Nga chặn UAV nhắm mục tiêu vào thủ đô Moscow

VOV.VN - Ít nhất 3 máy bay không người lái (UAV) đã bị chặn khi đang hướng tới thủ đô Moscow của Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cơ quan khẩn cấp của Nga cho biết, thủ đô Moscow bị nhắm mục tiêu trong một nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) sáng 4/7.

Hai chiếc UAV bị các phương tiện tác chiến điện tử vô hiệu hóa ở ngoại ô thành phố, trong khi một chiếc khác được cho là bị chặn ở vùng Kaluga, phía Tây Nam thủ đô Moscow.

RIA Novosti dẫn một nguồn tin khác cho biết, các mảnh vỡ của 2 UAV bị chặn ở ngoại ô Moscow rơi xuống bãi đất trống gần khu định cư Valuevo, cách sân bay Vnukovo khoảng 5 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại nào trên mặt đất.

Nhiều nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ ở New Moscow, ngoại ô thủ đô vào khoảng 6h sáng 4/7 (theo giờ địa phương). Một số kênh Telegram chia sẻ hình ảnh cho thấy có khói bốc lên.

Hai tuần trước, quân đội Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào Vùng Moscow với sự tham gia của 3 UAV. Theo Bộ Quốc phòng, “cuộc tấn công khủng bố” khi đó vào các cơ sở trong khu vực không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào, các UAV đều bị phương tiện tác chiến điện tử chế áp, mất kiểm soát và bị rơi.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine cố gắng tấn công các mục tiêu ở Moscow. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công vào Moscow bằng 8 UAV. Các UAV này đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ hoặc bị áp chế bằng phương tiện tác chiến điện tử. Cuộc tấn công làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhưng không gây ra thương tích nghiêm trọng nào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên