Hội chứng viêm đa hệ thống liên quan tới Covid-19 đang gia tăng ở trẻ em Mỹ

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo hội chứng viêm đa hệ thống liên quan tới Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng ở trẻ em trên khắp nước Mỹ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hồi tháng 8/2020 cho biết gần 600 trẻ em đã phải nhập viện với hội chứng viêm đa hệ thống còn được biết đến với tên gọi MIS-C.

MIS-C là tình trạng các bộ phận cơ thể khác nhau có thể bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa.

Theo CDC Mỹ, số ca MIS-C ở Mỹ đã vượt 1.000 vào đầu tháng 10/2020 và tăng lên 2.000 vào đầu tháng 02/2021 và đã xuất hiện ở 48/50 bang ở Mỹ.  

Hầu hết các trường hợp được ghi nhận ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên từ 1 tới 14 tuổi và 69% được xác nhận ở trẻ em có nguồn gốc châu Mỹ Latinh. 99% những trẻ có hội chứng MIS-C đều có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

CDC Mỹ cho biết MIS-C là hội chứng mới và hiện chưa tìm ra nguyên nhân vì sao trẻ em và trẻ vị thành niên lại mắc bệnh này sau khi dương tính với Covid-19.  

MIS-C được phát hiện đầu tiên tại Anh cuối tháng 04/2020 và khoảng nửa tháng sau đó, Thị trưởng thành phố New York, Bin Bill de Blasio cho biết, 100 trẻ em trong thành phố được chẩn đoán có hội chứng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine ngừa Covid-19 của Nga “phủ sóng” sân sau của Mỹ
Vaccine ngừa Covid-19 của Nga “phủ sóng” sân sau của Mỹ

VOV.VN - Nga đang trở thành nhà cung cấp vaccine ngừa Covid-19 hàng đầu cho Mỹ Latin. Điều này có thể đem lại tác động lâu dài trong việc định hình lại thế giới hậu đại dịch cũng như ảnh hưởng tới vị thế của Mỹ trong khu vực.

Vaccine ngừa Covid-19 của Nga “phủ sóng” sân sau của Mỹ

Vaccine ngừa Covid-19 của Nga “phủ sóng” sân sau của Mỹ

VOV.VN - Nga đang trở thành nhà cung cấp vaccine ngừa Covid-19 hàng đầu cho Mỹ Latin. Điều này có thể đem lại tác động lâu dài trong việc định hình lại thế giới hậu đại dịch cũng như ảnh hưởng tới vị thế của Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Biden sẽ tập trung vào Covid-19 và Trung Quốc tại hội nghị lãnh đạo nhóm G7
Tổng thống Mỹ Biden sẽ tập trung vào Covid-19 và Trung Quốc tại hội nghị lãnh đạo nhóm G7

VOV.VN - Hội nghị các nhà lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ được tổ chức trực tuyến ngày 19/2 (theo giờ Mỹ). Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự sự kiện này, dự kiến tập trung vào các chủ đề Covid-19 và Trung Quốc. 

Tổng thống Mỹ Biden sẽ tập trung vào Covid-19 và Trung Quốc tại hội nghị lãnh đạo nhóm G7

Tổng thống Mỹ Biden sẽ tập trung vào Covid-19 và Trung Quốc tại hội nghị lãnh đạo nhóm G7

VOV.VN - Hội nghị các nhà lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ được tổ chức trực tuyến ngày 19/2 (theo giờ Mỹ). Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự sự kiện này, dự kiến tập trung vào các chủ đề Covid-19 và Trung Quốc. 

Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19
Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 17/2 cho biết, khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 bất chấp mức độ lây nhiễm đáng kể trong các lực lượng vũ trang của nước này.

Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 17/2 cho biết, khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 bất chấp mức độ lây nhiễm đáng kể trong các lực lượng vũ trang của nước này.

Biến thể Covid-19 tại Anh có thể là chủng vượt trội ở Mỹ vào cuối tháng 3 tới
Biến thể Covid-19 tại Anh có thể là chủng vượt trội ở Mỹ vào cuối tháng 3 tới

VOV.VN - Biến thể Covid-19 phát hiện tại Anh có thể là chủng vượt trội ở Mỹ vào cuối tháng 3 năm nay.

Biến thể Covid-19 tại Anh có thể là chủng vượt trội ở Mỹ vào cuối tháng 3 tới

Biến thể Covid-19 tại Anh có thể là chủng vượt trội ở Mỹ vào cuối tháng 3 tới

VOV.VN - Biến thể Covid-19 phát hiện tại Anh có thể là chủng vượt trội ở Mỹ vào cuối tháng 3 năm nay.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19
Mỹ yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 13/02 đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19 đồng thời bày tỏ quan ngại về báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới về nguồn gốc của virus.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19

Mỹ yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 13/02 đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19 đồng thời bày tỏ quan ngại về báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới về nguồn gốc của virus.

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc
Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Mỹ khẳng định nước này sẽ xem xét kỹ báo cáo của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đó cho rằng không có khả năng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Mỹ khẳng định nước này sẽ xem xét kỹ báo cáo của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đó cho rằng không có khả năng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.