SEA Games 31: Báo chí Thái Lan ấn tượng về công tác tổ chức của Việt Nam

VOV.VN - Trước và kể từ sau khi SEA Games 31 chính thức khai mạc vào ngày 12/5 vừa qua, báo chí Thái Lan có nhiều bài viết, bình luận đánh giá tích cực về công tác tổ chức của Việt Nam.

Nhiều tờ báo Thái Lan như The Nation, Khaosod… đã có các bài viết về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam, trong đó đánh giá mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm để tích cực chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn cho kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Các bài báo cho biết đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực và Việt Nam đã sẵn sàng chào đón hàng chục nghìn quan chức thể thao, huấn luyện viên, vận động viên và người hâm mộ từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đài Phát thanh quốc gia Thái Lan đã có loạt bài đưa tin, giới thiệu về kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với sự kiện thể thao khu vực này, do đó đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, ăn ở của các đoàn thể thao…

Các tin bài khẳng định việc tổ chức thành công SEA Games 31 sẽ giúp Việt Nam truyền đi thông điệp tích cực, khẳng định một Việt Nam mạnh mẽ và có trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Riêng đối với thủ đô Hà Nội, các đánh giá cho rằng SEA Games 31 là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô văn minh” với truyền thống văn hóa lâu đời.

Đáng chú ý, hầu hết các hãng truyền thông ở Thái Lan như Bangkokpost, The Nation, Khaosod, Thairat, Sanook… đưa tin đậm nét về Lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối ngày 12/5, khẳng định Việt Nam đã tổ chức bữa tiệc ánh sáng hoành tráng, thực sự gây được ấn tượng bằng bản sắc văn hóa và truyền thống của riêng mình, cũng như truyền đạt sức mạnh của người dân ASEAN thông qua công nghệ hiện đại. Các bài báo nhấn mạnh Lễ khai mạc đã lột tả được tinh thần “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” và truyền cảm hứng để các vận động viên thi đấu hết mình, góp phần nâng tầm thể thao khu vực trên đấu trường quốc tế.

Liên quan các hoạt động thi đấu của đoàn thể thao Thái Lan, chuyên mục thể thao của các tờ báo Thái Lan đều liên tục cập nhật, đưa tin về kết quả thi đấu của các vận động viên “xứ sở Chùa Vàng”, nhất là môn bóng đá nam, nữ. Các bài báo cho rằng U23 Thái Lan có nhiều lợi thế trước thềm cuộc “chạm trán” U23 Indonesia ở bán kết, trong đó trích dẫn phát biểu của Huấn luyện trưởng Thái Lan Mano Polking cho rằng U23 Thái Lan rất vui mừng khi tiếp tục được đá trận bán kết ở sân vận động Thiên Trường, Nam Định dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc SEA Games 31: Món quà đặc biệt của “Ronaldo tuyển vật Việt Nam”
Khoảnh khắc SEA Games 31: Món quà đặc biệt của “Ronaldo tuyển vật Việt Nam”

VOV.VN - Ngay sau khi đánh bại đối thủ người Singapore với tỉ số 8-0, vận động viên Hà Văn Hiếu đã ăn mừng theo phong cách của Ronaldo.

Khoảnh khắc SEA Games 31: Món quà đặc biệt của “Ronaldo tuyển vật Việt Nam”

Khoảnh khắc SEA Games 31: Món quà đặc biệt của “Ronaldo tuyển vật Việt Nam”

VOV.VN - Ngay sau khi đánh bại đối thủ người Singapore với tỉ số 8-0, vận động viên Hà Văn Hiếu đã ăn mừng theo phong cách của Ronaldo.

SEA Games 31 ngày 18/5: Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 120 HCV
SEA Games 31 ngày 18/5: Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 120 HCV

VOV.VN - Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 120 HCV tại SEA Games 31 sau "cơn mưa vàng" từ điền kinh, bơi lội, canoeing, đấu kiếm, Judo, Karate, Taekwondo, Vovinam, đấu vật trong ngày 18/5.

SEA Games 31 ngày 18/5: Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 120 HCV

SEA Games 31 ngày 18/5: Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 120 HCV

VOV.VN - Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 120 HCV tại SEA Games 31 sau "cơn mưa vàng" từ điền kinh, bơi lội, canoeing, đấu kiếm, Judo, Karate, Taekwondo, Vovinam, đấu vật trong ngày 18/5.

Nguyễn Văn Lai muốn chuyển sang thi đấu Marathon sau khi lập cú đúp HCV SEA Games 31
Nguyễn Văn Lai muốn chuyển sang thi đấu Marathon sau khi lập cú đúp HCV SEA Games 31

VOV.VN - Nguyễn Văn Lai cho biết mình sẽ nghỉ thi đấu nội dung chạy 5.000m và 10.000m sau khi lập cú đúp HCV tại SEA Games 31, nhưng dự tính sẽ chuyển sang thử sức với đường chạy Marathon.

Nguyễn Văn Lai muốn chuyển sang thi đấu Marathon sau khi lập cú đúp HCV SEA Games 31

Nguyễn Văn Lai muốn chuyển sang thi đấu Marathon sau khi lập cú đúp HCV SEA Games 31

VOV.VN - Nguyễn Văn Lai cho biết mình sẽ nghỉ thi đấu nội dung chạy 5.000m và 10.000m sau khi lập cú đúp HCV tại SEA Games 31, nhưng dự tính sẽ chuyển sang thử sức với đường chạy Marathon.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay (18/5): ĐT nữ Việt Nam đấu Myanmar ở bán kết
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay (18/5): ĐT nữ Việt Nam đấu Myanmar ở bán kết

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay (18/5), ĐT nữ Việt Nam đấu Myanmar ở bán kết còn đội Futsal nam cũng sẽ gặp Myanmar.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay (18/5): ĐT nữ Việt Nam đấu Myanmar ở bán kết

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay (18/5): ĐT nữ Việt Nam đấu Myanmar ở bán kết

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay (18/5), ĐT nữ Việt Nam đấu Myanmar ở bán kết còn đội Futsal nam cũng sẽ gặp Myanmar.