Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công tên lửa, còi báo động vang lên khắp Kiev

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 5/12 cho biết, các lực lượng Nga đã phóng một loạt tên lửa mới về phía Ukraine.

Ông Yurii Ihnat – Người phát ngôn của Không quân Ukraine cho biết: “Chúng tôi nhận thấy máy bay ném bom chiến lược đã cất cánh và đợt tên lửa đầu tiên đã được phóng đi”. Có thể sẽ có thêm nhiều đợt tấn công nữa, ông Yurii Ihnat lưu ý.

Quan chức này cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine đang hoạt động, nhưng không có thông tin về số lượng tên lửa Nga phóng đi hoặc bao nhiêu tên lửa bị bắn hạ.

Thống đốc các vùng Odesa, Poltava và Vinnytsia của Ukraine cũng thông báo về các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga trên mạng xã hội.

Ông Oleksii Kuleba, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực của Kiev, cho biết trên Telegram rằng các hệ thống phòng không của Kiev đã "hoạt động" xung quanh thủ đô Ukraine khi tên lửa bay về phía khu vực này". Ông kêu gọi người dân ở nhanh chóng vào nơi trú ẩn.

CNN cho biết, còi báo động các cuộc không kích đã vang lên trên khắp tại Kiev. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong nào liên quan tới vụ phóng tên lửa. Theo Guardian, trong số các tên lửa được phóng đi, có thể có cả tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năng lực tác chiến của UAV Lancet và UAV TB2 trong xung đột ở Ukraine
Năng lực tác chiến của UAV Lancet và UAV TB2 trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Trong khi Ukraine chưa tìm được cách vô hiệu hóa mối đe dọa từ Lancet-3 thì Nga được cho là đã có những biện pháp đối phó hiệu quả với Bayraktar TB2.

Năng lực tác chiến của UAV Lancet và UAV TB2 trong xung đột ở Ukraine

Năng lực tác chiến của UAV Lancet và UAV TB2 trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Trong khi Ukraine chưa tìm được cách vô hiệu hóa mối đe dọa từ Lancet-3 thì Nga được cho là đã có những biện pháp đối phó hiệu quả với Bayraktar TB2.

Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut
Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine ngày 4/12 cho biết, thành phố Bakhmut ở phía Đông nước này đang trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga.

Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut

Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine ngày 4/12 cho biết, thành phố Bakhmut ở phía Đông nước này đang trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga.

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ
Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn 60 USD mà EU và các quốc gia G7 đã đưa ra.

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn 60 USD mà EU và các quốc gia G7 đã đưa ra.

Xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng ra sao đến các trận đánh trên biển trong tương lai?
Xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng ra sao đến các trận đánh trên biển trong tương lai?

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine được cho là sẽ cung cấp manh mối về cách công nghệ tiên tiến phát huy vai trò trong một cuộc chiến trên biển, chẳng hạn như cách hệ thống phòng thủ bờ biển, công nghệ giám sát tiên tiến, phương tiện không người lái có thể kết hợp để giành quyền kiểm soát các vùng nước.

Xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng ra sao đến các trận đánh trên biển trong tương lai?

Xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng ra sao đến các trận đánh trên biển trong tương lai?

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine được cho là sẽ cung cấp manh mối về cách công nghệ tiên tiến phát huy vai trò trong một cuộc chiến trên biển, chẳng hạn như cách hệ thống phòng thủ bờ biển, công nghệ giám sát tiên tiến, phương tiện không người lái có thể kết hợp để giành quyền kiểm soát các vùng nước.