Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Cán bộ ngoại giao cần có tinh thần “thép đã tôi thế đấy”

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, là một cán bộ ngoại giao, phải lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm mục đích cao nhất cho mọi công việc, cố gắng làm được những gì tốt nhất cho đất nước và nhân dân.

Ngày 23/3, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi đối thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với hơn 500 đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao. Với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trẻ bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại”, sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ tại hơn 100 điểm cầu trong nước và tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. 

Tại buổi đối thoại, các cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao ở trong và ngoài nước đã chia sẻ nhiều suy nghĩ, hoài bão cũng như những sáng kiến, ý tưởng trong công tác đối ngoại và công tác xây dựng ngành.

Lắng nghe tâm tư, mong muốn của thanh niên, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược, đặt ra những nhiệm vụ to lớn cho ngành ngoại giao. Trong bối cảnh đó, sự đóng góp của các cán bộ trẻ là vô cùng quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chung của ngành ngoại giao, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Để làm được điều đó, các cán bộ trẻ cần phải thể hiện được động lực, lòng yêu nghề, đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, nâng cao bản lĩnh chính trị, hướng tới việc trở thành những nhà ngoại giao bản lĩnh chuyên nghiệp và hiện đại.

Cán bộ trẻ, những thanh niên đang bước những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp ngoại giao, sẽ không thể tránh khỏi những khó khăn, thách thức trong công việc và cuộc sống. Do vậy, việc trang bị kiến thức, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức là điều vô cùng quan trọng để có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chia sẻ về vấn đề này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, điều quan trọng là mỗi cán bộ ngoại giao cần phải xác định được lý tưởng, hoài bão, giữ được nhiệt huyết trong công việc để có thể vững bước đến chặng đường cuối cùng; “không có nhiệt huyết, ko có động lực, rõ ràng như cỗ máy ko có nhiên liệu, không có năng lượng để hoạt động”.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, thanh niên là rường cột của đất nước thì cán bộ ngoại giao trẻ là lực lượng nòng cốt của Bộ Ngoại giao. Bởi vậy, thanh niên ngoại giao cần phải luôn coi trọng bản lĩnh, rền luyện, tu dưỡng thường xuyên, kiên định mà khôn khéo trong ứng xử. Để giữ vững bản lĩnh chính trị, Bộ trưởng khuyên các cán bộ trẻ cần phải giữ chắc lập trường, tư tưởng, thế giới quan, đường đi nước bước, kiên định mà khôn khéo trong ứng xử; cần phải dũng cảm, dấn thân, phát hiện các vấn đề mới, hướng đi mới hiệu quả. Quan trọng không kém, mỗi cán bộ trẻ, với tinh thần tiên phong, phải sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, không ngại khó, ngại khổ.

Bộ trưởng cho rằng trước những diễn biến phức tạp của thế giới cũng như trong môi trường đối ngoại, cán bộ ngoại giao cần có tinh thần “thép đã tôi thế đấy”, liên tục tự đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị. Bộ trưởng nhấn mạnh, là một cán bộ ngoại giao, phải lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm mục đích cao nhất cho mọi công việc, cố gắng làm được những gì tốt nhất cho đất nước và nhân dân.

Bộ trưởng nhắn nhủ với thanh niên, có nhiệt huyết là một yếu tố quan trọng mà giữ được nhiệt huyết còn quan trọng hơn. Mỗi cán bộ cần xây dựng những kế hoạch với nhiều chặng đường nhỏ, tương ứng chặng đường nhỏ là mục tiêu từ nhỏ đến lớn. Một trong những cách để hoàn thành chặng đường đó là phải tích cực nghiên cứu, đọc sách. Đó có thể là những cuốn sách về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cho đến những cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về tình hình quốc tế.

Bên cạnh bản lĩnh chính trị vững vàng, cán bộ ngoại giao cần phải chuyên nghiệp trong phong thái và phương pháp làm việc. Tính chuyên nghiệp không chỉ giúp cán bộ trẻ nâng cao hiệu quả công việc mà còn đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh cán bộ ngoại giao trong mắt bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, việc đào tạo qua trường lớp, qua quá trình công tác là điều cần thiết nhưng việc rèn luyện các kỹ năng như phát biểu, đàm phán… cũng quan trọng không kém, bởi ngoại giao chính là thu phục nhân tâm, là thúc đẩy mối quan hệ giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa và giữa các quốc gia với nhau. Để đạt được mục đích tốt nhất cho quốc gia của mình, việc quan trọng là phải hiểu được nhu cầu và mong muốn của đối tác, giống như cách Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng nhuần nhuyễn “ngũ tri” trong đối ngoại, đặc biệt là với các nước lớn.

