Thắng CLB Trung Quốc, bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử trước khi dự SEA Games

VOV.VN - Bóng chuyền nữ Việt Nam vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi ĐT bóng chuyền nữ (với tên gọi Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1) giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền các CLB nữ Châu Á 2023.

Sau vòng đấu bảng rất thành công với 3 trận toàn thắng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (với tên gọi Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1) tự tin bước vào trận bán kết giải bóng chuyền các CLB nữ Châu Á gặp đối thủ Liêu Ninh (Trung Quốc) diễn ra tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc.

Dù vậy, với vị thế của CLB đến từ nền bóng chuyền phát triển hơn, đội bóng Liêu Ninh chơi chủ động và áp đảo trong set 1. Đội bạn phong tỏa tốt chủ công Thanh Thúy với những tình huống chắn bóng hiệu quả liên tiếp để tạo nên khoảng cách dẫn điểm rất xa. Những nỗ lực ở cuối set 1 là không đủ để ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tránh được thất bại 17-25.

Sang set 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có một số sự điều chỉnh về nhân sự với nhiều mũi tấn công hơn thay vì tập trung vào Thanh Thúy. Điều đó giúp các cầu thủ Việt Nam chơi đa dạng hơn và giành giật từng điểm số với đối thủ. Ở khoảnh khắc quan trọng nhất, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam là những người bản lĩnh hơn để thắng 25-23.

Hưng phấn sau khi gỡ hòa, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có tiếp tục có set 3 ấn tượng. Những pha chắn bóng hiệu quả là điểm then chốt để các cầu thủ Việt Nam duy trì được lợi thế. Đến cuối set 1, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có một mạch lên đến 6 điểm trước khi giành chiến thắng 25-18.

Bị dẫn ngược 1-2, các cầu thủ đến từ Trung Quốc bị tâm lý khi bước sang set 4. Những pha xử lý quyết định của đội khách không được chuẩn xác. Trong khi đó, với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thăng hoa ở mọi vị trí, từ tấn công đến phòng ngự để liên tục dẫn trước đối thủ với khoảng cách thường là 5-6 điểm. 

Cuối cùng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam là những người chiến thắng với điểm số 25-16 ở set 4 sau tình huống phát bóng ra ngoài của đối thủ.

Giành chiến thắng 3-1 (17-25, 25-23, 25-18 và 25-16) trước Liêu Ninh (Trung Quốc), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử cho bóng chuyền nước nhà khi lần đầu tiên lọt vào đến trận chung kết của giải bóng chuyền nữ các CLB nữ châu Á.

Tại trận chung kết, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu CLB Diamond Food của Thái Lan vào lúc 19h30 ngày mai (2/5)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng chuyền nữ Quân đội giành HCV thứ 4 sau 5 kỳ Đại hội
Bóng chuyền nữ Quân đội giành HCV thứ 4 sau 5 kỳ Đại hội

VOV.VN - Tối nay (15/12), tại Nhà thi đấu Đa năng 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ giữa đội Long An và đội Quân đội.

Bóng chuyền nữ Quân đội giành HCV thứ 4 sau 5 kỳ Đại hội

Bóng chuyền nữ Quân đội giành HCV thứ 4 sau 5 kỳ Đại hội

VOV.VN - Tối nay (15/12), tại Nhà thi đấu Đa năng 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ giữa đội Long An và đội Quân đội.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết châu Á
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết châu Á

VOV.VN - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 sau khi trải qua 5 set đấu và thắng kịch tính Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết châu Á

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết châu Á

VOV.VN - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 sau khi trải qua 5 set đấu và thắng kịch tính Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc để vào tứ kết châu Á
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc để vào tứ kết châu Á

VOV.VN - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức giành vé vào tứ kết Cúp bóng chuyền châu Á 2022 sau khi giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ Hàn Quốc vào chiều 24/8.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc để vào tứ kết châu Á

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc để vào tứ kết châu Á

VOV.VN - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức giành vé vào tứ kết Cúp bóng chuyền châu Á 2022 sau khi giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ Hàn Quốc vào chiều 24/8.