“Sau SEA Games tôi sẽ đưa vợ con, gia đình tới Việt Nam”

VOV.VN - Việt Nam đã tổ chức một kỳ SEA Games ấn tượng, đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch Covid-19 là nhận định chung của nhiều phóng viên, chuyên gia của các nước tới Việt Nam trong dịp này.

Một buổi trưa tại Cung Điền kinh, Yamint, phóng viên của kênh 7 Thái Lan hỏi tôi, “anh có biết cafe trứng bán ở đâu không? Vợ tôi dặn khi tới Việt Nam thì tìm uống cafe trứng”. Sau một hồi trò chuyện, Yamint chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tới Việt Nam. Trước kia trong tâm trí anh, việc đi du lịch ở khu vực Đông Nam Á chỉ có Malaysia hoặc Singapore. Tuy nhiên, sau gần 10 ngày tác nghiệp tại Việt Nam, quan điểm của anh đã khác.

Phóng viên của đài Thái Lan cho biết: “Trước đây tôi chỉ biết tới Việt Nam qua Internet và bạn biết đấy, là phóng viên thì những hình ảnh đó khiến tôi cũng nghi ngờ. Tôi không nghĩ Việt Nam lại đẹp như vậy, tôi thích nơi này rồi. Ở SEA Games này, tôi đã được đi tới Hạ Long. Hà Nội cũng rất đẹp, rất tự nhiên với nhiều cây xanh. Giao thông thì hơi tệ một chút nhưng không sao. Do tác nghiệp nên tôi cũng không tìm hiểu được nhiều nên chắc chắn sau đợt này tôi sẽ đưa vợ con, gia đình tới Việt Nam chơi”.

Về công tác tổ chức, Yamint cảm thấy ấn tượng nhất với các bạn trẻ tình nguyện viên. “Tiếng Anh của tôi không tốt nhưng các bạn tình nguyện viên đã rất nhiệt tình hướng dẫn từng chút một (cười). Bạn biết đấy, lần đầu tác nghiệp ở nước ngoài không phải là điều dễ dàng nhưng thật sự các bạn trẻ Việt Nam đã giúp tôi hoàn thành công việc”.

Trong khi đó, Reyez, một phóng viên lão làng từ Philippines năm nay đã 50 tuổi và từng tác nghiệp ở rất nhiều đại hội thể thao lớn như SEA Games, Asian Games hay Olympic cũng tỏ ra rất bất ngờ với những gì nước chủ nhà Việt Nam làm được ở kỳ đại hội lần này. Theo ông Reyez, việc tổ chức được SEA Games trong thời điểm này đã là một thành công lớn của nước chủ nhà.

Ông Reyez tỏ ra bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam: “Tôi nghĩ hôm nay là ngày nghỉ ở Việt Nam nên các khán đài mới chật kín, ngay cả ở các cuộc tranh tài không có đội chủ nhà khán giả vẫn rất đông, điều này rất hiếm thấy ở các đại hội thể thao”.

Là người đã từng tới Việt Nam 19 năm trước khi SEA Games 22 diễn ra, nhà báo Reyez so sánh, Việt Nam sau gần 20 năm đã thay đổi rất nhiều: "Tôi không thể tưởng tượng được đất nước bạn lại phát triển nhanh như vậy. Thể thao của Việt Nam cũng phát triển rất nhiều, đặc biệt là các môn trong khuôn khổ Olympic.

Có những điều vẫn không thay đổi đó là ẩm thực Việt Nam vẫn rất hấp dẫn và các bạn vẫn hiếu khách như thế. Tôi vừa uống cafe Việt Nam, nó quá mạnh và tim tôi đang đập thình thịch này. Tôi sẽ mua một ít mang về Philippines để làm quà”.

Chung nhận định với ông Reyez, ông Sakorn Sukpuang, thành viên của Liên đoàn Cầu mây Thái Lan nhận xét: “So với gần 20 năm trước, thành tích ở riêng môn Cầu mây của Việt Nam không tốt bằng, có lẽ các bạn tập trung vào các môn Olympic nhiều hơn. Tôi khá buồn về điều này vì tôi thường cổ vũ cho đội Việt Nam, tuy nhiên tôi cũng rất vui vì đã được tham dự một kỳ SEA Games ấn tượng nhất từ trước tới nay”.

