Tin tặc Trung Quốc có thể đứng sau vụ mất điện diện rộng tại Mumbai, Ấn Độ năm 2020

VOV.VN - Một báo cáo mới đây của công ty an ninh mạng Recorded Future (Mỹ) cho rằng, một nhóm tin tặc Trung Quốc có liên quan tới vụ mất điện trên diện rộng tại thành phố Mumbai- thủ phủ tài chính của Ấn Độ hồi tháng 10/2020.

Vụ tấn công này được cho là hành động của Trung Quốc nhằm trả đũa Ấn Độ trong bối cảnh hai nước đang có xung đột, đối đầu tại biên giới.

Hôm 12/10/2020, một vụ mất điện diện rộng đã xảy ra tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra khiến mọi hoạt động kinh tế tại thành phố sôi động này bị đình trệ. Mất điện đã ảnh hưởng tới hệ thống tàu điện đô thị, các dịch vụ khẩn cấp và buộc hàng loạt các ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố phía Tây Ấn Độ bị gián đoạn hoạt động.

Recorded Future cho rằng, sự cố năng lượng này có thể có liên hệ với một cuộc tấn công mạng do hacker Trung Quốc tổ chức nhằm vào hệ thống phân phối điện của Ấn Độ. Báo cáo nhận định: “Mặc dù việc nhắm vào các hạ tầng quan trọng của Ấn Độ chỉ tạo ra rất ít các cơ hội gián điệp về kinh tế, nhưng chúng gây nên các quan ngại đáng kể về khả năng định vị trước việc tiếp cận hệ thống nhằm phục vụ các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc”.

Công ty an ninh mạng của Mỹ khẳng định: “việc định vị trước các tài sản năng lượng” có thể hỗ trợ một số mục tiêu tiềm năng, bao gồm đánh tín hiệu địa chiến lược trong bối cảnh căng thẳng song phương bùng phát, hỗ trợ các chiến dịch gây ảnh hưởng hoặc là chỉ dấu về sự leo thang động lực.

Recorded Future cũng chỉ đích danh nhóm tin tặc Trung Quốc RedEcho đã thực hiện vụ việc này, nhằm trả đũa Ấn Độ trong bối cảnh leo thang tranh chấp tại biên giới. Cũng theo báo cáo, RedEcho đã tổ chức các cuộc tấn công xâm nhập mạng lưới đáng ngờ vào ít nhất là 4 Trung tâm điều độ điện khu vực của Ấn Độ bên cạnh 2 trung tâm phân phối điện ở cấp bang. 

Tuy nhiên, các quan chức bang Maharashtra đã bác bỏ khả năng tin tặc Trung Quốc gây ra vụ mất điện này. Hôm 13/10 năm ngoái, Công ty Truyền tải điện bang Maharashtra – đơn vị đang quản lý 4 hệ thống đường dây 400 kV (kilovolt) khẳng định rằng, việc bảo trì các trạm biến áp bị đình trệ cùng sự chênh lệch giữa nguồn điện và phụ tải là nguyên nhân chính dẫn tới vụ gián đoạn quy mô lớn ở Mumbai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 người thiệt mạng do sự cố mất điện trên diện rộng tại Indonesia
5 người thiệt mạng do sự cố mất điện trên diện rộng tại Indonesia

VOV.VN - Cơ quan phòng chống thảm hoạ Jakarta cho biết, từ đêm qua (4/8) tới rạng sáng nay (5/8), tám điểm cháy đã được phát hiện trong thành phố.

5 người thiệt mạng do sự cố mất điện trên diện rộng tại Indonesia

5 người thiệt mạng do sự cố mất điện trên diện rộng tại Indonesia

VOV.VN - Cơ quan phòng chống thảm hoạ Jakarta cho biết, từ đêm qua (4/8) tới rạng sáng nay (5/8), tám điểm cháy đã được phát hiện trong thành phố.

Venezuela chìm trong bóng tối vì mất điện trên diện rộng lần 2
Venezuela chìm trong bóng tối vì mất điện trên diện rộng lần 2

VOV.VN - Ít nhất 16 trong số 23 bang bị mất điện. Khu vực trung tâm thủ đô Caracas, nơi đặt Văn phòng Tổng thống và trụ sở các bộ ngành, cũng bị ảnh hưởng.

Venezuela chìm trong bóng tối vì mất điện trên diện rộng lần 2

Venezuela chìm trong bóng tối vì mất điện trên diện rộng lần 2

VOV.VN - Ít nhất 16 trong số 23 bang bị mất điện. Khu vực trung tâm thủ đô Caracas, nơi đặt Văn phòng Tổng thống và trụ sở các bộ ngành, cũng bị ảnh hưởng.

Venezuela mất điện trên diện rộng sau vụ đột kích bất thành
Venezuela mất điện trên diện rộng sau vụ đột kích bất thành

VOV.VN - Venezuela ngày 5/5 hứng chịu nhiều vụ tấn công phá hoại nhằm vào hệ thống điện lực tại nước này.

Venezuela mất điện trên diện rộng sau vụ đột kích bất thành

Venezuela mất điện trên diện rộng sau vụ đột kích bất thành

VOV.VN - Venezuela ngày 5/5 hứng chịu nhiều vụ tấn công phá hoại nhằm vào hệ thống điện lực tại nước này.