Hạ viện Ấn Độ dừng phiên họp vì 2 đối tượng gây rối đột nhập

VOV.VN - Quốc hội Ấn Độ ngày 13/12 đã phải dừng làm việc trong vòng vài giờ đồng hồ sau khi hai người có mang theo bình khí gas đột nhập vào hội trường của Hạ viện gây náo loạn.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h chiều (giờ New Delhi) khi Hạ viện nước này đang có cuộc họp tại Hội trường chính. Hai thanh niên, được cho là đột nhập vào phòng họp của Quốc hội Ấn Độ theo lối từ phòng trưng bày phục vụ khách thăm quan tòa nhà.

Hai người này nhảy lên bàn ghế và lấy bình gas giấu trong giày và phát tán một chất khói màu vàng, khiến các nghị sỹ trong phòng họp phải sơ tán trong hoảng loạn. Lực lượng an ninh của Quốc hội Ấn Độ sau đó đã khống chế những người này.

Vụ việc xảy ra khi Ấn Độ đang tổ chức tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội tháng 12/2001. Ngay tại buổi lễ tưởng niệm bên ngoài trời diễn ra trước đó, với sự có mặt của các lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ, hai đối tượng khác cũng đã có mặt, phát tán chất khí gas có màu và gây náo loạn.

Các nghị sỹ Ấn Độ lập tức yêu cầu làm rõ vì sao những người này được phép vào tòa nhà Quốc hội và mang theo các đồ vật gây khói. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng lỗ hổng an ninh tại Hạ viện và triệu tập một cuộc họp của các nghị sĩ từ tất cả các đảng phái vào cuối ngày để thông báo tình hình.

Vụ việc xảy ra đúng 22 năm sau vụ khủng bố tại tòa nhà Quốc hội Ấn Độ khiến 9 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Sáng 13/12/2001, 5 kẻ khủng bố đã tiến vào Khu tổ hợp của Quốc hội Ấn Độ trên một chiếc xe ô tô có gắn đèn hiệu và phù hiệu giả. Các đối tượng này đã đấu súng với lực lượng an ninh và bị tiêu diệt. May mắn là không quan chức Chính phủ và nghị sỹ Quốc hội nào bị thương vong trong vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ duyệt hợp đồng mua sắm vũ khí 26 tỷ USD
Ấn Độ duyệt hợp đồng mua sắm vũ khí 26 tỷ USD

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 30/11 đã phê chuẩn đề xuất mua sắm vũ khí lớn cho quân đội nước này. Hợp đồng này bao gồm đặt mua 97 máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas và 156 máy bay trực thăng tấn công Prachand.

Ấn Độ duyệt hợp đồng mua sắm vũ khí 26 tỷ USD

Ấn Độ duyệt hợp đồng mua sắm vũ khí 26 tỷ USD

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 30/11 đã phê chuẩn đề xuất mua sắm vũ khí lớn cho quân đội nước này. Hợp đồng này bao gồm đặt mua 97 máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas và 156 máy bay trực thăng tấn công Prachand.

Chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Ấn Độ ra ngoài
Chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Ấn Độ ra ngoài

VOV.VN - Hai tuần sau vụ sập đường hầm cao tốc tại bang Uttarakhand của Ấn Độ, 41 công nhân bị mắc kẹt vẫn chưa thể được đưa ra  ngoài. Công tác giải cứu mất nhiều thời gian hơn dự kiến do máy khoan chuyên dụng bị hỏng và lực lượng cứu hộ phải chuyển sang khoan thủ công.

Chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Ấn Độ ra ngoài

Chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Ấn Độ ra ngoài

VOV.VN - Hai tuần sau vụ sập đường hầm cao tốc tại bang Uttarakhand của Ấn Độ, 41 công nhân bị mắc kẹt vẫn chưa thể được đưa ra  ngoài. Công tác giải cứu mất nhiều thời gian hơn dự kiến do máy khoan chuyên dụng bị hỏng và lực lượng cứu hộ phải chuyển sang khoan thủ công.

Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ đóng cửa vĩnh viễn
Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ đóng cửa vĩnh viễn

VOV.VN - Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ ngày 23/11 đã tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn. Quyết định này được đưa ra sau khi văn phòng đại diện ngoại giao của Afghanistan tại thủ đô Niu Đê-li (New Delhi) ngừng hoạt động từ ngày 30/9.

Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ đóng cửa vĩnh viễn

Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ đóng cửa vĩnh viễn

VOV.VN - Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ ngày 23/11 đã tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn. Quyết định này được đưa ra sau khi văn phòng đại diện ngoại giao của Afghanistan tại thủ đô Niu Đê-li (New Delhi) ngừng hoạt động từ ngày 30/9.