Bên cạnh đó, một yếu tố không thế thiếu đối với cán bộ trẻ hiện nay là tính hiện đại, trong đó cần đặc biệt đề cao năng lực đổi mới, sáng tạo, đề xuất sáng kiến, ý tưởng, phương pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Mười năm nữa, chính các cán bộ trẻ sẽ là lực lượng trụ cột của ngành Ngoại giao. Do vậy, Bộ trưởng khẳng định sáng tạo, đổi mới là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đặt ra nhiều kỳ vọng vào sự sáng tạo của các cán bộ trẻ.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, thanh niên phải chủ động, không ngồi chờ giao việc. Dù công việc có rất nhiều áp lực, khó khăn nhưng không phải vì thế mà thanh niên chùn bước, mỗi cá nhân đều phải tìm thấy những động lực để vượt qua các thách thức đó. “Áp lực tạo nên kim cương”, vượt qua thách thức là vươn đến sự phát triển và sự hoàn thiện hơn, biến thách thức thành cơ hội để rèn luyện và phấn đấu.

Phát biểu kết thúc đối thoại, Bộ trưởng yêu cầu Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu sâu nhằm quán triệt, làm rõ nội dung về đối ngoại đề cập trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đề nghị cấp ủy trong toàn ngành ngoại giao xây dựng môi trường làm việc hài hòa, lành mạnh, giúp cán bộ ngoại giao trẻ rèn luyện cả trí lực lẫn thể lực, góp phần xây dựng ngành ngoại giao bản lĩnh, chuyên nghiệp và hiện đại. Bộ trưởng đề nghị Học viện Ngoại giao, Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể phối hợp cùng các đơn vị xây dựng Đề án phát triển thanh niên ngoại giao tới năm 2030, hướng tới xây dựng một thế hệ thanh niên ngoại giao toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác đối ngoại của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam trong năm 2021
Những hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam trong năm 2021

VOV.VN - Sau một năm ngắt quãng vì dịch COVID-19, các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương trực tiếp của Việt Nam bắt đầu được nối lại vào năm 2021 với nhiều sự kiện mang dấu ấn đặc biệt.

Những hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam trong năm 2021

Những hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam trong năm 2021

VOV.VN - Sau một năm ngắt quãng vì dịch COVID-19, các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương trực tiếp của Việt Nam bắt đầu được nối lại vào năm 2021 với nhiều sự kiện mang dấu ấn đặc biệt.

Suy ngẫm về “văn hóa ngoại giao Việt Nam”
Suy ngẫm về “văn hóa ngoại giao Việt Nam”

VOV.VN - Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, văn hóa ngoại giao sẽ soi đường cho ngoại giao Việt Nam không ngừng tiến bước, góp phần to lớn hơn nữa vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam lên đài quang vinh, sánh vai cùng bè bạn năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Suy ngẫm về “văn hóa ngoại giao Việt Nam”

Suy ngẫm về “văn hóa ngoại giao Việt Nam”

VOV.VN - Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, văn hóa ngoại giao sẽ soi đường cho ngoại giao Việt Nam không ngừng tiến bước, góp phần to lớn hơn nữa vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam lên đài quang vinh, sánh vai cùng bè bạn năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Các đại sứ nói gì về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"?
Các đại sứ nói gì về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"?

VOV.VN - Bản sắc “ngoại giao cây tre” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài phát biểu mang nội hàm, thông điệp rất sâu sắc để truyền đạt tới các nhà ngoại giao bằng lời văn rất dễ hiểu.

Các đại sứ nói gì về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"?

Các đại sứ nói gì về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"?

VOV.VN - Bản sắc “ngoại giao cây tre” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài phát biểu mang nội hàm, thông điệp rất sâu sắc để truyền đạt tới các nhà ngoại giao bằng lời văn rất dễ hiểu.

Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng
Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng

VOV.VN - Sáng 15/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 có chủ đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII" chính thức khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng

Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng

VOV.VN - Sáng 15/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 có chủ đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII" chính thức khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.