Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn: VFF kỳ vọng đón 50% khán giả trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Chia sẻ sau khi đảm nhiệm vai trò Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ VFF kỳ vọng đón 50% khán giả tới sân theo dõi trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 1/2 tới.

Ngày 9/1/2022, Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2021 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022) đã được tổ chức tại trụ sở VFF theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự còn có các Ủy viên BCH, các Ban chức năng, Hội đồng HLV quốc gia, các tổ chức thành viên LĐBĐVN, Ban Tổng thư ký, đại diện các đơn vị trực thuộc VFF. Toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đã được phát trên nền tảng nội bộ để đại diện FIFA, AFC và AFF theo dõi giám sát trực tiếp.

Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự Ban Chấp hành VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) theo quy định của Điều lệ LĐBĐVN. Theo đó, ông Lê Khánh Hải thôi giữ chức Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) do bận công tác, ông Trần Quốc Tuấn-Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch LĐBĐVN cho đến khi bầu Chủ tịch tại Đại hội LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026).

Chia sẻ với báo chí sau khi đảm nhiệm vai trò Quyền Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn kiện toàn và xây dựng VFF thành khối đoàn kết thống nhất trong thời điểm khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng dịch bệnh để hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2022. 

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ thông tin lần đầu tiên Chủ tịch FIFA tới dự khán trận chung kết giải đấu khu vực Đông Nam Á. Theo ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch FIFA  Gianni Infantino khẳng định sự tiếp cận của bóng đá Đông Nam Á trong đó có Việt Nam ngày càng gần thế giới. Ông Infantino cũng bày tỏ mong muốn được chứng kiến các đại diện của Đông Nam Á trong đó có Việt Nam giành quyền tham gia sân chơi thế giới vòng chung kết World Cup. 

Về trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình gặp ĐT Trung Quốc vào ngày 1/2/2022, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn có thể đón 50% lượng khán giả tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi và cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, VFF đã quyết định cử đội tuyển U21 tham dự giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia và ASIAD ở Hằng Châu, Trung Quốc trong năm nay trong kế hoạch lâu dài. Theo ông Tuấn, ĐT bóng đá nữ đang đặt mục tiêu giành vé dự World Cup dù rơi vào bảng đấu "tử thần" ở giải vô địch châu Á sắp khởi tranh ở Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AFC chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu
AFC chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu

VOV.VN - AFC đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực VFF nắm giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu.

AFC chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu

AFC chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu

VOV.VN - AFC đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực VFF nắm giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu.

Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn: “Tôi muốn Việt Nam góp mặt ở World Cup”
Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn: “Tôi muốn Việt Nam góp mặt ở World Cup”

VOV.VN - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, ước mơ của mình là ĐT Việt Nam được góp mặt ở sân chơi World Cup.

Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn: “Tôi muốn Việt Nam góp mặt ở World Cup”

Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn: “Tôi muốn Việt Nam góp mặt ở World Cup”

VOV.VN - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, ước mơ của mình là ĐT Việt Nam được góp mặt ở sân chơi World Cup.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “ĐT Việt Nam như đá trên sân nhà khi gặp Lào”
PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “ĐT Việt Nam như đá trên sân nhà khi gặp Lào”

VOV.VN - Theo PCT VFF Trần Quốc Tuấn, hơn 80% số vé trận Lào – ĐT Việt Nam đã được các CĐV Việt mua để giúp thầy trò HLV Park như được thi đấu trên sân nhà.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “ĐT Việt Nam như đá trên sân nhà khi gặp Lào”

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “ĐT Việt Nam như đá trên sân nhà khi gặp Lào”

VOV.VN - Theo PCT VFF Trần Quốc Tuấn, hơn 80% số vé trận Lào – ĐT Việt Nam đã được các CĐV Việt mua để giúp thầy trò HLV Park như được thi đấu trên sân nhà.