Neymar bùng nổ, Brazil thắng đậm Panama

VOV.VN - Trong một ngày chói sáng của Neymar, Brazil đã dễ dàng có chiến thắng 4-0 trước Panama. 

Trận đấu với Panama là một trong những cơ hội cuối cùng của ĐT Brazil để họ thể hiện mình đã sẵn sàng cho World Cup 2014. 

Chính vì thế, dù đối thủ không mạnh nhưng HLV Scolari vẫn tung ra sân đội hình gần như tối ưu (chỉ vắng Thiago Silva chưa đạt thể lực tốt nhất). 

Tuy nhiên, những phút đầu trận cho thấy, Brazil lại là đội chơi có phần lép vế. Chính Panama lại là những người làm chủ thế trận trên sân với những pha phối hợp khá có nét. 

Trong bối cảnh như vậy, sự tỏa sáng của các cá nhân là điều rất cần thiết với đội chủ nhà World Cup 2014. Và người tạo nên sự khác biệt không ai khác là Neymar. 

Neymar tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng của Brazil (Ảnh: Getty)

Phút 27, Neymar đã tạo nên một kiệt tác đá phạt khi cứa bóng chính xác tới từng milimet găm bóng vào góc cao khung thành.

Hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, Brazil ào lên tấn công và đến phút 40, Neymar lại là người góp công lớn trong bàn thắng. Sau một tình huống solo của tiền đạo Barca, bóng bị phá ra đến đúng chân Dani Alves và cầu thủ chạy cánh này đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. 

Ngay đầu hiệp hai, Neymar tiếp tục tỏa sáng với cú giật gót tinh tế, tạo điều kiện cho Hulk ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ngày thi đấu hoàn hảo của Neymar và các đồng đội kết thúc với pha phối hợp như đá tập để đem về bàn thắng thứ tư của Willian ở phút 73. 

Sau trận thắng đậm 4-0 trước Panama, Brazil sẽ còn trận đấu với Serbia trước khi chính thức bước vào World Cup 2014./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên