Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 24/2.

Thủ tướng Đức: “Ukraine không thông minh nếu tấn công vào lãnh thổ Nga”. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết phương Tây cam kết ủng hộ lâu dài cho Ukraine, nhưng cảnh báo sẽ là “không thông minh” nếu Ukraine sử dụng các loại vũ khí được viện trợ để tấn công vào lãnh thổ của Nga, đồng thời cho rằng yêu cầu của Ukraine về việc viện trợ máy bay chiến đấu vào thời điểm này là không hợp lý.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Đức ZDF trong ngày 23/2, trước thềm 1 năm ngày nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thừa nhận ông lo sợ cuộc xung đột tại Ukraine có thể trở thành một cuộc chiến rất dài, dai dẳng trong nhiều năm nhưng khẳng định nước Đức và các nước phương Tây sẽ duy trì sự ủng hộ lâu dài cho Ukraine.

Ukraine kêu gọi Đức vượt mọi “lằn ranh đỏ” về vũ khí. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, cựu Đại sứ Ukraine tại Đức, ông Andrey Melnik kêu gọi Berlin vượt mọi “lằn ranh đỏ” mà nước này tự vạch ra và cung cấp cho Kiev “tất cả những vũ khí hiện có”.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, Kiev mong đợi những quyết định “dũng cảm” hơn từ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông Melnik gợi ý rằng các vũ khí mới được chuyển giao cho Kiev có thể bao gồm máy bay chiến đấu, cũng như tàu chiến và tàu ngầm.

Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikolaos Panagiotopoulos cho biết nước này không đủ khả năng tài trợ hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất cho Ukraine.

“Từ lâu, Hy Lạp đã được yêu cầu đóng góp hệ thống S-300, nhưng chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu này vì chúng tôi không thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình”, ông Panagiotopoulos phát biểu với đài truyền hình ERT. 

Nga mở lại hoàn toàn cầu Crimea cho ô tô. Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 23/2 cho biết, cầu Crimea đã hoạt động hết công suất trở lại. Việc khôi phục toàn bộ làn ô tô đã hoàn thành sớm hơn 39 ngày so với kế hoạch. Trước đó, Nga đã thử nghiệm thành công khả năng chịu lực của các nhịp cầu.

Theo Phó Thủ tướng Khusnullin, Nga có kế hoạch khôi phục phần đường sắt của cầu Crimea vào tháng 7/2023 và việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng liên quan đang được tiến hành. Công việc được thực hiện suốt ngày đêm trong hai ca, với sự tham gia của 305 người và 32 đơn vị máy móc.

Nga cáo buộc Ukraine có kế hoạch động binh với vùng ly khai Moldova. Theo Bộ Quốc phòng Nga, “Ukraine đã tăng cường chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào Cộng hòa Transnistria của Moldova. Chiến dịch này sẽ được các lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện để đáp trả một cuộc tấn công được cho là của quân đội Nga từ Transnistria” thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã tập trung nhân lực và thiết bị gần biên giới Ukraine với Transnistria, vùng ly khai của Moldova đồng thời triển khai các đơn vị pháo binh trong khu vực.  Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hành động khiêu khích này đặt ra mối đe dọa đối với nhóm gìn giữ hòa bình của Nga ở Transnistria. Lực lượng Vũ trang Nga “sẽ đáp trả thích đáng trước âm mưu khiêu khích của Ukraine”.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Ngày 23/2, trong phiên họp đặc biệt về Ukraine nhân tròn 1 năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

141 quốc gia đã bỏ phiếu thuận, 7 nước bỏ phiếu chống, 32 nước bỏ phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tế "tăng gấp đôi hỗ trợ cho các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng, toàn diện và bền vững ở Ukraine theo Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Mỹ chuẩn bị gia tăng trừng phạt Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước thành viên nhóm G7 và Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky. Cuộc họp nhằm đánh dấu 1 năm cuộc xung đột ở Ukraine và công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể hỗ trợ nỗ lực chiến sự của Nga.

Các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với các ngân hàng, lĩnh vực công nghệ, quốc phòng của Nga và sẽ ảnh hưởng tới các cá nhân và thực thể tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Xung đột ở Ukraine trở thành “cuộc chiến hậu cần”. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, do cuộc xung đột ở Ukraine đã trở thành một “cuộc chiến tiêu hao”, phương Tây không nên đánh giá thấp lợi thế hỏa lực của Nga.

