Tổng thống Ukraine thăm loạt quốc gia châu Âu – LHQ cảnh báo việc viện trợ vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới châu Âu để gặp các lãnh đạo Anh, Pháp và Đức nhằm hối thúc phương Tây viện trợ vũ khí trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua nhóm họp, cảnh báo mọi viện trợ cho Ukraine không được phép làm leo thang tình hình.

Sau Anh, hôm qua (8/2), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Paris, Pháp và được người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng tiếp và hội đàm. Ông Zelensky muốn Pháp và Đức tạo nên điểm nhấn khác biệt trong cuộc xung đột với Nga đã kéo dài gần 1 năm bằng việc cung cấp các dòng máy bay chiến đấu hiện đại cho Kiev.

“Pháp và Đức có tiềm năng trở thành những người thay đổi cuộc chơi. Đó là điều tôi thấy trong cuộc đàm phán của chúng ta ngày hôm nay. Điều hiển nhiên là, nếu chúng tôi sớm có được vũ khí hạng nặng và tầm xa; các phi công của chúng tôi có được các dòng máy bay chiến đấu hiện đại, chúng tôi sẽ kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột này”, Tổng thống Zelensky nhận định.

Trước lời đề nghị thẳng thắn từ phía Ukraine, cả Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức dường như đã né tránh câu trả lời trực tiếp, song vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là điều đó là cần thiết.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: “Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, châu Âu và các nước đồng minh không chỉ sát cánh bên Ukraine mà chúng tôi còn hỗ trợ ồ ạt cho Ukraine về tài chính, viện trợ nhân đạo, vũ khí, pháo hạng nặng, phòng không và gần đây nhất là hỗ trợ việc cung cấp xe tăng chiến đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy miễn là cần thiết”.

Trước đó cùng ngày, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cũng đưa ra tuyên bố tương tự, khi cho biết, Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine “chừng nào có thể”.

Chưa rõ giới hạn “có thể” của Mỹ và sự cần thiết của phương Tây là đến khi nào, song Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo mọi viện trợ cho Ukraine không được phép làm leo thang tình hình và làm chệch hướng mục tiêu hòa bình. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an, bà Izumi Nakamitsu, Đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị cho biết:

“Việc vũ khí được đưa vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào theo quy mô lớn cũng sẽ làm gia tăng những lo ngại về sự leo thang chiến sự và nguy cơ chuyển hướng. Hiện tại, triển vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine dường như rất mong manh, khi các động thái quân sự chiếm ưu thế. Tuy nhiên, leo thang và kéo dài hơn nữa cuộc xung đột sẽ chỉ mang lại nhiều đau khổ. Việc chuyển giao thiết bị quân sự để hỗ trợ Ukraine không được làm chệch hướng khát vọng hòa bình”.

Cùng quan điểm này với Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia hôm qua cũng nhấn mạnh, chỉ chừng nào phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine thì mới thấy được triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Nebenzia cáo buộc phương Tây đang tiến hành “chiến tranh ủy nhiệm” tại Ukraine, cố viện trợ vũ khí cho chính quyền Kiev nhằm kéo dài xung đột và làm suy yếu Nga./.

Tổng thống Ukraine thăm Anh: Nguy cơ chiến sự leo thang 

VOV.VN - Ngày 8/2, Tổng thống Ukraine V.Zelensky đã có chuyến thăm London. Kiev sẽ tiếp tục nhận được viện trợ quân sự của Anh với các vũ khí hiện đại hơn. Nga cảnh báo Anh về hậu quả của việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Ukraine chủ yếu nhận được vũ khí lỗi thời từ phương Tây
Nga: Ukraine chủ yếu nhận được vũ khí lỗi thời từ phương Tây

VOV.VN - Ukraine chủ yếu nhận các vũ khí lỗi thời từ phương Tây - những vũ khí sau đó đã bị quân đội Nga bắn hạ, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho hay trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8/2.

Nga: Ukraine chủ yếu nhận được vũ khí lỗi thời từ phương Tây

Nga: Ukraine chủ yếu nhận được vũ khí lỗi thời từ phương Tây

VOV.VN - Ukraine chủ yếu nhận các vũ khí lỗi thời từ phương Tây - những vũ khí sau đó đã bị quân đội Nga bắn hạ, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho hay trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8/2.

Cận cảnh pháo tự hành 2S9 Nona-S 120mm của Nga tác chiến ở Ukraine
Cận cảnh pháo tự hành 2S9 Nona-S 120mm của Nga tác chiến ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 7/2, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video pháo tự hành Nona 120mm tác chiến ở Ukraine. Theo đó, đội pháo binh đã tiến về vị trí khai hỏa, nhắm bắn và vô hiệu hóa các cứ điểm, phương tiện quân sự và lực lượng của Ukraine.

Cận cảnh pháo tự hành 2S9 Nona-S 120mm của Nga tác chiến ở Ukraine

Cận cảnh pháo tự hành 2S9 Nona-S 120mm của Nga tác chiến ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 7/2, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video pháo tự hành Nona 120mm tác chiến ở Ukraine. Theo đó, đội pháo binh đã tiến về vị trí khai hỏa, nhắm bắn và vô hiệu hóa các cứ điểm, phương tiện quân sự và lực lượng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine thăm Anh: Nguy cơ chiến sự leo thang 
Tổng thống Ukraine thăm Anh: Nguy cơ chiến sự leo thang 

VOV.VN - Ngày 8/2, Tổng thống Ukraine V.Zelensky đã có chuyến thăm London. Kiev sẽ tiếp tục nhận được viện trợ quân sự của Anh với các vũ khí hiện đại hơn. Nga cảnh báo Anh về hậu quả của việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine thăm Anh: Nguy cơ chiến sự leo thang 

Tổng thống Ukraine thăm Anh: Nguy cơ chiến sự leo thang 

VOV.VN - Ngày 8/2, Tổng thống Ukraine V.Zelensky đã có chuyến thăm London. Kiev sẽ tiếp tục nhận được viện trợ quân sự của Anh với các vũ khí hiện đại hơn. Nga cảnh báo Anh về hậu quả của việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Anh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine
Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Anh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Trước việc Anh thông báo nước này đang "tích cực xem xét" liệu có nên cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, Nga cảnh báo sẽ cách đáp trả bất kỳ hành động không thân thiện nào của phía Anh.

Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Anh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Anh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Trước việc Anh thông báo nước này đang "tích cực xem xét" liệu có nên cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, Nga cảnh báo sẽ cách đáp trả bất kỳ hành động không thân thiện nào của phía Anh.

Đánh giá về tiềm lực chiến đấu của Nga và Ukraine trong năm 2023
Đánh giá về tiềm lực chiến đấu của Nga và Ukraine trong năm 2023

VOV.VN - Giữa bối cảnh xung đột Nga - Ukraine sắp tròn 1 năm diễn ra và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, các chính trị gia và giới quan sát đặt câu hỏi liệu cuộc xung đột này sẽ kéo dài bao lâu và những kịch bản nào có thể xảy ra trong năm 2023?

Đánh giá về tiềm lực chiến đấu của Nga và Ukraine trong năm 2023

Đánh giá về tiềm lực chiến đấu của Nga và Ukraine trong năm 2023

VOV.VN - Giữa bối cảnh xung đột Nga - Ukraine sắp tròn 1 năm diễn ra và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, các chính trị gia và giới quan sát đặt câu hỏi liệu cuộc xung đột này sẽ kéo dài bao lâu và những kịch bản nào có thể xảy ra trong năm 2023?