Ứng viên Tổng thống Indonesia tranh luận về quốc phòng và chính sách đối ngoại

VOV.VN - 3 ứng cử viên Tổng thống của Indonesia đã tuyên bố sẵn sàng cho cuộc tranh luận bầu cử lần thứ 3 diễn ra vào ngày 7/1.

Chủ đề của cuộc tranh luận tập trung vào các vấn đề địa chính trị, quan hệ quốc tế, toàn cầu hóa, quốc phòng và an ninh, trong bối cảnh khu vực ngày càng căng thẳng và áp lực buộc Indonesia phải có sự chuẩn bị tốt hơn cho những xung đột tiềm ẩn.

Trong số các vấn đề nóng dự kiến được nêu ra trong cuộc tranh luận là dòng người tị nạn Rohingya gần đây đổ về Sumatra, cũng như việc hiện đại hóa Quân đội Indonesia (TNI). Các nhà phân tích chính sách đối ngoại hy vọng rằng sự kiện này sẽ đưa ra các chính sách chiến lược của mỗi ứng cử viên trong việc điều hướng sự cạnh tranh giữa các siêu cường tác động tiêu cực đến  khu vực.

Trước cuộc tranh luận, nhóm tranh cử của ứng cử viên Prabowo Subianto ca ngợi 4 năm làm Bộ trưởng Quốc phòng sẽ giúp ông hiểu biết về các ưu tiên quốc phòng và an ninh của đất nước khi chính phủ tiến hành hiện đại hóa quân đội.

Một vấn đề liên quan đến ngoại giao Indonesia mà các nhà phân tích cho là thu hút sự quan tâm trong cuộc tranh luận lần này là quan điểm của các ứng cử viên về việc Indonesia  sẽ giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc như thế nào thông qua chính sách đối ngoại chiến lược.

Giống như nhiều quốc gia Đông Nam Á, Indonesia đã nhiều năm bị kẹt giữa sự cạnh tranh giữa hai siêu cường, buộc quốc gia này phải đảm bảo quan hệ cân bằng với Mỹ và Trung Quốc bất chấp căng thẳng chính trị và an ninh gia tăng trong khu vực. Ngoài ra giới phân tích cũng chờ đợi các quan điểm lập trường của các ứng cử  viên Tổng thống Indonesia về những vấn đề khu vực như cải cách ASEAN hay căng thẳng ở Biển Đông.

Trong các cuộc thăm dò gần đây, Ứng cử viên Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia  Prabowo Subianto tiếp tục đứng vị trí dẫn đầu. Một cuộc thăm dò từ ngày 23 đến 24/12 do Indikator Politik Indonesia công bố cho thấy ông Prabowo cùng với người đồng hành Gibran Rakabuming Raka giành được 46,7% số phiếu bầu. Cựu thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo nhận được 24,5% phiếu bầu, trong khi cựu thống đốc Jakarta Anies Baswedan nhận được sự ủng hộ của 21% số người được thăm dò.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia được ủng hộ cao dù không thể tái cử
Tổng thống Indonesia được ủng hộ cao dù không thể tái cử

VOV.VN - Tổng thống Joko Widodo đang có nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai liên tiếp và theo Hiến pháp Indonesia, ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2024. Tỷ lệ cử tri xứ Vạn đảo ủng hộ ông Joko Widodo hiện tại đạt mức 76,2%.

Tổng thống Indonesia được ủng hộ cao dù không thể tái cử

Tổng thống Indonesia được ủng hộ cao dù không thể tái cử

VOV.VN - Tổng thống Joko Widodo đang có nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai liên tiếp và theo Hiến pháp Indonesia, ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2024. Tỷ lệ cử tri xứ Vạn đảo ủng hộ ông Joko Widodo hiện tại đạt mức 76,2%.

Indonesia ra Tuyên bố về chiến dịch bầu cử hòa bình năm 2024
Indonesia ra Tuyên bố về chiến dịch bầu cử hòa bình năm 2024

VOV.VN - Ngày 27/11, Ủy ban bầu cử Indonesia (KPU) công bố Tuyên bố về chiến dịch bầu cử hòa bình năm 2024, chỉ một ngày trước khi chiến dịch vận động tranh cử chính thức diễn ra.

Indonesia ra Tuyên bố về chiến dịch bầu cử hòa bình năm 2024

Indonesia ra Tuyên bố về chiến dịch bầu cử hòa bình năm 2024

VOV.VN - Ngày 27/11, Ủy ban bầu cử Indonesia (KPU) công bố Tuyên bố về chiến dịch bầu cử hòa bình năm 2024, chỉ một ngày trước khi chiến dịch vận động tranh cử chính thức diễn ra.

Quân đội Indonesia cam kết trung lập trong bầu cử tổng thống
Quân đội Indonesia cam kết trung lập trong bầu cử tổng thống

VOV.VN - Trước cuộc Tổng tuyển cử sắp diễn ra đầu năm 2024, Tư lệnh quân đội Indonesia (TNI), tướng Yudo Margono, cho biết quân đội nước này sẽ đảm bảo 5 khía cạnh trung lập.

Quân đội Indonesia cam kết trung lập trong bầu cử tổng thống

Quân đội Indonesia cam kết trung lập trong bầu cử tổng thống

VOV.VN - Trước cuộc Tổng tuyển cử sắp diễn ra đầu năm 2024, Tư lệnh quân đội Indonesia (TNI), tướng Yudo Margono, cho biết quân đội nước này sẽ đảm bảo 5 khía cạnh trung lập.

Bầu cử Indonesia: Bộ trưởng Quốc phòng công bố đội ngũ vận động tranh cử
Bầu cử Indonesia: Bộ trưởng Quốc phòng công bố đội ngũ vận động tranh cử

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Indonesia năm 2024, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, vừa công bố đội ngũ cho chiến dịch tranh cử của mình, gồm nhiều nhân vật có tiếng trong các lĩnh vực khác nhau.

Bầu cử Indonesia: Bộ trưởng Quốc phòng công bố đội ngũ vận động tranh cử

Bầu cử Indonesia: Bộ trưởng Quốc phòng công bố đội ngũ vận động tranh cử

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Indonesia năm 2024, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, vừa công bố đội ngũ cho chiến dịch tranh cử của mình, gồm nhiều nhân vật có tiếng trong các lĩnh vực khác nhau.