Về công tác tổ chức, ông Sakorn cho rằng: “Hiện tại đang là quãng thời gian khó khăn vì Covid-19 và mỗi đất nước đều chịu ảnh hưởng nhất định, Thái Lan cũng vậy thôi. Ngay cả Trung Quốc cũng phải dừng việc tổ chức Asian Games. Chính vì thế, việc tổ chức được một kỳ đại hội thể thao quy mô lớn như này không phải là một điều dễ dàng và những thiếu sót nhỏ trong công tác tổ chức là điều là không thể tránh khỏi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SEA Games 31 ngày 22/5: "Cơn mưa vàng" khép lại với chiến thắng của U23 Việt Nam
SEA Games 31 ngày 22/5: "Cơn mưa vàng" khép lại với chiến thắng của U23 Việt Nam

VOV.VN - "Cơn mưa vàng" của Thể thao Việt Nam ngày 22/5 khép lại với chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam.

SEA Games 31 ngày 22/5: "Cơn mưa vàng" khép lại với chiến thắng của U23 Việt Nam

SEA Games 31 ngày 22/5: "Cơn mưa vàng" khép lại với chiến thắng của U23 Việt Nam

VOV.VN - "Cơn mưa vàng" của Thể thao Việt Nam ngày 22/5 khép lại với chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam.

Báo chí Thái Lan: Việt Nam luôn là đối thủ số 1 của bóng đá Thái Lan
Báo chí Thái Lan: Việt Nam luôn là đối thủ số 1 của bóng đá Thái Lan

VOV.VN - Việt Nam luôn là đối thủ số 1 của bóng đá Thái Lan trong nhiều năm qua.

Báo chí Thái Lan: Việt Nam luôn là đối thủ số 1 của bóng đá Thái Lan

Báo chí Thái Lan: Việt Nam luôn là đối thủ số 1 của bóng đá Thái Lan

VOV.VN - Việt Nam luôn là đối thủ số 1 của bóng đá Thái Lan trong nhiều năm qua.

Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh lọt vào đề cử VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31
Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh lọt vào đề cử VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31

VOV.VN - Theo Phó trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật SEA Games 31 Hoàng Quốc Vinh, Tiểu ban đã lựa chọn ra 4 gương mặt tiêu biểu để đề cử là VĐV xuất sắc nhất của SEA Games 31.

Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh lọt vào đề cử VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31

Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh lọt vào đề cử VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31

VOV.VN - Theo Phó trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật SEA Games 31 Hoàng Quốc Vinh, Tiểu ban đã lựa chọn ra 4 gương mặt tiêu biểu để đề cử là VĐV xuất sắc nhất của SEA Games 31.

U23 Thái Lan được treo thưởng khủng trước trận đấu với U23 Việt Nam
U23 Thái Lan được treo thưởng khủng trước trận đấu với U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Thái Lan được treo thưởng khủng trước trận tranh tấm HCV SEA Games 31 với U23 Việt Nam diễn ra vào tối nay (22/5) trên sân Mỹ Đình.

U23 Thái Lan được treo thưởng khủng trước trận đấu với U23 Việt Nam

U23 Thái Lan được treo thưởng khủng trước trận đấu với U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Thái Lan được treo thưởng khủng trước trận tranh tấm HCV SEA Games 31 với U23 Việt Nam diễn ra vào tối nay (22/5) trên sân Mỹ Đình.

ĐT nữ Việt Nam khiến ĐT nữ Thái Lan hụt số tiền thưởng lớn
ĐT nữ Việt Nam khiến ĐT nữ Thái Lan hụt số tiền thưởng lớn

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, đồng thời khiến đối thủ hụt số tiền thưởng lớn.

ĐT nữ Việt Nam khiến ĐT nữ Thái Lan hụt số tiền thưởng lớn

ĐT nữ Việt Nam khiến ĐT nữ Thái Lan hụt số tiền thưởng lớn

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, đồng thời khiến đối thủ hụt số tiền thưởng lớn.