Tổng thống Biden sẽ đáp trả Iran ra sao sau vụ 3 lính mỹ thiệt mạng ở Jordan?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cáo buộc các nhóm do Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq đứng sau vụ tấn công hôm 28/1. Ông tuyên bố sẽ buộc tất cả những đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm “vào thời điểm và theo cách mà Washington quyết định”, nhưng không nêu thông tin cụ thể.

Vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công của nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn hôm 28/1 đang gây sức ép lên Tổng thống Joe Biden. Nhiều quan chức cấp cao kêu gọi ông Biden giáng đòn trực tiếp vào Iran trong khi Tổng thống Mỹ không muốn làm điều này do lo ngại sẽ gây ra một cuộc chiến mở rộng hơn.

Các chuyên gia cho rằng, lựa chọn đáp trả của ông Biden có thể bao gồm bất cứ hành động nào, từ nhắm mục tiêu vào các lực lượng của Tehran cả bên trong và bên ngoài Iran, hoặc một cuộc tấn công trả đũa thận trọng hơn chỉ nhắm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn và chịu trách nhiệm về vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã bị các nhóm do Iran hậu thuẫn tấn công hơn 150 lần ở Iraq, Syria, Jordan và ngoài khơi Yemen kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10/2023.

Tuy nhiên, trước cuộc tấn công ngày 28/1 vào một tiền đồn xa xôi có tên là Tháp 22 gần biên giới phía Đông Bắc của Jordan với Syria, không có lính Mỹ nào thiệt mạng trong các cuộc tấn công và số người bị thương cũng không nhiều như vậy. Điều đó cho phép Tổng thống Biden có thể thực hiện các hành động trả đũa đủ để gây tổn hại cho các lực lượng được Iran hậu thuẫn mà không mạo hiểm gây chiến trực tiếp với Iran.

Tổng thống Joe Biden cáo buộc các nhóm do Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq đứng sau vụ tấn công hôm 28/1. Ông đồng thời tuyên bố sẽ buộc tất cả những đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm “vào thời điểm và theo cách mà Washington quyết định”.

Trong khi đó, Iran khẳng định nước này không đứng sau vụ tập kích căn cứ Mỹ ở Jordan.

“Như chúng tôi đã nêu rõ, các nhóm kháng chiến tại khu vực đang đáp trả những tội ác chiến tranh và diệt chủng. Họ không nhận lệnh từ Iran. Các nhóm tự quyết định, hành động theo nguyên tắc, ưu tiên riêng, vì lợi ích quốc gia và người dân của họ”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 29/1 nhấn mạnh.

Sức ép tấn công đáp trả Iran       

Đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Biden đã để lực lượng Mỹ trở thành những mục tiêu tấn công của máy bay không người lái (UAV) và tên lửa khi những vũ khí này ông Biden phải tấn công Iran.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton nhấn mạnh: “Ông ấy đã để các binh sỹ của chúng ra trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Câu trả lời duy nhất cho những cuộc tấn công như vậy phải là hành động trả đũa quân sự tàn khốc nhằm vào lực lượng khủng bố của Iran, cả ở Iran và khắp Trung Đông”.

Nghị sỹ Mike Roger, thành viên đảng Cộng hòa đứng đầu Ủy ban giám sát quân sự của Hạ viện, cũng kêu gọi hành động chống lại Tehran.

“Đã đến lúc Tổng thống Biden buộc chế độ khủng bố Iran và các nhóm cực đoan của họ phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công mà họ đã thực hiện”, ông Rogers nói.

Cựu Tổng thống Donald Trump, người được dự đoán sẽ đối đầu với ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay, viết trên mạng xã hội rằng, việc 3 lính Mỹ tử trận tại Jordan là hậu quả khủng khiếp và bi thảm của sự yếu đuối của ông Joe Biden.

Một thành viên đảng Dân chủ đã công khai bày tỏ lo ngại rằng chiến lược kiềm chế xung đột Israel-Hamas ở Gaza của ông Biden đã thất bại.

