Những điểm nhấn trong chức vô địch giải “tam hùng” của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Những điểm nhấn đáng chú ý sau khi ĐT Việt Nam liên tiếp thắng đậm Singapore và Ấn Độ để vô địch giải "tam hùng" trên sân Thống Nhất.

Khoe tài và giấu bài

ĐT Việt Nam đã vô địch giải “tam hùng” một cách nhàn nhã, khi lần lượt thắng Singapore 4-0 và thắng Ấn Độ 3-0. Các khán giả trên sân Thống Nhất đã được chứng kiến thứ bóng đá giàu tính giải trí, nhiều lần được vỗ tay tán thưởng những pha xử lý ngẫu hứng và nhiều lần được ăn mừng bàn thắng.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam không đẩy tốc độ thi đấu lên quá cao trong 2 trận vừa qua và không để lại nhiều tín hiệu dự báo về lối chơi tại AFF Cup 2022 sau đây 3 tháng. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng úp mở rằng ĐT Việt Nam sẽ còn có những thay đổi ở đấu trường khu vực.

Việc phác thảo hình ảnh của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022 cũng ẩn chứa nhiều biến số, khi chưa rõ liệu Quang Hải có được Pau FC cho phép về dự giải hay không, vì đây không phải giải đấu thuộc hệ thống FIFA nên CLB có quyền không nhả người. Chỉ biết rằng, Quang Hải đã khẳng định bên lề giải “tam hùng” rằng mình muốn được phục vụ ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022 và sẽ làm việc với Pau FC về vấn đề này.

Trong tĩnh có động

ĐT Việt Nam đã giữ nguyên hệ thống 3-4-3/3-5-2 quen thuộc trong phần lớn thời gian thi đấu tại giải “tam hùng”. HLV Park Hang Seo chỉ chuyển sang sơ đồ 4-3-3 ở những phút cuối trận gặp Ấn Độ.

Sơ đồ chiến thuật không đổi, nhưng con người đảm nhận từng vị trí của ĐT Việt Nam lại hứa hẹn nhiều biến động. Tiêu biểu là ở hàng phòng ngự, khi trong tay HLV Park Hang Seo có tới 7 trung vệ sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính gồm Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình.

Thời kỳ cạnh tranh vị trí dự AFF Cup 2022 đã được mở ra như tuyên bố của HLV Park Hang Seo. ĐT Việt Nam cũng phá bỏ tình thế “đóng khung” đội hình như hồi AFF Cup 2020, dù lực lượng trong tay thầy Park được chia thành 2 “tổ đấu” ở trận gặp Singapore và Ấn Độ.

Nạp năng lượng tích cực

Quang Hải từng chia sẻ rằng đợt tập trung ĐT Việt Nam lần này giúp anh thay đổi bầu không khí và nạp lại năng lượng tích cực. Thực tế, Quang Hải đã có những phút giây chơi bóng khá thoải mái trên sân Thống Nhất, sau khi trải qua quãng thời gian khó khăn tại Pau FC.  

Hiệu ứng tích cực cũng đến với nhiều đồng đội của Quang Hải. Các tài năng trẻ như Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân… có lần đầu được khoác áo ĐTQG và để lại những dấu ấn đáng nhớ. Các cựu binh như Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tuấn Anh… cũng trở lại ĐT Việt Nam sau khi vắng mặt ở những quãng thời gian khác nhau, vì nhiều lí do khác nhau. Nguyễn Văn Toàn cũng giải toả áp lực khi sút tung lưới Ấn Độ và chấm dứt 5 năm không ghi bàn cho ĐT Việt Nam.

Ngoài trường hợp Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh mắc Covid-19 và thủ môn Nguyễn Văn Toản không được sử dụng, các thành viên ĐT Việt Nam tham dự đợt tập trung lần này đều đã có những khoảng thời gian đủ dài để thể hiện bản thân tại giải “tam hùng”.

Những thoáng giật mình

ĐT Việt Nam không để thủng lưới bàn nào tại giải “tam hùng”. Tuy nhiên, khán giả đều vài lần phải giật mình vì những khoảnh khắc hớ hênh, ở cả trận gặp Singapore và Ấn Độ. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện khi ĐT Việt Nam thắng 2-0 trong trận giao hữu với Afghanistan hồi tháng 6.

Ngoài ra, thể trạng của các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng gây ngạc nhiên ở trận gặp Ấn Độ, khi có những người bị đau và phải rời sân bất đắc dĩ, dù cuộc đọ sức trên sân Thống Nhát không quá căng thẳng.

HLV Park Hang Seo thậm chí phải kéo tiền đạo Văn Toàn về đá hậu vệ cánh phải ở cuối trận gặp Ấn Độ. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, thể lực và sự tập trung của các cầu thủ ĐT Việt Nam đã đi xuống ở hiệp 2 trận gặp Ấn Độ.

Văn Quyết khẳng định đẳng cấp

Trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt, Văn Quyết chính là cầu thủ để ấn tượng mạnh mẽ nhất tại giải “tam hùng”. Tiền đạo kỳ cựu này khẳng định bản thân bằng việc liên tiếp xé lưới Singapore và Ấn Độ.

Văn Quyết vừa đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lối chơi khi đá chính ở trận gặp Singapore, vừa tạo ra dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị trước Ấn Độ. Ngoài ra, 2 bàn thắng cũng giúp Văn Quyết đứng đầu danh sách “Vua phá lưới” của giải đấu.

Sau những gì đã thể hiện trên sân Thống Nhất, liệu Văn Quyết có được trao cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên