Nga phát triển bom lượn mới

VOV.VN - Theo Business Insider, Nga đang trong quá trình chế tạo bom lượn mới, loại vũ khí mạnh mẽ được cho là tạo ra mối đe dọa với lực lượng Ukraine trên chiến trường.

Rostec, một trong những tập đoàn công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Nga, thông báo họ sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt bom Drel mới trong năm nay. Loại bom này đã trải qua tất cả các bước kiểm tra. Đầu đạn dành cho bom Drel cũng đang được phát triển.  

Hãng tin TASS cho biết, bom lượn mới Drel sẽ khó bị radar đối phương phát hiện. Ngoài ra, Drel có thể tiêu diệt xe bọc thép, trạm radar trên mặt đất, trung tâm điều khiển nhà máy và hệ thống tên lửa phòng không.

Không giống như bom trọng lực thông thường, bom lượn có khả năng cho phép máy bay thả chúng ở một khoảng cách xa so với mục tiêu thay vì ngay phía trên mục tiêu, nhằm hạn chế máy bay tiếp xúc với các hệ thống phòng không của đối phương.

Những loại bom này rất khó bị đánh chặn do thời gian bay ngắn và tín hiệu radar nhỏ. Không quân Ukraine nhiều lần bày tỏ lo ngại về bom lượn của Nga, nói rằng tuy loại vũ khí này có độ chính xác không cao nhưng chúng có thể gây ra sự tàn phá nặng nề.

Hiện chưa rõ bom lượn mới của Nga sẽ cải tiến như thế nào so với một số phiên bản cũ.

Các nhà phân tích của Nga và phương Tây cho biết, loại bom lượn mới này là một loại bom chùm, nghĩa là nó có thể rải trên không trên một khu vực rộng lớn.

Theo truyền thông Nga, loại bom lượn mới có thể bay độc lập và nổ vào “đúng thời điểm”, cho thấy nó có thể bung thành các quả đạn nhỏ ở độ cao và cự ly tối ưu so với mục tiêu để tạo độ bao phủ dày đặc.

Bộ Quốc phòng Anh lưu ý trong bản cập nhật tình báo cuối tháng 11/2023 rằng có khả năng là Nga đã tích hợp bộ thiết bị bay lượn với bom chùm RBK-500 nặng gần 500kg.

“Bom lượn của Nga nhìn chung có độ chính xác không cao. Tuy nhiên, nếu một quả bom phóng ra một lượng lớn đạn con thì mục tiêu dự kiến sẽ phải chịu độ sát thương đáng kể”, bản cập nhật tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, dựa trên bình luận của lực lượng không quân Ukraine.

Vào đầu tháng 12/2023, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Nga ngày càng tăng cường sử dụng bom lượn để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Tuy nhiên, vài tuần sau, giới phân tích đánh giá Moscow đã giảm cường độ sử dụng bom sau khi Ukraine bắn hạ một số máy bay chiến đấu của Nga, đặc biệt là máy bay Su-34.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây đối diện với thực tế khắc nghiệt tại Ukraine
Phương Tây đối diện với thực tế khắc nghiệt tại Ukraine

VOV.VN - Cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thực tế xung đột giữa Nga và Ukraine đã có nhiều diễn biến trái ngược với nhận định và mong muốn của phương Tây. Xu thế này chưa có dấu hiệu đổi chiều.

Phương Tây đối diện với thực tế khắc nghiệt tại Ukraine

Phương Tây đối diện với thực tế khắc nghiệt tại Ukraine

VOV.VN - Cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thực tế xung đột giữa Nga và Ukraine đã có nhiều diễn biến trái ngược với nhận định và mong muốn của phương Tây. Xu thế này chưa có dấu hiệu đổi chiều.

Giải mã lối đánh mới của Nga khiến Ukraine cạn kiệt kho vũ khí phòng không
Giải mã lối đánh mới của Nga khiến Ukraine cạn kiệt kho vũ khí phòng không

VOV.VN - Nga đang nối lại chiến dịch tấn công mùa đông bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm gia tăng sức ép cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang rơi vào tình thế khó khăn khi nguồn lực cạn kiệt và viện trợ của phương Tây sụt giảm.

Giải mã lối đánh mới của Nga khiến Ukraine cạn kiệt kho vũ khí phòng không

Giải mã lối đánh mới của Nga khiến Ukraine cạn kiệt kho vũ khí phòng không

VOV.VN - Nga đang nối lại chiến dịch tấn công mùa đông bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm gia tăng sức ép cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang rơi vào tình thế khó khăn khi nguồn lực cạn kiệt và viện trợ của phương Tây sụt giảm.

Ukraine cần chiến lược mới để chiến đấu với Nga năm 2024?
Ukraine cần chiến lược mới để chiến đấu với Nga năm 2024?

VOV.VN - Ukraine có thể làm rất nhiều để thúc đẩy mục tiêu của mình nhưng các nhà quan sát cho rằng, phương Tây cũng nên tích cực hơn trong việc hỗ trợ quân sự.

Ukraine cần chiến lược mới để chiến đấu với Nga năm 2024?

Ukraine cần chiến lược mới để chiến đấu với Nga năm 2024?

VOV.VN - Ukraine có thể làm rất nhiều để thúc đẩy mục tiêu của mình nhưng các nhà quan sát cho rằng, phương Tây cũng nên tích cực hơn trong việc hỗ trợ quân sự.