Platini: Euro 2012 đã thành công vang dội

Chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng Euro 2012, đã thành công vang dội khi giải đấu chính thức khép lại sau chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Italia trong trận chung kết

Chủ tịch Platini hài lòng với công tác tổ chức của hai đội đồng chủ nhà ở Euro 2012. (Ảnh: Getty images)

Cựu tuyển thủ Pháp đã bày tỏ niềm tự hào của mình với những gì hai nước Ba Lan và Ukraine đã thể hiện với tư cách là đội đồng chủ nhà ở Euro 2012 mùa hè này.

"Euro lần đầu tiên được tổ chức ở Đông Âu và một thành công vang dội, một thắng lợi thực sự" - phát biểu của Platini được trích dẫn trên Uefa.com - "Ba Lan và Ukraine đã cho toàn thế giới thấy rằng họ hoàn toàn có thể tổ chức một sự kiến lớn mà không gặp bất kỳ sự lo lắng nào. Họ hoàn toàn có thể tự hào với những gì đã làm được, sự nhiệt tình của họ đã đem đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Chúng tôi cũng tự hào về họ".

Chủ tịch UEFA sau đó đã nói về việc có thêm một trọng tài trong mỗi trận đấu ở Euro 2012 và cho rằng đó là môt thành công lớn.

"Đó là sự tiến bộ lớn nhất so với những kỳ Euro trước? Tôi muốn nói về hệ thống 5 trọng tài " - ông nói thêm - "Hệ thống 5 trọng tài thực sự là một thành công, nó đã giúp phần giảm thiểu những sai sót do những hạn chế về mặt con người đem lại".

Tuy nhiên, hệ thống 5 trọng tài của chủ tịch Platini đã bỏ sót một bàn thắng mười mươi của đội chủ nhà Ukraine trong trận đấu với ĐT Anh ở vòng bảng, và đó càng cho thấy sự cần thiết phải có công nghệ Goal-line trong những giải đấu bóng đá. Hiệp hội bóng đá quốc tế IFAB dự kiến công nghệ goal-line sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 5/7 tới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên