Sau vòng 1 V-League 2021: Nhà giàu cũng khóc

VOV.VN - Những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh, có tham vọng vô địch đã nhận những kết quả bất lợi ở vòng 1 V-League 2021.

Sau thời gian dài chờ đợi thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng được sống trong bầu không khí bóng đá sôi động, khi V-League 2021 chính thức tranh tài. Và càng hấp dẫn hơn nữa, khi ngay ở vòng đấu thứ nhất đã có nhiều bất ngờ xảy ra.

Cú sốc đầu tiên và cũng là lớn nhất ở vòng 1 V-League 2021 là thất bại 0-3 của Hà Nội FC trước Nam Định tại chảo lửa Thiên Trường. Đây là trận đấu mà Hà Nội FC gặp khó khăn về mặt sân nên không thể tổ chức mảng miếng tấn công quen thuộc. Trong khi đó, Nam Định đã chơi một trận cầu hay bậc nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây.

Sau khi Hà Nội FC ngã ngựa tại Thiên Trường thì đến lượt Viettel gây thất vọng. Nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn Hải Phòng rất nhiều và có lợi thế sân nhà, nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng bất lực trước lối chơi “đổ bê tông” của đội khách. Không những vậy, sai lầm của hàng thủ khiến Viettel nhận thất bại 0-1 ngay tại Hàng Đẫy.

Nếu như hai ứng viên vô địch Hà Nội FC và Viettel thua đau đớn thì hai câu lạc bộ đầu tư rất mạnh tay cho mùa giải 2021 là Bình Định và Thanh Hóa cũng không có được kết quả như ý.

Bình Định làm khách trước SLNA, có bàn dẫn trước và được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng cuối cùng vẫn bị đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường cầm hòa với tỉ số 1-1. Trong khi đó, Thanh Hóa nhận thất bại 0-1 trên sân của Bình Dương.

Tương tự là trường hợp của TPHCM, đội bóng chi “núi tiền” trên thị trường chuyển nhượng để đua vô địch đã có trận ra quân thất vọng khi nhận thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng tại Hòa Xuân.

Trong khi đó, trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là Sài Gòn FC và HAGL đã diễn ra với thế trận hấp dẫn, kịch tính tới phút chót. Với đấu pháp hợp lý và biết cách tận dụng sai lầm của đối phương, Sài Gòn FC đã giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang.

Cũng phải nói rằng đây là trận đấu mà HAGL chơi tương đối tốt, vấn đề lớn nhất của họ chính là khả năng kết liễu đối phương. Các học trò của HLV Kiatisuk Senamuang có một số cơ hội ngon ăn nhưng đều phung phí đáng tiếc.

Đội bóng gây tiếc nuối nhất của vòng 1 V-League 2021 là Hà Tĩnh. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức được thi đấu trên sân nhà, có bàn mở tỉ số từ sớm do công của Phi Sơn. Sau đó, họ được hưởng 2 quả phạt đền trong hiệp 1 nhưng Claudecir đều sút hỏng. Cay đắng hơn là trong hiệp 2, Hà Tĩnh để thủng lưới 2 bàn, qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 1-2.

Sau vòng 1 V-League 2021, Nam Định tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm. Các vị trí tiếp theo là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng, Sài Gòn FC. Ba vị trí cuối bảng là Viettel, Thanh Hóa và Hà Nội FC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên