Phan Thị Hà Thanh được bình chọn là VĐV tiêu biểu nhất 2012

(VOV) - Trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2012, Phan Thị Hà Thanh dẫn đầu với 1570 điểm.

Năm 2012, Phan Thị Hà Thanh đem về cho thể thao Việt Nam những cái nhất đầy ý nghĩa: VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng châu Á, VĐV Việt Nam đầu tiên 2 lần liên tiếp vô địch thế giới. Điều đó khiến tất cả các nhà báo, chuyên gia trên cả nước có sự nhất trí cao khi bầu cô ở vị trí số 1 trong danh sách các VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2012.

Đứng ở vị trí số 2 ở VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên. Ở tuổi 16, cô đã giành được nhiều thành công hứa hẹn sẽ là một tên tuổi nổi bật của thể thao Việt Nam trong tương lai. Năm 2012 của Ánh Viên khép lại với những cột mốc đáng nhớ: VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng châu Á, VĐV bơi đầu tiên đạt chuẩn B Olympic vào tháng 5, 5 huy chương vàng Đông Nam Á, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng châu Á.

Là VĐV giành chiếc huy chương vàng cuối cùng cho thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục năm 2012, xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh xứng đáng với một vị trí trong top 3. Vị trí thứ 4 Olympic Luân Đôn 2012 là một mốc son trong sự nghiệp của anh năm nay.

Phan Thị Hà Thanh trở thành vận động viên xuất sắc nhất 2012 (ảnh: Thể thao Văn hóa)

Xếp thứ 4 cũng lại là một gương mặt mới: kỳ thủ cờ vua Nguyễn Anh Khôi. Trong năm 2012, cậu bé đạt thành tích ấn tượng: toàn thắng 11 trận tại giải cờ vua trẻ thế giới, giành huy chương vàng ở lứa tuổi U10. Với thành tích này, Anh Khôi vinh dự trở thành 1 trong 6 công dân trẻ tiêu biểu Tp.HCM năm 2012.

Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là: thứ 5, VĐV thể dục dụng cụ nam Nguyễn Hà Thanh; thứ 6, VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn; thứ 7, VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc; thứ 8, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh; thứ 9, VĐV đấu kiếm Nguyễn Tiến Nhật và thứ 10, nữ VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh.

Ở cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất toàn quốc, 5 HLV được vinh danh là: Nguyễn Thanh Thúy, môn Thể dục dụng cụ; Nguyễn Thị Nhung, môn bắn súng; Nguyễn Thanh Sơn môn cờ vua; Đặng Anh Tuấn, môn bơi và Trần Anh Hiệp, điền kinh.

Trong danh sách 5 VĐV khuyết tật xuất sắc nhất toàn quốc, VĐV cử tạ Nguyễn Thị Hồng với vị trí thứ 4 Paralympic Luân Đôn 2012 được bầu chọn ở vị trí số 1. Xếp ở vị trí số 2 là tay bơi Võ Thanh Tùng, người liên tiếp phá kỷ lục châu Á ở vòng loại và chung kết Paralympic. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ) và Nguyễn Thị Hải (điền kinh). Họ đều là những VĐV Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực tại Paralympic Luân Đôn 2012.

Cuối cùng, danh sách 3 HLV người khuyết tật xuất sắc nhất toàn quốc được vinh danh năm 2012 là: Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ), Đặng Văn Phúc (điền kinh) và Đổng Quốc Cường (bơi).

Theo kế hoạch, BTC sẽ tổ chức lễ tôn vinh và trao giải thưởng cho các HLV, VĐV vào ngày 27 tháng 3 năm 2013./. 

10 VĐV tiêu tiểu toàn quốc 2012

 1. Phan Thị Hà Thanh (TDDC) 1570 điểm

 2. Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi)  1020 điểm

3. Hoàng Xuân Vinh  (bắn súng) 914 điểm

4. Nguyễn Anh Khôi (cờ vua) 909 điểm

5. Nguyễn Hà Thanh (TDDC) 610 điểm

6. Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ) 480 điểm

7. Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh) 463 điểm

8. Nguyễn Tiến Minh (cầu lông) 418 điểm

9. Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm) 241 điểm

10. Dương Thị Việt Anh (điền kinh) 226 điểm.

5 HLV tiêu biểu toàn quốc 2012

1. Nguyễn Thanh Thúy (TDDC) 658 điểm

2. Nguyễn Thị Nhung (bắn súng) 482 điểm

3. Nguyễn Thanh Sơn (cờ vua) 336 điểm

4. Đặng Anh Tuấn (bơi) 284 điểm

5. Trần Anh Hiệp (điền kinh) 158 điểm

5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2012

1. Nguyễn Thị Hồng (cử tạ) 607 điểm

2. Võ Thanh Tùng (bơi) 516 điểm

3. Cao Ngọc Hùng (điền kinh) 426 điểm

4. Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ) 246 điểm

5. Nguyễn Thị Hải (điền kinh) 219 điểm

3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2012

1. Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ) 397 điểm

2. Đặng Văn Phúc (điền kinh) 282 điểm

3. Đổng Quốc Cường (bơi) 201 điểm

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên