Chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ

VOV.VN - Hướng tới kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách...

Hướng tới kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), nối tiếp những mạch truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, những ngày vừa qua, đại diện của Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam và các đơn vị thành viên đã dành hơn 1 tỷ đồng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Làm tốt các công tác an sinh, xã hội, chăm lo cho các gia đình thương binh, chính sách đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, chiều 25/7, Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện đầu tiên đến thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trở về đây trong những ngày tháng 7 lịch sử, mỗi cá nhân đều mang trong mình ký ức hào hùng về những người lính quả cảm năm nào, những người đã dâng trọn tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc. Tại đây, công ty đã trao tặng 500 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) với tổng giá trị 250 triệu đồng cho nhiều hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã. 

Trong không khí gặp gỡ thân tình, thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam, ông Phạm Hữu Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cũng trong chiều 25/7, bà Đỗ Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cùng đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí phối hợp với UBND xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tổ chức buổi gặp mặt, trao tặng 200 suất quà với tổng giá trị 200 triệu đồng, mỗi đơn vị trao 100 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã.

Với phương châm hoạt động gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, trong suốt thời gian qua, ngoài đẩy mạnh phát triển kinh doanh, Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam còn đặc biệt quan tâm chú trọng đến việc tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. Vì vậy, công ty liên tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện thiết thực, nhân văn nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cùng cả nước vượt qua khó khăn.

Sáng 26/7, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã tổ chức trao hỗ trợ địa phương 100 triệu đồng kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình Tượng đài Liệt sĩ, đồng thời trao tặng 100 suất quà với tổng giá trị 200 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách và người có công trên địa bàn xã nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc.

Tiếp đó, chiều 26/7, trên địa bàn xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, trao tặng 100 suất quà với tổng giá trị 200.000.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách và người có công trên địa bàn xã nhằm động viên, khích lệ và tiếp thêm động lực để họ phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mất mát, thương tật, vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục góp sức vào sự phát triển của địa phương.

Tiếp bước xây dựng, giữ gìn và bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc trong dịp kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng nay, ngày 27/7, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tổ chức thăm hỏi, trao tặng 200 suất quà với tổng kinh phí 200.000.000 đồng cho nhiều hộ thuộc diện gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cũng trong sáng 27/7, Bà Vũ Thị Kim Ngân - đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến điểm cuối tại hai xã An Ấp và xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để trực tiếp trao nhiều phần quà, tổng giá trị quà tặng là 300.000.000 đồng cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thời gian tới, Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động xã hội và thiện nguyện khác nhằm mang lại những đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng. Hoạt động này hướng tới thực hiện mục tiêu đồng hành cùng các gia đình khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Đền ơn đáp nghĩa” là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn chung của xã hội do tác động của dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu, hàng năm, vẫn có nhiều doanh nghiệp duy trì các chương trình tri ân đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mỗi cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp đối với các thế hệ cha anh - những người đã cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La
Cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Thành công với mô hình kinh tế tổng hợp, cho thu nhập cao, cựu chiến binh Thào Phá Sỉ ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở vùng cao, nhất là trong cộng đồng dân tộc Mông nơi đây. 

Cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La

Cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Thành công với mô hình kinh tế tổng hợp, cho thu nhập cao, cựu chiến binh Thào Phá Sỉ ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở vùng cao, nhất là trong cộng đồng dân tộc Mông nơi đây. 

Thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa
Thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Hòa bình lập lại, khói lửa chiến tranh cũng đã lùi dần, nhưng những đau thương mất mát của cuộc chiến để lại không gì bù đắp được. Hàng năm, cứ đến ngày 27/7, nhân dân cả nước lại tưởng nhớ về những người lính đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của đất nước.

Thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa

Thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Hòa bình lập lại, khói lửa chiến tranh cũng đã lùi dần, nhưng những đau thương mất mát của cuộc chiến để lại không gì bù đắp được. Hàng năm, cứ đến ngày 27/7, nhân dân cả nước lại tưởng nhớ về những người lính đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của đất nước.

Nữ cựu chiến binh tiên phong "mở đường" du lịch tuyến đảo
Nữ cựu chiến binh tiên phong "mở đường" du lịch tuyến đảo

VOV.VN - Cựu chiến binh Trần Thị Sơn, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vẫn hăng say lao động dù đã bước sang tuổi 68. Người dân 2 xã đảo biên giới Vĩnh Trung, Vĩnh Thực nhắc đến nữ cựu chiến binh này như một người "tiên phong", tạo đột phá cho du lịch tuyến đảo nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

Nữ cựu chiến binh tiên phong "mở đường" du lịch tuyến đảo

Nữ cựu chiến binh tiên phong "mở đường" du lịch tuyến đảo

VOV.VN - Cựu chiến binh Trần Thị Sơn, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vẫn hăng say lao động dù đã bước sang tuổi 68. Người dân 2 xã đảo biên giới Vĩnh Trung, Vĩnh Thực nhắc đến nữ cựu chiến binh này như một người "tiên phong", tạo đột phá cho du lịch tuyến đảo nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

Chuyện về những thương binh “tàn nhưng không phế”
Chuyện về những thương binh “tàn nhưng không phế”

VOV.VN - Chiến tranh đã đi qua hơn nhiều thập kỷ nhưng đến nay những di chứng của nó vẫn hiện hữu trong cơ thể các thương, bệnh binh, dày vò họ hàng ngày, hàng giờ. Tuy vậy, họ vẫn luôn nỗ lực trong cuộc sống để chứng minh một điều: thương binh “tàn nhưng không phế”.

Chuyện về những thương binh “tàn nhưng không phế”

Chuyện về những thương binh “tàn nhưng không phế”

VOV.VN - Chiến tranh đã đi qua hơn nhiều thập kỷ nhưng đến nay những di chứng của nó vẫn hiện hữu trong cơ thể các thương, bệnh binh, dày vò họ hàng ngày, hàng giờ. Tuy vậy, họ vẫn luôn nỗ lực trong cuộc sống để chứng minh một điều: thương binh “tàn nhưng không phế”.