Truyền dạy nghề gốm thủ công của đồng bào dân tộc MNông

VOV.VN - Lớp truyền dạy này là một hợp phần của Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hôm nay (31/10), tại xã Yang Tao, huyện Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức bế giảng lớp truyền dạy và thực hành nghề gốm thủ công của người Mnông buôn Dơng Bắk.

Trong 2 tuần, lớp truyền dạy và thực hành nghề gốm thủ công của người Mnông được tổ chức tại nhà bà H Lưm Uông, ở buôn Dơng Bắk, xã Yang Tao, với 3 nghệ nhân trực tiếp truyền dạy nghề cho 20 học viên đến từ 6 buôn trong xã. Ban tổ chức đã cấp cho nghệ nhân và học viên các nguyên vật liệu cần thiết cho nghề làm gốm, như: bộ cối chày bằng gỗ, gùi đeo lấy đất, vòng tre, viên đá cuội, vải miết láng. Lớp truyền dạy này là một hợp phần của Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Qua đó nhằm hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại huyện Lắk.

Sau quá trình học và thực hành, học viên đã tự tạo ra hàng trăm sản phẩm gốm hoàn thiện, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ. Nhiều sản phẩm có hình tượng con voi, con trâu, tô, chén, bình hoa, ché do học viên tạo ra có thể bán ra thị trường, phục vụ nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch. Chị H Út Kmăn, học viên lớp truyền dạy chia sẻ: "Tham gia lớp này đầu tiên em thấy rất là vui, giúp cho mình được học và tìm hiểu nguồn gốc về gốm của mình và sau này mình có một công việc để làm. Thành ra mình cũng hào hứng khi tham gia lớp".

Tại lễ bế giảng, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp, trao giấy khen cho 5 học viên xuất sắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại Đắk Lắk
Truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (17/10), tại xã Yang Tao, huyện Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông dành cho phụ nữ buôn Dơng Bắk.

Truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại Đắk Lắk

Truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (17/10), tại xã Yang Tao, huyện Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông dành cho phụ nữ buôn Dơng Bắk.

Nga tạo ra gốm sứ chịu nhiệt từ vỏ bưởi
Nga tạo ra gốm sứ chịu nhiệt từ vỏ bưởi

VOV.VN - Các nhà khoa học Nga đã phát triển được công nghệ tận dụng vỏ bưởi để tạo ra các gốm sứ chịu nhiệt.

Nga tạo ra gốm sứ chịu nhiệt từ vỏ bưởi

Nga tạo ra gốm sứ chịu nhiệt từ vỏ bưởi

VOV.VN - Các nhà khoa học Nga đã phát triển được công nghệ tận dụng vỏ bưởi để tạo ra các gốm sứ chịu nhiệt.

Vĩnh Long khai mạc con đường nghệ thuật gốm đỏ
Vĩnh Long khai mạc con đường nghệ thuật gốm đỏ

VOV.VN - Sáng 11/9, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc "Con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long" năm 2023. Đây cũng là dịp để quảng bá đến người dân trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế về tác phẩm, sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long.

Vĩnh Long khai mạc con đường nghệ thuật gốm đỏ

Vĩnh Long khai mạc con đường nghệ thuật gốm đỏ

VOV.VN - Sáng 11/9, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc "Con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long" năm 2023. Đây cũng là dịp để quảng bá đến người dân trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế về tác phẩm, sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long.