Vua Charles III được tấn phong

VOV.VN - Hội đồng Đăng cơ - phụ trách các thủ tục về việc lên ngôi của nhà vua - tổ chức lễ tấn phong Vua Charles III vào 10h ngày 10/9 (giờ địa phương tức 16h ngày 10/9 giờ Việt Nam), tại Điện St James, London.

Buổi lễ của Hội đồng Đăng cơ tại Điện St James lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp. Đây là một thủ tục hiến pháp nhằm công nhận vị vua mới.

Sự kiện gồm 2 phần. Đầu tiên là cuộc họp của Hội đồng Cơ mật của nhà vua. Đây là nhóm cố vấn cho quân vương gồm những lãnh đạo nhà nước cấp cao. Nhà vua không tham dự ở giai đoạn này. Các Cố vấn cơ mật tụ họp để tuyên bố về việc vị quân chủ qua đời, sau đó đọc Tuyên bố Đăng cơ, trong đó bao gồm việc tuyên bố tước hiệu của vị vua mới - Vua Charles III.

Sang phần thứ hai của buổi lễ, những người tham gia bước sang căn phòng khác và chờ đợi Vua Charles III xuất hiện. Ngai vàng được đặt giữa phòng. Vua Charles III có cuộc họp đầu tiên với Hội đồng Cơ mật và tuyên thệ về việc bảo vệ Nhà thờ Scotland.

Vua Charles phát biểu ngay sau khi bước vào phòng: "Nhiệm vụ đau buồn nhất của tôi là phải thông báo Nữ hoàng, người mẹ kính yêu của tôi, đã qua đời. Tôi biết mọi người và toàn thể quốc gia đau buồn đến thế nào. Tôi có thể nói rằng cả thế giới đồng cảm với tôi trước những mất mát không thể bù đắp mà tất cả chúng ta phải gánh chịu. Đó là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi khi biết được sự đồng cảm của rất nhiều người dành cho gia đình tôi".

Theo Vua Charles III, Nữ hoàng Elizabeth II đã nêu tấm gương về tình yêu và phụng sự quên mình. Ông nhận thức sâu sắc sự kế thừa to lớn này và những bổn phận, trách nhiệm nặng nề về chủ quyền đã được trao cho ông ngày hôm nay. Khi đảm nhận những trách nhiệm này, Vua Charles III sẽ cố gắng noi theo tấm gương đầy cảm hứng trong việc duy trì chính phủ hợp hiến và tìm kiếm hòa bình, hòa hợp, thịnh vượng của các dân tộc trên những hòn đảo này, cũng như của các lãnh thổ và lãnh thổ thịnh vượng chung trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên