Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Lao động và Phát triển xã hội của Sudan cho biết, mưa lớn kéo dài trong nhiều tuần qua đã gây nên các trận lụt ở nước này.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình lũ lụt kéo dài tại Sudan, hôm qua (5/9), chính phủ nước này đã ban hành lệnh về tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng khi gần 100 người dân nước này đã thiệt mạng do lũ lụt trong những tuần qua.

Mưa lớn tiếp tục tàn phá các khu vực trên lãnh thổ Sudan. Tại đảo Tuti của nước này - nơi dòng sông Nile Trắng và Nile Xanh giao nhau, mực nước sông Nile đã dâng cao kỷ lục, khiến hàng nghìn người dân ra sức chống chọi bằng cách chất đầy cát và đá vào các bao tải ở bờ sông để ngăn nước lũ tràn qua. 

Bộ trưởng Bộ Lao động và Phát triển xã hội của Sudan cho biết, mưa lớn kéo dài trong nhiều tuần qua đã gây nên các trận lụt ở nước này, khiến hơn 500.000 người dân và hơn 100.000 ngôi nhà chịu ảnh hưởng.

Trong khi đó, Cơ quan bảo vệ dân sự của chính phủ Sudan cũng cho biết, 46 người khác đã bị thương do lũ lụt và hơn 60.000 ngôi nhà trên khắp đất nước bị phá hủy. Giới chức Sudan cho biết, những trận mưa diễn ra với cường độ dày và lượng mưa lớn ở vùng Đông Phi đã làm cho mực nước sông Nile dâng lên gần mức 17,5 m - mức cao kỷ lục trong 100 năm qua. Các chuyên gia dự báo, lượng mưa tại Sudan sẽ tiếp tục tăng trong tháng 9 này, khiến mức độ tàn phá có thể gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sudan hứng chịu trận lụt “tồi tệ nhất thế kỷ”
Sudan hứng chịu trận lụt “tồi tệ nhất thế kỷ”

VOV.VN - Ít nhất 90 người dân Sudan đã thiệt mạng, khoảng 380.000 nghìn người khác bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tồi tệ nhất thế kỷ tại quốc gia châu Phi này.

Sudan hứng chịu trận lụt “tồi tệ nhất thế kỷ”

Sudan hứng chịu trận lụt “tồi tệ nhất thế kỷ”

VOV.VN - Ít nhất 90 người dân Sudan đã thiệt mạng, khoảng 380.000 nghìn người khác bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tồi tệ nhất thế kỷ tại quốc gia châu Phi này.

Mỹ, Anh và Norway hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Sudan
Mỹ, Anh và Norway hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Sudan

VOV.VN -Mỹ, Anh và Norway đã ra tuyên bố chung hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mặt trận cách mạng Sudan và Chính phủ chuyển tiếp dân sự Sudan.

Mỹ, Anh và Norway hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Sudan

Mỹ, Anh và Norway hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Sudan

VOV.VN -Mỹ, Anh và Norway đã ra tuyên bố chung hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mặt trận cách mạng Sudan và Chính phủ chuyển tiếp dân sự Sudan.

Sudan bồi thường 335 triệu USD cho Mỹ
Sudan bồi thường 335 triệu USD cho Mỹ

VOV.VN - Đây là bước cuối cùng để Mỹ đưa Sudan ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Sudan bồi thường 335 triệu USD cho Mỹ

Sudan bồi thường 335 triệu USD cho Mỹ

VOV.VN - Đây là bước cuối cùng để Mỹ đưa Sudan ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.