Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/7/2023.

Ukraine dùng UAV tự chế tấn công mục tiêu Nga ở Bakhmut: Binh lính Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái tự chế để tấn công lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut, phía Đông Donetsk.

Binh sĩ Ukraine mang hô hiệu là Skiba đã phát đoạn video cho thấy UAV cảm tử tự chế phá hủy các mục tiêu của Nga ở Bakhmut. Ở đoạn video đầu tiên, UAV cảm tử của Ukraine lao vào một phương tiện quân sự của Nga đang di chuyển trên đường. 

Theo Skiba, UAV trinh sát tìm kiếm trong khu vực và phát hiện một phương tiện của Nga đang di chuyển, sau đó truyền vị trí mục tiêu cho đơn vị vận  hành. UAV cảm tử sau đó được phóng đi để tiêu diệt mục tiêu đối phương. 

Nga đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine trên nhiều hướng: Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/7 cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine trên nhiều mặt trận, trong khi lực lượng Ukraine tuyên bố đã tấn công nơi tập trung binh lính và thiết bị của Nga.

Trong thông báo cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine trên các hướng Donetsk, Krasny Liman, Kupiansk và một số hướng khác, phá hủy xe bọc thép, ô tô, pháo tự hành và các thiết bị khác của Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn một số UAV của Ukraine và một số tên lửa của hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp cho Kiev.

Tổng thống Nga tuyên bố sẽ sử dụng bom chùm nếu bị tấn công: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (16/7) cảnh báo, Nga bảo lưu quyền sử dụng bom chùm để đáp trả việc Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Phát biểu trên kênh truyền hình nước Nga 1, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga hoàn toàn có quyền đáp trả các hành động sử dụng bom chùm chống lại nước này.

Ông Putin nói: "Chúng tôi có một kho dự trữ đủ các loại bom, đạn chùm khác nhau. Chúng tôi chưa từng và cũng không sử dụng chúng và chúng tôi cũng không cần phải làm như vậy mặc dù đã biết thiếu đạn dược trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng, nếu chúng được sử dụng để chống lại chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện hành động để đối phó.”

Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công: Tờ báo New York Times của Mỹ hôm 15/7 thông báo rằng quân đội Ukraine mất tới 20% vũ khí khí tài của mình trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công do họ tiến hành.

Tỷ lệ tiêu hao trên được cho là nguyên nhân chính khiến Kiev tạm ngừng phản công.

Trích dẫn các quan chức giấu tên của Mỹ và châu Âu, tờ New York Times cho biết, tổn thất của Ukraine là cao nhất trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công đó. Cụ thể, các quan chức này cho hay, 20% số xe tăng và xe thiết giáp của Ukraine đã bị phá hủy trong thời kỳ này, bao gồm nhiều xe do phương Tây cung cấp.

Cựu trợ lý ông Zelensky: Ukraine sẽ mất 200.000 lính nếu tấn công Crimea: Aleksey Arestovich - cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Zelensky, vừa cho hay: Cái giá của việc đưa quân tiến đánh Crimea là quá cao đối với Kiev. Ông dự báo, nếu Ukraine tấn công để chiếm Crimea, họ có thể mất tới 200.000 lính.

Nhận định trên được cựu trợ lý Arestovich đưa ra trong cuộc nói chuyện với nhà báo Nga Yulia Latynina.

Ông Arestovich cho rằng ít có triển vọng cho Ukraine giành lại Crimea thông qua biện pháp quân sự. Ông nhận xét thêm, nếu Ukraine tiến đánh Crimea, nền kinh tế của nước này cũng sẽ bị "tàn phá hoàn toàn".

Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga: Trước phòng tuyến kiên cố của Nga, quân đội Ukraine quyết định thay đổi chiến thuật. Thay vì đột phá bằng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh mà phương Tây cung cấp, hiện nay các đơn vị Ukraine chuyển sang di chuyển bằng chân một cách từ từ.

An ninh Nga chặn đứng âm mưu ám sát tổng biên tập đài RT: Bộ phận báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 15/7 cho hay, cơ quan này đã chặn đứng âm mưu ám sát tổng biên tập của kênh truyền hình tin tức RT kiêm tổng biên tập Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya (Nước Nga ngày nay).

FSB cáo buộc vụ mưu sát này là âm mưu của cơ quan tình báo Ukraine.

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus: Giới chức Ukraine và Ba Lan hôm 15/7 thông báo rằng các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tới Belarus sau khi rời Nga. Hôm 14/7, Minsk cho biết các chiến binh này đang huấn luyện cho quân nhân Belarus ở đông nam thủ đô nước này.

Andriy Demchenko - phát ngôn viên của cơ quan biên phòng Ukraine, thông báo qua ứng dụng Telegram: "Wagner đang ở Belarus".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus
Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

VOV.VN - Giới chức Ukraine và Ba Lan hôm 15/7 thông báo rằng các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tới Belarus sau khi rời Nga. Ngày 14/7, Minsk cho biết các chiến binh này đang huấn luyện cho quân nhân Belarus ở đông nam thủ đô nước này.

