Biên phòng Cao Bằng hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2023

VOV.VN - Chiều 6/4, tại Cao Bằng, đồn biên phòng Đức Long, đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và đồn biên phòng Thị Hoa (BĐBP tỉnh Cao Bằng) tổ chức hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2023.

Năm 2022, 3 đồn biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp; công tác trao đổi tình hình thường xuyên, đột xuất giữa cấp huyện, cấp đồn được duy trì nghiêm túc, kịp thời. Công tác phối hợp giữa các đồn biên phòng trong tuần tra, quản lý bảo vệ đường biên giới, mốc giới, công trình đường tuần tra biên giới và đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực tiếp giáp được tích cực triển khai.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã phối hợp tuần tra chung khu vực biên giới tiếp giáp (từ mốc 934 đến mốc 934/2) với đồn biên phòng Thị Hoa được 6 lần, 192 lượt người tham gia; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phối hợp tuần tra chung khu vực biên giới tiếp giáp (từ mốc 951 đến mốc 952) với đồn biên phòng Đức Long được 5 lần, 160 lượt người tham gia.

Các đơn vị cũng thường xuyên trao đổi thông tin tình hình về biên giới, hoạt động của các loại tội phạm, qua đó chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới, không để bị động bất ngờ.

Ngoài ra, các đồn biên phòng còn tham mưu, phối hợp với địa phương tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới, Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Chính phủ về tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các văn bản pháp luật có liên quan và phòng, chống cháy rừng…; Phối hợp tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới yên tâm lao động sản xuất, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, tham gia cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới. Qua đó góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng
Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng

VOV.VN - Chiều nay 15/3, tại Trường Cao đẳng Biên phòng- Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2022.

Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng

Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng

VOV.VN - Chiều nay 15/3, tại Trường Cao đẳng Biên phòng- Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2022.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển

VOV.VN - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng không chỉ là chỗ dựa tin cậy của ngư dân, giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, cảng khẩu của thành phố mà đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển

VOV.VN - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng không chỉ là chỗ dựa tin cậy của ngư dân, giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, cảng khẩu của thành phố mà đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quan trọng để bảo vệ biên giới
Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quan trọng để bảo vệ biên giới

VOV.VN - Đảng ta xác định: Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quan trọng để bảo vệ biên giới

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quan trọng để bảo vệ biên giới

VOV.VN - Đảng ta xác định: Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.