Theo ông Stoltenberg, kể từ mùa thu năm 2022, xung đột ở Ukraine đã chuyển sang một cuộc chiến tiêu hao. “Một cuộc chiến tiêu hao là một cuộc chiến hậu cần; về cách mỗi bên tìm cách đưa đủ những thứ họ cần, từ vật liệu, phụ tùng, đạn dược, nhiên liệu… đến tiền tuyến”, ông Stoltenberg nói.

Trung Quốc công bố lập trường 12 điểm về xung đột ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay (24/2) vừa công bố tài liệu lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine gồm 12 điểm, trong đó phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân, kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn và nối lại đàm phán.

12 nội dung cơ bản được ra trong tài liệu bao bồm: tôn trọng chủ quyền của các quốc gia; từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh; ngừng bắn và đình chiến; nối lại đàm phán hòa bình; giải quyết khủng hoảng nhân đạo; bảo vệ dân thường và tù binh chiến tranh; bảo vệ an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân; giảm thiểu rủi ro chiến lược; đảm bảo vận chuyển lương thực; chấm dứt trừng phạt đơn phương; bảo đảm ổn định chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng; thúc đẩy tái thiết sau xung đột.

Nga kiểm soát hoàn toàn ngôi làng gần Bakhmut. Làng Berkhovka, cách Bakhmut 7km về phía Bắc ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin cho hay.

Làng Berkhovka nằm ở phía Tây Bakhmut, cách không xa Paraskovyevka, nơi cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga ngày 17/2. Bakhmut là khu vực chính quyền Kiev kiểm soát ở DPR, nằm ở phía Bắc thành phố lớn Gorlovka. Đây là một trung tâm vận chuyển quan trọng cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine tại Donbass. Giao tranh giữa hai bên đã diễn ra ác liệt trong những tháng qua để giành quyền kiểm soát thành phố này.

Ngoại trưởng Ukraine lên tiếng về cách thức sử dụng vũ khí được phương Tây viện trợ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky News, Ukraine Dmitry Kuleba cho hay: “Chúng tôi đang sử dụng vũ khí nhận được từ các đối tác để tấn công Nga tại các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát ở Ukraine”, ông Kuleba nói, dường như muốn nhắc đến các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cùng với Kherson và Zaporozhye.

Khi được hỏi liệu Kiev có cam kết sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay chiến đấu để tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga hay không, ông Kuleba đã né tránh câu hỏi này và thay vào đó đưa ra một “đảm bảo” mơ hồ: “Chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ sử dụng các vũ khí phương Tây để giành lại các vùng lãnh thổ của Ukraine”.

Mỹ cam kết gói viện trợ mới trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine. Thông báo về gói viện trợ mới được đưa ra đúng vào thời điểm tròn 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm tới Kiev.

Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ mới bao gồm các loại vũ khí chống các hệ thống không người lái của Nga; một số loại máy bay không người lái (UAV) trong đó có Switchblade 600, cũng như các thiết bị phát hiện tác chiến điện tử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Ukraine có kế hoạch động binh với vùng ly khai Moldova
Nga cáo buộc Ukraine có kế hoạch động binh với vùng ly khai Moldova

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã tập trung nhân lực và thiết bị gần biên giới Ukraine với Transnistria, vùng ly khai của Moldova mà Moscow đang triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây.

Nga cáo buộc Ukraine có kế hoạch động binh với vùng ly khai Moldova

Nga cáo buộc Ukraine có kế hoạch động binh với vùng ly khai Moldova

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã tập trung nhân lực và thiết bị gần biên giới Ukraine với Transnistria, vùng ly khai của Moldova mà Moscow đang triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây.

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023
Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

VOV.VN - Đấu tranh vũ trang vừa là dấu hiệu vừa là công cụ gây ra những biến đổi trong chính trị. Chiến sự Nga - Ukraine đang được nhìn nhận qua lăng kính đó. Năm 2023 có thể chứng kiến những thay đổi lớn lao nữa, khiến bản đồ chính trị thế giới được vẽ lại.

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

VOV.VN - Đấu tranh vũ trang vừa là dấu hiệu vừa là công cụ gây ra những biến đổi trong chính trị. Chiến sự Nga - Ukraine đang được nhìn nhận qua lăng kính đó. Năm 2023 có thể chứng kiến những thay đổi lớn lao nữa, khiến bản đồ chính trị thế giới được vẽ lại.

Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine
Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine

VOV.VN - Athens sẽ không chuyển các hệ thống tên lửa S-300 do Nga sản xuất cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp xác nhận.

Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine

Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine

VOV.VN - Athens sẽ không chuyển các hệ thống tên lửa S-300 do Nga sản xuất cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp xác nhận.