Ruud Gullit gia nhập giải Ngoại hạng Nga

Huyền thoại bóng đá Hà Lan tham gia giải này trên cương vị HLV trưởng CLB Terek Grozny

Phát biểu trên trang web của Terek Grozny, chủ tịch đội bóng - ông Ramzan Kandyrov chính thức xác nhận điều này: “Ruud Gullit sẽ là HLV của chúng tôi. Nhiệm vụ của ông ấy là giúp CLB giành một suất tham dự cúp châu Âu vào cuối mùa giải 2011 - 2012”.

Terek Grozny là CLB xếp thứ 12 trong tổng số 16 đội bóng của giải Ngoại hạng Nga mùa bóng vừa qua. Trước khi bổ nhiệm Gullit, đội bóng này cũng từng liên hệ với cựu tuyển thủ Tây Ban Nha và CLB Barcelona Victor Munoz cho cương vị HLV nhưng bất thành.

Gullit năm nay 48 tuổi. Ông đã không dẫn dắt một đội bóng nào kể từ khi rời khỏi vai trò HLV trưởng CLB Los Angeles Galaxy vào năm 2008. Công việc gần nhất của huyền thoại người Hà Lan này là đại sứ cho liên danh xin đăng cai World Cup 2018 của Bỉ và Hà Lan.

Khi còn thi đấu, Gullit từng 2 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào các năm 1987 và 1989. Ông đeo băng đội trưởng đội tuyển Hà Lan lên ngôi vô địch Euro 1988 sau khi đánh bại đội tuyển Liên Xô trong trận chung kết. Kể từ khi chuyển qua nghiệp cầm quân, Ruud Gullit từng trải qua các CLB như Chelsea, Newcastle, Feyeenord nhưng không mấy thành công./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên