Khởi tố vụ án dùng túi nilon đưa người vượt sông biên giới về Việt Nam

VOV.VN - Giàng Seo Lìn cho đồ đạc và từng người lần lượt chui vào túi ni lông, sau đó buộc chặt 1 đầu túi và thổi hơi vào túi để làm phao rồi đưa các đối tượng vượt sông biên giới vào Việt Nam.

Khoảng 9h ngày 29/6, Hảng Thị S, 31 tuổi, trú tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai và 2 đối tượng nữ khác người Điện Biên bị lực lượng biên phòng Lào Cai phát hiện ngay khi vừa vượt biên về đến Việt Nam, tại khu vực mốc 171, thuộc tổ dân phố Sín Chải, thị trấn Si Ma Cai.

Tại Đồn Biên Phòng, S cho biết đã được 1 người tên Giàng Seo Lìn cho chui vào túi ni lông rồi từ bên kia biên giới vượt sông vào Việt Nam. S cũng khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2011; 2 đối tượng còn lại cũng vượt biên sang vào các năm 2013, 2015. Cả 3 cùng sinh sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) nên quen biết nhau.

Đến khoảng giữa tháng 6/2023, 3 đối tượng bàn và thống nhất với nhau tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam để làm thẻ căn cước công dân và thăm thân.

Sau khi đi đến khu vực biên giới, do sông Chảy đang có lũ lớn, cả 3 không thể bơi về Việt Nam nên đã liên hệ qua Zalo thuê Giàng Seo Lìn ở tỉnh Lào Cai với giá 1.100 Nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng tiền Việt Nam) đưa về.

Sau khi thỏa thuận xong, Giàng Seo Lìn đi mua túi ni lông, bơi qua sông vượt biên giới sang Trung Quốc rồi ròng túi đưa nhóm của Hảng Thị S về.

Mặc dù trước khi về Việt Nam, S đã liên hệ với bố đẻ và em trai qua Zalo đến bờ sông biên giới chờ đưa S cùng 2 người bạn về, nhưng chưa kịp đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi củng cố kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, Đồn trưởng đồn Biên phòng Si Ma Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, hồi cuối tháng 5/2023, Đồn Biên phòng Si Ma Cai cũng đã khởi tố một vụ án tương tự, liên quan đến 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Trong đó, một số đối tượng người Việt đã liên hệ qua Wechat thuê các đối tượng người Trung Quốc đưa về Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. 

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. 

Từ Hải Dương lên Cao Bằng đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Từ Hải Dương lên Cao Bằng đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tài xế đánh xe từ Hải Dương lên Cao Bằng đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Từ Hải Dương lên Cao Bằng đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Từ Hải Dương lên Cao Bằng đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tài xế đánh xe từ Hải Dương lên Cao Bằng đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể bị phạt tù lên đến 3 năm
Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể bị phạt tù lên đến 3 năm

VOV.VN - Nhập cảnh trái phép là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lí nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thế nhưng một số đối tượng vẫn bất chấp quy định của pháp luật.

Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể bị phạt tù lên đến 3 năm

Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể bị phạt tù lên đến 3 năm

VOV.VN - Nhập cảnh trái phép là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lí nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thế nhưng một số đối tượng vẫn bất chấp quy định của pháp luật.