Michel Platini kêu gọi bỏ phiếu lại quyền đăng cai World Cup 2022

VOV.VN - Platini không tin thành viên của FIFA được trả tiền để bỏ phiếu cho Qatar, nhưng sẽ chờ kết quả cuối cùng của cuộc điều tra độc lập.

Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA), Michel Platini khẳng định không có gì hối hận về việc ủng hộ Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022, nhưng nếu vấn đề Qatar hối lộ các quan chức để giành được phiếu bầu thì FIFA cần tiến hành bỏ phiếu lại.

Tên của Platini đã bị kéo vào vụ lùm xùm xung quanh cựu Phó Chủ tịch FIFA, Mohamed Bin Hamman, người Qatar, trả tiền cho các quan chức bóng đá châu Phi, đổi lấy những lá phiếu ủng hộ hồ sơ đăng cai World Cup của Qatar. Tuy nhiên, Platini khẳng định ông chỉ là mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ, hạ thấp uy tín của đối thủ.


Michel Platini (Ảnh: UEFA)

Trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp, Platini cho biết: "Tôi không có gì hối hận về việc bỏ phiếu cho Qatar. Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn đúng đắn của FIFA và bóng đá thế giới. Nhưng nếu việc hối lộ được chứng minh, sẽ cần một cuộc bỏ phiếu và phê chuẩn mới".

Khi được hỏi về những báo cáo trong đó nêu việc Platini có dính líu tới vụ lùm xùm này, ông nói: "Đằng sau tất cả những chuyện này, có ai đó, điều gì đó, tổ chức nào đó đang điều khiển tất cả… Tôi có thể cảm nhận điều ấy. Nhưng tôi không làm như vậy, bởi tôi suy nghĩ cho bóng đá. Một số người hướng về những mục tiêu khác".

Khi được hỏi liệu FIFA có thể là đối tượng đứng sau những cuộc tấn công này, trong bối cảnh Platini đang chưa quyết định có ra ứng cử vị trí Chủ tịch FIFA vào năm tới, Platini bổ sung: "Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về chuyện này. Đặc biệt là tôi không hoạt động ở cấp độ đó. Tôi không tham nhũng, mục tiêu của tôi là không làm tổn thương người khác. Tôi không biết ai đứng đằng sau những chuyện này. Nhưng tôi nghĩ có những mối quan tâm đối với vài người ở FIFA, những người muốn ngồi vào vị trí ấy, hoặc hy vọng sẽ vươn tới vị trí đó. Và chẳng có nghi ngờ gì về những lợi ích của một số tổ chức, trong việc bán và mua bản quyền truyền hình, muốn xem xét lại việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Tôi dường như là người làm họ phiền lòng".

Platini cũng khẳng định rằng không tin có bất kỳ thành viên nào của FIFA được trả tiền để bỏ phiếu cho Qatar, nhưng sẽ chờ kết quả cuối cùng của cuộc điều tra độc lập, do điều tra viên Michael Garcia đang tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên