Toàn quyền Úc chúc mừng đường bay thẳng của Vietjet đến Melbourne, Sydney, Brisbane

VOV.VN - Tưng bừng chuỗi hoạt động tại Melbourne và Sydney, Vietjet chính thức chào đón khách hàng trên loạt đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn nhất của nước Úc với Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam, ông David Hurley, Toàn quyền Úc đã chia sẻ vui mừng về các đường bay mới được mở giữa Australia và Việt Nam, đặc biệt là việc Vietjet khai trương đường bay đầu tiên đến Melbourne vào ngày 8/4, sau đó là các đường bay thẳng đến Sydney và Brisbane.

Phát biểu về lễ khai trương các đường bay, Phó Tổng giám đốc Vietjet Michael Hickey cảm ơn sự ủng hộ của những hành khách, Chính phủ hai nước, các thành phố, sân bay và các đối tác Úc đã cùng Vietjet mở các đường bay đến Melbourne, Sydney, Brisbane, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch, công tác và thăm thân của đông đảo khách hàng, kết nối với khu vực thông qua mạng bay phủ khắp của Vietjet. Chào đón các đường bay mới, phi công, tiếp viên Vietjet đã dành tặng khách hàng tại sân bay Melbourne màn trình diễn flashmob trẻ trung, sôi động, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với nước Úc.

Với chỉ gần 9 giờ bay cùng tàu bay lớn A330 hiện đại, các chuyến bay từ Melbourne về TP.HCM sẽ khởi hành vào các ngày Chủ nhật, Thứ Tư, Thứ Sáu. Các chuyến bay từ TP.HCM đi Melbourne phục vụ 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, Năm, Bảy. Ngay sau Melbourne, ngày 13/4, Vietjet cũng khai trương đường bay Sydney – TP.HCM với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Năm, Bảy từ Sydney về TP.HCM và thứ Tư, Sáu, Chủ Nhật từ TP.HCM đi Sydney.

Không ngừng mở rộng mạng bay cùng với đội tàu bay trẻ trung, hiện đại hàng đầu thế giới, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, Vietjet mang tới nhiều lựa chọn bay phủ khắp Việt Nam, quốc tế đến Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan…

Bay cùng Vietjet, trải nghiệm ẩm thực xanh với các món ăn nóng, tươi ngon, ghế da êm ái và tích điểm cùng chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air khách hàng có thể đổi quà là vé máy bay Vietjet hay quà tặng từ hơn 250 thương hiệu ẩm thực, mua sắm và du lịch tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng tốc ngay từ quý I, Vietjet đạt kết quả kinh doanh có lãi
Tăng tốc ngay từ quý I, Vietjet đạt kết quả kinh doanh có lãi

VOV.VN - Tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm 2023 với việc liên tiếp mở đường bay mới, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, Vietjet đạt doanh thu vượt kế hoạch và có lãi trong quý I/2023.

Tăng tốc ngay từ quý I, Vietjet đạt kết quả kinh doanh có lãi

Tăng tốc ngay từ quý I, Vietjet đạt kết quả kinh doanh có lãi

VOV.VN - Tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm 2023 với việc liên tiếp mở đường bay mới, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, Vietjet đạt doanh thu vượt kế hoạch và có lãi trong quý I/2023.

Vietjet đóng góp ngân sách 4.350 tỉ đồng năm 2022
Vietjet đóng góp ngân sách 4.350 tỉ đồng năm 2022

VOV.VN - Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với kết quả kinh doanh hợp nhất lỗ nhưng hãng vẫn đóng góp ngân sách 4.350 tỉ đồng.

Vietjet đóng góp ngân sách 4.350 tỉ đồng năm 2022

Vietjet đóng góp ngân sách 4.350 tỉ đồng năm 2022

VOV.VN - Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với kết quả kinh doanh hợp nhất lỗ nhưng hãng vẫn đóng góp ngân sách 4.350 tỉ đồng.

Vietjet tiên phong mở đường bay đến những thị trường quốc tế mới
Vietjet tiên phong mở đường bay đến những thị trường quốc tế mới

VOV.VN - Tiên phong mở đường bay quốc tế mới, Vietjet tiếp tục phát huy vai trò dẫn đầu thúc đẩy kinh tế - thương mại – du lịch giữa Việt Nam và các nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Vietjet tiên phong mở đường bay đến những thị trường quốc tế mới

Vietjet tiên phong mở đường bay đến những thị trường quốc tế mới

VOV.VN - Tiên phong mở đường bay quốc tế mới, Vietjet tiếp tục phát huy vai trò dẫn đầu thúc đẩy kinh tế - thương mại – du lịch giữa Việt Nam và các nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.