Tổng thống Serbia không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông không loại trừ việc phương Tây có thể đưa quân vào khu vực xung đột ở Ukraine.

"Rất nhiều tình huống khó khăn đang ở phía trước. Khi lần đầu tiên người ta đề cập đến việc viện trợ xe tăng của phương Tây cho Ukraine, nhiều người nói rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nó đã xảy ra. Các máy bay phương Tây cũng từng được đề cập và nhiều người nói rằng điều đó không xảy ra nhưng nó cũng đã xảy ra. Bây giờ là cuộc thảo luận về sự xuất hiện của binh sĩ phương Tây ở Ukraine. Một số người nói rằng điều này không xảy ra nhưng nó sẽ xảy ra. Tình hình sẽ xấu đi ở mọi nơi và chúng ta phải tìm ra giải pháp tốt nhất có thể cho đất nước của mình", ông Aleksandar Vucic nói.

Trước đó, sau một hội nghị về Ukraine ở Paris ngày 26/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân vào nước này. Mặc dù không có sự nhất trí về chủ đề trên nhưng ông Macron đã để ngỏ cho một kịch bản trong tương lai.

Sau hội nghị, hầu hết các bên tham gia đều cam kết họ không có kế hoạch đưa quân vào Ukraine để chiến đấu với Nga. Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne một ngày sau đó cho biết sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine là cần thiết để cung cấp một vài sự hỗ trợ, chẳng hạn như các hoạt động dọn mìn và huấn luyện binh lính Ukraine nhưng sự hiện diện đó không cho thấy sự tham gia của họ vào cuộc xung đột này.

Còn theo tờ Le Monde của Pháp, việc phương Tây úp mở có thể triển khai quân đội tới Ukraine được coi là một cách để gây áp lực lên Nga.

Bài báo của Le Monde dẫn các nguồn tin chỉ ra rằng Pháp đã phủ nhận việc các lực lượng theo quy ước, dù có mặc đồng phục hay không, hiện diện ở Ukraine. Paris chỉ ngầm thừa nhận sự hiện diện của Tổng cục An ninh Đối ngoại tại Ukraine, đặc biệt là lực lượng từ các cơ quan chuyên hoạt động trong những khu vực khủng hoảng.

Các nguồn tin của bài báo cũng khẳng định, lực lượng quân đội dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Pháp chưa bao giờ vượt qua biên giới Ukraine mà chỉ huấn luyện cho các lực lượng của Kiev tại Ba Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ngày cuối cùng của lính Ukraine ở Avdiivka và "con đường tử thần"
Những ngày cuối cùng của lính Ukraine ở Avdiivka và "con đường tử thần"

VOV.VN - Trước sức tấn công dồn dập từ nhiều hướng của quân Nga, lính Ukraine buộc phải rút khỏi Avdiivka. Các binh sĩ Ukraine đã chia sẻ về những trải nghiệm hãi hùng và "con đường tử thần" trong những ngày cuối cùng cố thủ tại đây.

Những ngày cuối cùng của lính Ukraine ở Avdiivka và "con đường tử thần"

Những ngày cuối cùng của lính Ukraine ở Avdiivka và "con đường tử thần"

VOV.VN - Trước sức tấn công dồn dập từ nhiều hướng của quân Nga, lính Ukraine buộc phải rút khỏi Avdiivka. Các binh sĩ Ukraine đã chia sẻ về những trải nghiệm hãi hùng và "con đường tử thần" trong những ngày cuối cùng cố thủ tại đây.

Thủ tướng Hungary khẳng định sẽ không gửi vũ khí hoặc binh lính tới Ukraine
Thủ tướng Hungary khẳng định sẽ không gửi vũ khí hoặc binh lính tới Ukraine

VOV.VN - Cuối tuần qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, châu Âu và Mỹ cần có sự thay đổi về lãnh đạo để chấm dứt xung đột giữa Nga-Ukraine.

Thủ tướng Hungary khẳng định sẽ không gửi vũ khí hoặc binh lính tới Ukraine

Thủ tướng Hungary khẳng định sẽ không gửi vũ khí hoặc binh lính tới Ukraine

VOV.VN - Cuối tuần qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, châu Âu và Mỹ cần có sự thay đổi về lãnh đạo để chấm dứt xung đột giữa Nga-Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/3/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/3/2024.

Toàn cảnh quốc tế chiều 3/3: Nghi vấn Nga đưa Su-57 thâm nhập không phận Ukraine
Toàn cảnh quốc tế chiều 3/3: Nghi vấn Nga đưa Su-57 thâm nhập không phận Ukraine

VOV.VN - Trước đồn đoán Nga có thể đã điều Su-57 thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine thì câu hỏi đặt ra là tại sao chiến đấu cơ này lại phải thâm nhập không phận Ukraine trong khi tên lửa Kh-59MK2 có thể tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Lugansk từ sâu bên trong lãnh thổ Nga?

Toàn cảnh quốc tế chiều 3/3: Nghi vấn Nga đưa Su-57 thâm nhập không phận Ukraine

Toàn cảnh quốc tế chiều 3/3: Nghi vấn Nga đưa Su-57 thâm nhập không phận Ukraine

VOV.VN - Trước đồn đoán Nga có thể đã điều Su-57 thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine thì câu hỏi đặt ra là tại sao chiến đấu cơ này lại phải thâm nhập không phận Ukraine trong khi tên lửa Kh-59MK2 có thể tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Lugansk từ sâu bên trong lãnh thổ Nga?

Thế trận Ukraine sụp đổ nhanh chóng khi bị Nga khoét sâu lỗ hổng phòng ngự
Thế trận Ukraine sụp đổ nhanh chóng khi bị Nga khoét sâu lỗ hổng phòng ngự

VOV.VN - Sau khi chiếm được thị trấn Avdiivka chiến lược, quân đội Nga đã chớp thời cơ đánh nống ra xung quanh, kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ của Ukraine. Quân đội Ukraine không chỉ thiếu thốn đạn dược mà còn bộc lộ nhiều yếu kém trong phòng ngự mà phía Nga đã khoét sâu vào đó.

Thế trận Ukraine sụp đổ nhanh chóng khi bị Nga khoét sâu lỗ hổng phòng ngự

Thế trận Ukraine sụp đổ nhanh chóng khi bị Nga khoét sâu lỗ hổng phòng ngự

VOV.VN - Sau khi chiếm được thị trấn Avdiivka chiến lược, quân đội Nga đã chớp thời cơ đánh nống ra xung quanh, kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ của Ukraine. Quân đội Ukraine không chỉ thiếu thốn đạn dược mà còn bộc lộ nhiều yếu kém trong phòng ngự mà phía Nga đã khoét sâu vào đó.