Lĩnh án 8 năm tù vì mang 1,5 kg cần sa từ Campuchia vào Việt Nam

VOV.VN - Ban cùng một người tên Sok vận chuyển 1,5kg cần sa khô nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị công an phát hiện.

Tại phiên toà sơ thẩm chiều 8/9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Huon Ban (34 tuổi, trú tại Campuchia) 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 23/10/2021, tại khu vực biên giới thuộc ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện Huon Ban cầm 1 bọc nilon màu đen cùng Sok (không rõ họ, địa chỉ) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên tiến hành truy đuổi.

Phát hiện tổ công tác, Sok kịp thời bỏ chạy về Campuchia, còn Ban bị bắt giữ cùng tang vật là 1,5kg cần sa khô trong bọc nilon màu đen.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Ngày 1/11/2021, Ban bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Trong quá trình điều tra, Ban khai nhận, số cần sa trên được Sok đưa vận chuyển vào Việt Nam để Sok bán lại cho người khác. Khi vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên