SEA Games 31: Bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân bằng trận thắng kịch tính

VOV.VN - Môn bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 31 khai mạc hôm nay (13/5) tại Nhà thi đấu đa năng Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân với chiến thắng đầy kịch tính sau 4 set đấu.

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam diễn ra lúc 17h chiều 13/5, nhưng từ sớm các khán đài tại nhà thi đấu đa năng Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh đã được lấp kín.

Đối thủ của Việt Nam trong trận ra quân là đội bóng chuyền nữ Indonesia. Đầu trận, các cô gái Việt Nam chiếm thế thượng phong khi liên tiếp ghi điểm bỏ xa đối thủ, giành chiến thắng trong set 1. Set 2 là màn so kè điểm số nghẹt thở, hai đội liên tục vươn lên dẫn trước nhưng chiến thuật hợp lý và lối chơi chặt chẽ đã giúp chúng ta tiếp tục giành chiến thắng. Bước ngoặt đến ở set 3 khi Indonesia vươn lên dẫn điểm, đưa hai đội sang set 4. Việc lấy lại tinh thần và điều chỉnh chiến thuật khiến Việt Nam làm chủ trận đấu trở lại. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thuý thể hiện được kinh nghiệm thi đấu, phát bóng quyết định và ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Indonesia, mang về 3 điểm đầu tiên ở vòng đấu.

Mục tiêu của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng ở SEA Games 31 là tấm HCB, được coi là khả thi khi mà bóng chuyền nữ Thái Lan đang ở trình độ châu Á và thế giới.

HLV Thái Thanh Tùng chia sẻ sau chiến thắng: "Hôm nay là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm HCB của đội tuyển. Với sự cổ động rất nhiệt tình của khán giả Quảng Ninh thì hôm nay các em đã thi đấu bùng nổ, tốt. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục phấn đấu những trận tiếp theo, hoàn thành mục tiêu của mình". 

Bóng chuyền trong nhà nội dung của nữ SEA Games 31 có sự góp mặt của 5 quốc gia là Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia. Trong trận đấu đầu tiên diễn ra sáng nay, đội nữ Philippines đã thắng Malaysia cả 3 hiệp đấu với tỷ số khá cách biệt. 

Bóng chuyền trong nhà nội dung của nam cũng đã khởi tranh chiều nay với 7 đội tuyển. Trận đấu giữa đội nam Indonesia với Myanmar đã kết thúc với kết quả 3-0 nghiêng về Indonesia. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ ra quân vào ngày mai đấu với Malaysia. Ở kỳ đại hội này, thầy trò HLV Li Huan Ning đặt mục tiêu HCV, đây được coi là thử thách lớn khi chúng ta đã “trắng tay” tại SEA Games 30./.

Một số hình ảnh trận đấu:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Flamingo lần thứ nhất
Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Flamingo lần thứ nhất

VOV.VN - Trong hai ngày 6 và 7 tháng 5 vừa qua, Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Flamingo lần thứ nhất đã diễn ra tại Cát Bà – Hải Phòng.

Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Flamingo lần thứ nhất

Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Flamingo lần thứ nhất

VOV.VN - Trong hai ngày 6 và 7 tháng 5 vừa qua, Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Flamingo lần thứ nhất đã diễn ra tại Cát Bà – Hải Phòng.

Chuyện showbiz: Hồng Ngọc tự tin khoe mặt mộc sau 2 năm bị bỏng
Chuyện showbiz: Hồng Ngọc tự tin khoe mặt mộc sau 2 năm bị bỏng

VOV.VN - Nữ ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh cận cảnh gương mặt mộc của mình, sau 2 năm bị bỏng do nổ nồi xông hơi.

Chuyện showbiz: Hồng Ngọc tự tin khoe mặt mộc sau 2 năm bị bỏng

Chuyện showbiz: Hồng Ngọc tự tin khoe mặt mộc sau 2 năm bị bỏng

VOV.VN - Nữ ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh cận cảnh gương mặt mộc của mình, sau 2 năm bị bỏng do nổ nồi xông hơi.

Bóng chuyền Việt Nam "chạy nước rút" cho SEA Games 31
Bóng chuyền Việt Nam "chạy nước rút" cho SEA Games 31

VOV.VN - Hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ đang cùng với đội tuyển bóng đá nữ, đội bóng ném bãi biển nam... gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Quảng Ninh.

Bóng chuyền Việt Nam "chạy nước rút" cho SEA Games 31

Bóng chuyền Việt Nam "chạy nước rút" cho SEA Games 31

VOV.VN - Hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ đang cùng với đội tuyển bóng đá nữ, đội bóng ném bãi biển nam... gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Quảng Ninh.