Tuyên dương 2 cá nhân dũng cảm cứu người phụ nữ nhảy cầu tự vẫn

VOV.VN - Do buồn chuyện cá nhân nên chị U. đã ra cầu tự vẫn. Thấy chị U. chới với giữa dòng nước, Đại úy Đạt hô hoán người dân cùng một thanh niên khác nhảy xuống sông kịp thời cứu nạn nhân.

Sáng 21/4, UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương Đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và anh Nguyễn Hồng Phúc (18 tuổi), trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Vu Gia.

Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người đuối nước của Đại úy Nguyễn Phước Đạt và anh Nguyễn Hồng Phúc.

Sự có mặt kịp thời, không quản ngại nguy hiểm để cứu người đuối nước trên sông Vu Gia của 2 cá nhân trên đã để lại hình ảnh và tình cảm tốt đẹp trong nhân dân.

Trung tá Lê Thành Thảo, Trưởng Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, hành động cứu người của Đại úy Nguyễn Phước Đạt và anh Nguyễn Hồng Phúc đã lan tỏa về tấm gương người tốt, việc tốt.

“Công an thị trấn đang làm báo cáo thành tích của Đại úy Nguyễn Phước Đạt trong việc cứu người trong tình thế nguy kịch. Công an huyện Đại Lộc đang báo cáo để có đề xuất với Bộ Công an khen thưởng trường hợp Đại úy Nguyễn Phước Đạt", Trung tá Lê Thành Thảo cho biết.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 19/4, chị Lê Thị Cẩm U. (40 tuổi), tạm trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam do buồn chuyện cá nhân nên đã ra cầu Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc lao mình xuống sông Vu Gia tự vẫn.

Lúc đó, Đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đi ngang qua khu vực này phát hiện nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, liền hô hoán người dân địa phương cùng hỗ trợ cứu người. Đại uý Đạt đã mượn áo phao và lao mình xuống sông kịp thời cứu vớt nạn nhân.

Lúc này, anh Nguyễn Hồng Phúc trên đường đi qua cầu thấy người bị nạn nên đã nhanh chóng mặc áo phao, nhảy xuống sông, hỗ trợ Đại úy Nguyễn Phước Đạt cứu và đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu cho nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uống rượu say, người đàn ông định nhảy cầu tự vẫn
Uống rượu say, người đàn ông định nhảy cầu tự vẫn

VOV.VN - Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Tổ công tác 151 Công an thành phố Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ nhảy cầu tự vẫn.

Uống rượu say, người đàn ông định nhảy cầu tự vẫn

Uống rượu say, người đàn ông định nhảy cầu tự vẫn

VOV.VN - Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Tổ công tác 151 Công an thành phố Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ nhảy cầu tự vẫn.

“Thúc đẩy bình đẳng giới là vấn đề mấu chốt để giải quyết thay đổi về dân số”
“Thúc đẩy bình đẳng giới là vấn đề mấu chốt để giải quyết thay đổi về dân số”

VOV.VN - Theo ông Björn Andersson, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, dân số thế giới đạt 8 tỷ người vào tháng 11/2022 là một dấu mốc quan trọng của nhân loại và đánh dấu những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học và phát triển kinh tế xã hội.

“Thúc đẩy bình đẳng giới là vấn đề mấu chốt để giải quyết thay đổi về dân số”

“Thúc đẩy bình đẳng giới là vấn đề mấu chốt để giải quyết thay đổi về dân số”

VOV.VN - Theo ông Björn Andersson, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, dân số thế giới đạt 8 tỷ người vào tháng 11/2022 là một dấu mốc quan trọng của nhân loại và đánh dấu những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học và phát triển kinh tế xã hội.

Bé trai nghi bị bạo hành ở Hóc Môn vẫn đang phải hồi sức tích cực
Bé trai nghi bị bạo hành ở Hóc Môn vẫn đang phải hồi sức tích cực

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc bé trai nghi bị bạo hành ở huyện Hóc Môn, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết, tình trạng sức khỏe bé vẫn còn yếu, tiếp tục được hồi sức tích cực và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa.

Bé trai nghi bị bạo hành ở Hóc Môn vẫn đang phải hồi sức tích cực

Bé trai nghi bị bạo hành ở Hóc Môn vẫn đang phải hồi sức tích cực

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc bé trai nghi bị bạo hành ở huyện Hóc Môn, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết, tình trạng sức khỏe bé vẫn còn yếu, tiếp tục được hồi sức tích cực và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa.