Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4 Lê Văn Minh lĩnh án 15 năm tù

VOV.VN - Với tội danh Nhận hối lộ, hai cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 và 4 là Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh phải nhận lần lượt 12 năm tù và 15 năm tù.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 15/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án 2 cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển và 12 đồng phạm trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu.

HĐXX nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo nhận thức được việc buôn lậu là phạm pháp nhưng không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để tội phạm buôn lậu số lượng xăng lớn trong thời gian dài. Hành vi Nhận hối lộ của các bị cáo phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4) phạm tội Nhận hối lộ với số tiền 6,9 tỷ đồng, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù.

Đồng phạm với ông Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 Lê Xuân Thanh bị tuyên phạt 12 năm tù sau khi tòa xác định bị cáo nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng.

Cùng tội danh trên, bà Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Lê Xuân Thanh, người giúp chồng nhận tiền) bị phạt 2 năm 6 tháng tù treo. Cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng (Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh) lĩnh 16 năm tù.

Bên cạnh đó, cựu đại tá Phạm Văn Trên (Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) lĩnh 10 năm tù. Cựu trung tá Nguyễn Thanh Lâm (Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) bị phạt 11 năm tù. Cựu thượng tá Lê Văn Phương (Phó trưởng Phòng CSGT Công an Trà Vinh) lĩnh 3 năm 6 tháng tù. Cựu thiếu tá Lưu Thế Đức (Phó đoàn trưởng Trinh sát 2) và cựu thượng úy Sơn Hoàng Ngự (nhân viên Đồn Biên phòng cảng Trường Long Hòa) cùng bị phạt 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn An (em họ Thế Anh) lĩnh 15 năm tù. Phạm Hồ Hải 3 năm 6 tháng tù. Cao Phước Hoài bị tuyên phạt 6 tháng 21 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội Không tố giác tội phạm.

Cựu đại tá Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) lĩnh 7 năm tù và 100 triệu đồng về tội Buôn lậu.

Bị cáo còn lại là Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ và 2 năm tù Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt, HĐXX tuyên ông Thế Anh phải chịu án tù Chung thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân đội
Nóng 24h: Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân đội

VOV.VN - Ông Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Quân đội vì đã để xảy ra sai phạm.

Nóng 24h: Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân đội

Nóng 24h: Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân đội

VOV.VN - Ông Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Quân đội vì đã để xảy ra sai phạm.

Hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và 4 bị đề nghị mức án 15-17 năm tù
Hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và 4 bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

VOV.VN - Hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và 4 là Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng từ trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.

Hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và 4 bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

Hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và 4 bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

VOV.VN - Hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và 4 là Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng từ trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khai nhận 6,9 tỷ đồng chỉ là "quà bình thường"
Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khai nhận 6,9 tỷ đồng chỉ là "quà bình thường"

VOV.VN - Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 khai rằng nhận 6,9 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu chỉ là "quà bình thường, thi thoảng Hữu đưa cho bị cáo".

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khai nhận 6,9 tỷ đồng chỉ là "quà bình thường"

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khai nhận 6,9 tỷ đồng chỉ là "quà bình thường"

VOV.VN - Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 khai rằng nhận 6,9 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu chỉ là "quà bình thường, thi thoảng Hữu đưa cho bị cáo".