“Như chúng ta đã thấy, xung đột Israel-Hamas đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Nó bắt đầu nổi lên như một cuộc chiến tranh khu vực, và thật không may là Mỹ và quân đội của chúng ta đang gặp nguy hiểm”, nghị sỹ đảng Dân chủ Barbara Lee nói.

Mỹ sẽ đáp trả như thế nào?

Nghị sỹ đảng Dân chủ Seth Moulton, một cựu binh trong cuộc chiến ở Iraq, có quan điểm ngược lại và phản đối lời kêu gọi chiến tranh của Đảng Cộng hòa. Ông nói rằng “răn đe đã khó, chiến tranh còn tồi tệ hơn”.

“Chúng ta phải có phản ứng mang tính chiến lược và hiệu quả phù hợp với các điều kiện và thời gian của chúng ta”, nghị sỹ Moulton nhấn mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng Iran bên trong Iran đều có thể buộc Tehran phải đáp trả mạnh mẽ, làm tình hình leo thang theo cách có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông.

Ông Jonathan Lord, Giám đốc chương trình an ninh Trung Đông tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho biết tấn công trực tiếp vào Iran sẽ đặt ra câu hỏi cho Tehran về sự tồn tại của chế độ.

Charles Lister thuộc Viện Trung Đông có trụ sở tại Washington, nhận định, phản ứng của Mỹ có thể sẽ là nhắm vào một mục tiêu quan trọng hoặc chiến binh có giá trị cao của các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq hoặc Syria.

“Những gì xảy ra ngày 28/1 ở một cấp độ hoàn toàn khác so với bất cứ điều gì mà lực lượng ủy nhiệm này đã làm trong 2-3 tháng qua, nhưng bất chấp tất cả những lời kêu gọi cần phải làm điều gì đó ở Iran, tôi không thấy chính quyền [ông Biden] phản ứng với lời kêu gọi đó”, ông Lister nói.

Dù vậy, Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu liên quan đến Tehran bên ngoài Iran trong những tháng gần đây. Tháng 11/2023, Mỹ đã tấn công một cơ sở do nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và chính lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng.

Ông Lister cho biết trước đây, Mỹ đã nhắm vào người Iran bên ngoài Iran, giống như cuộc tấn công năm 2020 nhằm vào tướng Qassem Soleimani và chỉ thực hiện hành động trong một khoảng thời gian giới hạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran phủ nhận liên quan vụ tấn công ở Jordan khiến nhiều binh sĩ Mỹ thương vong
Iran phủ nhận liên quan vụ tấn công ở Jordan khiến nhiều binh sĩ Mỹ thương vong

VOV.VN - Iran hôm nay (29/1) phủ nhận cáo buộc có liên quan vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến nhiều binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordan thương vong.

Iran phủ nhận liên quan vụ tấn công ở Jordan khiến nhiều binh sĩ Mỹ thương vong

Iran phủ nhận liên quan vụ tấn công ở Jordan khiến nhiều binh sĩ Mỹ thương vong

VOV.VN - Iran hôm nay (29/1) phủ nhận cáo buộc có liên quan vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến nhiều binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordan thương vong.

Ông Trump đổ lỗi cho Tổng thống Biden về cái chết của 3 lính Mỹ ở Trung Đông
Ông Trump đổ lỗi cho Tổng thống Biden về cái chết của 3 lính Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng, việc 3 lính Mỹ tử trận tại Jordan là hậu quả khủng khiếp và bi thảm của sự yếu đuối của ông Joe Biden.

Ông Trump đổ lỗi cho Tổng thống Biden về cái chết của 3 lính Mỹ ở Trung Đông

Ông Trump đổ lỗi cho Tổng thống Biden về cái chết của 3 lính Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng, việc 3 lính Mỹ tử trận tại Jordan là hậu quả khủng khiếp và bi thảm của sự yếu đuối của ông Joe Biden.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 28/1 tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công do các nhóm thân Iran thực hiện khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 28/1 tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công do các nhóm thân Iran thực hiện khiến 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng ở Jordan.