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

VOV.VN - Giới chức Ukraine và Ba Lan hôm 15/7 thông báo rằng các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tới Belarus sau khi rời Nga. Ngày 14/7, Minsk cho biết các chiến binh này đang huấn luyện cho quân nhân Belarus ở đông nam thủ đô nước này.

Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga
Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng phản công và hứng chịu nhiều tổn thất, Ukraine xác định rõ thách thức chính của họ là các bãi mìn sâu và dày đặc của Nga. Từ đó họ đã có những điều chỉnh về lối đánh để khắc phục trở ngại này.

Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga

Ukraine tìm ra lối đánh mới để vượt qua bãi mìn chết chóc của Nga

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng phản công và hứng chịu nhiều tổn thất, Ukraine xác định rõ thách thức chính của họ là các bãi mìn sâu và dày đặc của Nga. Từ đó họ đã có những điều chỉnh về lối đánh để khắc phục trở ngại này.

An ninh Nga chặn đứng âm mưu ám sát tổng biên tập đài RT
An ninh Nga chặn đứng âm mưu ám sát tổng biên tập đài RT

VOV.VN - Bộ phận báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 15/7 cho hay, cơ quan này đã chặn đứng âm mưu ám sát tổng biên tập của kênh truyền hình tin tức RT kiêm tổng biên tập Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya (Nước Nga ngày nay).

An ninh Nga chặn đứng âm mưu ám sát tổng biên tập đài RT

An ninh Nga chặn đứng âm mưu ám sát tổng biên tập đài RT

VOV.VN - Bộ phận báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 15/7 cho hay, cơ quan này đã chặn đứng âm mưu ám sát tổng biên tập của kênh truyền hình tin tức RT kiêm tổng biên tập Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya (Nước Nga ngày nay).

Cựu trợ lý ông Zelensky: Ukraine sẽ mất 200.000 lính nếu tấn công Crimea
Cựu trợ lý ông Zelensky: Ukraine sẽ mất 200.000 lính nếu tấn công Crimea

VOV.VN - Aleksey Arestovich - cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Zelensky, vừa cho hay: Cái giá của việc đưa quân tiến đánh Crimea là quá cao đối với Kiev. Ông dự báo, nếu Ukraine tấn công để chiếm Crimea, họ có thể mất tới 200.000 lính.

Cựu trợ lý ông Zelensky: Ukraine sẽ mất 200.000 lính nếu tấn công Crimea

Cựu trợ lý ông Zelensky: Ukraine sẽ mất 200.000 lính nếu tấn công Crimea

VOV.VN - Aleksey Arestovich - cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Zelensky, vừa cho hay: Cái giá của việc đưa quân tiến đánh Crimea là quá cao đối với Kiev. Ông dự báo, nếu Ukraine tấn công để chiếm Crimea, họ có thể mất tới 200.000 lính.

Đặc nhiệm Nga bắn hạ nhóm biệt kích Ukraine giữa rừng trong đêm
Đặc nhiệm Nga bắn hạ nhóm biệt kích Ukraine giữa rừng trong đêm

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã bắn hạ chính xác một nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine trong một khu vực rừng trên hướng Zaporizhzhia.

Đặc nhiệm Nga bắn hạ nhóm biệt kích Ukraine giữa rừng trong đêm

Đặc nhiệm Nga bắn hạ nhóm biệt kích Ukraine giữa rừng trong đêm

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã bắn hạ chính xác một nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine trong một khu vực rừng trên hướng Zaporizhzhia.

Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công
Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công

VOV.VN - Tờ báo New York Times của Mỹ hôm 15/7 thông báo rằng quân đội Ukraine mất tới 20% vũ khí khí tài của mình trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công do họ tiến hành.

Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công

Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công

VOV.VN - Tờ báo New York Times của Mỹ hôm 15/7 thông báo rằng quân đội Ukraine mất tới 20% vũ khí khí tài của mình trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công do họ tiến hành.

Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga
Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga

VOV.VN - Trước những tổn thất của lực lượng thiết giáp khi công phá phòng tuyến vững chắc của Nga, quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường sử dụng UAV phối hợp với pháo binh nhằm vô hiệu hóa các hỏa điểm của đối phương.

Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga

Cách Ukraine sử dụng UAV để công phá phòng tuyến kiên cố của Nga

VOV.VN - Trước những tổn thất của lực lượng thiết giáp khi công phá phòng tuyến vững chắc của Nga, quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường sử dụng UAV phối hợp với pháo binh nhằm vô hiệu hóa các hỏa điểm của đối phương.

5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga
5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga

VOV.VN - Kể từ đầu xung đột Nga - Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO đã đổ vào Ukraine nhiều loại vũ khí hiện đại, giúp nước này cầm cự trước cuộc tấn công quân sự của Nga trong 18 tháng qua, và hiện nay đang tiến hành phản công Nga. Dưới đây là 5 vũ khí hàng đầu trong tay Ukraine.

5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga

5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga

VOV.VN - Kể từ đầu xung đột Nga - Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO đã đổ vào Ukraine nhiều loại vũ khí hiện đại, giúp nước này cầm cự trước cuộc tấn công quân sự của Nga trong 18 tháng qua, và hiện nay đang tiến hành phản công Nga. Dưới đây là 5 vũ khí hàng đầu trong tay Ukraine.