Nhật Bản: Khai mạc Lễ rước đuốc Olympic Tokyo

VOV.VN - Sáng nay (25/3), lễ rước đuốc Olympic Tokyo đã chính thức được diễn ra tại trung tâm huấn luyện bóng đá J-Village thuộc tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

Tham dự buổi lễ có bà Seiko Hashimoto, Trưởng Ban tổ chức Olympic Tokyo; ông Yasuhiro Yamashita - Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC); cùng một số quan chức, khách mời danh dự như: Bộ trưởng Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ; Thống đốc thành phố Tokyo, thống đốc tỉnh Fukushima... Khán giả không được phép tham dự do những quy định liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Seiko Hashimoto xúc động nói: “Tôi hy vọng rằng ngọn lửa của Olympic Tokyo sẽ trở thành ánh sáng thiêng liêng, mạnh mẽ và ấm áp mang lại hy vọng cho tất mọi người, một tia sáng xuyên qua bóng tối, kết nối con đường đến tương lai. Năm qua là quãng thời gian mà cả thế giới đã phải trải qua giai đoạn khó khăn, ngọn lửa Olympic vẫn cháy lặng lẽ và đầy sức mạnh”.

Các thành viên của đội bóng đá nữ giành chức vô địch World Cup năm 2011 là những người đầu tiên trong hành trình rước đuốc của khoảng 10 nghìn vận động viên. Trải qua 121 ngày, sau khi có mặt ở 859 thành phố tại 47 tỉnh trên toàn quốc, ngọn đuốc sẽ có mặt tại lễ khai mạc được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Tokyo vào ngày 23/7 tới.

Ngoài việc được thiết kế dựa trên hình tượng 5 cánh hoa anh đào, loài hoa quen thuộc và được yêu thích nhất của Nhật Bản, ngọn đuốc lần này còn rất có ý nghĩa khi được cấu tạo bởi nhôm tái chế từ các ngôi nhà tạm thời phục vụ tái thiết sau trận động đất năm 2011.

Như vậy, bất chấp nhiều luồng dư luận trái chiều về việc tiếp tục hoãn hoặc hủy Olympic lần này, lễ khai mạc rước đuốc đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Qua đó, khẳng định quyết tâm của Chính phủ Nhật Bản trong việc tổ chức sự kiện thể thao này, ngay cả trong điều kiện số lượng khán giả “hạn chế” và không có khán giả nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức: Bắn súng Việt Nam lỗi hẹn với Olympic Tokyo
Chính thức: Bắn súng Việt Nam lỗi hẹn với Olympic Tokyo

VOV.VN - Trong ngày thi đấu hôm qua 20/3, dù rất nỗ lực nhưng cả 3 xạ thủ Việt Nam là Quốc Cường, Minh Chuyên, Đình Thành đều đã không thành công tại Cúp Bắn súng thế giới, tổ chức tại Ấn Độ, từ ngày 18-28/3. Đây là giải đấu lấy chuẩn cuối cùng của Bắn súng dự Olympic Tokyo, tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 tới.

Chính thức: Bắn súng Việt Nam lỗi hẹn với Olympic Tokyo

Chính thức: Bắn súng Việt Nam lỗi hẹn với Olympic Tokyo

VOV.VN - Trong ngày thi đấu hôm qua 20/3, dù rất nỗ lực nhưng cả 3 xạ thủ Việt Nam là Quốc Cường, Minh Chuyên, Đình Thành đều đã không thành công tại Cúp Bắn súng thế giới, tổ chức tại Ấn Độ, từ ngày 18-28/3. Đây là giải đấu lấy chuẩn cuối cùng của Bắn súng dự Olympic Tokyo, tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 tới.

Nhật Bản lên kế hoạch đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19 trong kỳ Olympic
Nhật Bản lên kế hoạch đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19 trong kỳ Olympic

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, phần lớn người dân Nhật Bản phản đối tổ chức Olympic trong lúc vẫn còn dịch Covid -19.

Nhật Bản lên kế hoạch đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19 trong kỳ Olympic

Nhật Bản lên kế hoạch đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19 trong kỳ Olympic

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, phần lớn người dân Nhật Bản phản đối tổ chức Olympic trong lúc vẫn còn dịch Covid -19.

Chủ tịch IOC: "Không có kế hoạch B cho Olympic Tokyo"
Chủ tịch IOC: "Không có kế hoạch B cho Olympic Tokyo"

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach tin rằng Olympic Tokyo sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và "không có kế hoạch B".

Chủ tịch IOC: "Không có kế hoạch B cho Olympic Tokyo"

Chủ tịch IOC: "Không có kế hoạch B cho Olympic Tokyo"

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach tin rằng Olympic Tokyo sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và "không có kế hoạch B".