Ukraine dò tìm điểm yếu phòng thủ của Nga trước cuộc phản công mùa xuân

VOV.VN - Dù rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng và phải chờ viện trợ quân sự từ các nước phương Tây nhưng các lực lượng Ukraine đang nỗ lực thách thức hệ thống phòng thủ của Nga trước khi thực hiện cuộc phản công, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối mùa xuân.

Tại chiến hào cách phòng tuyến của Nga hơn 1km, các binh sỹ Ukraine đang làm việc với một đơn vị đối tác sử dụng máy bay không người lái thương mại để theo dõi lực lượng Nga, xác định điểm yếu của họ và lên kế hoạch tấn công nhằm phá hủy các công sự.

“Chúng tôi đang thử thách họ”, một hạ sỹ của Ukraine có biệt danh “Boxer” cho biết, đồng thời mô tả các hoạt động nhằm xác định vị trí chiến đấu của quân đội Nga và đo lường phản ứng của đối phương. “Và tất nhiên, họ cũng đang làm như vậy với chúng tôi”.

Theo Boxer, những hoạt động nhỏ sẽ giúp đơn vị của anh chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện khi chờ đợi phương Tây cung cấp thêm đạn dược và những phương tiện hạng nặng. “Nếu ngăn được Nga gia cố tuyến phòng thủ, chúng tôi có thể đẩy lùi họ dễ dàng hơn”.

Cuộc tấn công mùa xuân được coi là cơ hội quyết định của Ukraine trong năm nay nhằm giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, ước tính chiếm 1/5 diện tích Ukraine. Tuy vậy, kế hoạch đã bị trì hoãn do điều kiện thời tiết, việc cung cấp thiết bị chậm chạp và khan hiếm đạn dược, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bế tắc sẽ tiếp tục kéo dài.

Chưa kể vụ rò rỉ hàng chục tài liệu quân sự và tài liệu tình báo mật của Mỹ, trong đó có những đánh giá chi tiết về tình trạng, năng lực của quân đội Ukraine, bao gồm cả điểm yếu trong hệ thống phòng không có thể buộc các chỉ huy của nước này phải thay đổi kế hoạch.

Nếu Ukraine không thể giành lại những vùng lãnh thổ quan trọng và duy trì sự ủng hộ của Mỹ cùng các nước khác trong NATO, nhiều quan chức lo ngại họ sẽ bị buộc phải đàm phán với Nga từ vị trí bất lợi.

Một chỉ huy khác của Ukraine phụ trách lực lượng hoạt động bên ngoài thành phố Bakhmut cho biết, đơn vị này cũng thực hiện các hoạt động tương tự để thử thách khả năng phòng thủ của Nga.

“Chúng tôi thấy Nga điều thêm rất nhiều binh sỹ đến đây, họ nỗ lực đào các chiến hào và gia cố vị trí phòng thủ của họ rất tốt”, một đại úy của Ukraine, 24 tuổi có biệt danh Metis, phụ trách việc lập kế hoạch hoạt động và trinh sát cho biết.

Mòn mỏi chờ đợi vũ khí phương Tây

Các lực lượng Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái để xác định các bãi mìn của Nga trước khi cử các đội trinh sát nhỏ tới. Tuy nhiên, Metis thừa nhận ngay cả khi các hoạt động trinh sát và thăm dò phòng tuyến của Nga được thực hiện thành công thì điều này không đồng nghĩa với việc đơn vị của anh đã sẵn sàng cho cuộc tấn công toàn diện. Họ vẫn đang phải chờ đợi phương tiện hạng nặng và xe bọc thép do phương Tây chuyển giao để di chuyển số lượng lớn binh sỹ ra tiền tuyến và các binh sỹ cũng cần phải huấn luyện nhiều hơn.

Metis cho biết, khi đơn vị của anh lần đầu tiên nhận được hệ thống vũ khí chống tăng tiên tiến, các binh sỹ đã tự học cách vận hành thông qua bản hướng dẫn sử dụng hệ thống và các video trên YouTube.

“Điều tôi lo ngại nhất là mìn sát thương. Chúng tôi không thể xác định chúng bằng UAV”, Metis nói. Theo chỉ huy này, trong một lần hành quân, đơn vị của họ đã tìm thấy những quả mìn nhỏ nằm rải rác xung quanh vị trí phòng thủ của Nga, thậm chí còn có mìn bên trong chiến hào họ đang ẩn nấp.

Các quan chức Ukraine cho biết, viện trợ của phương Tây đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các lực lượng Ukraine đạt được bước tiến mới ở Kharkov và Kherson, miền Nam nước này vào năm 2022. Nhưng kể từ đó, các cuộc giao tranh đã chững lại và tiếp tục kéo dài. Không rõ, các gói viện trợ quân sự quân sự bổ sung mà Mỹ và châu Âu mới công bố có đủ khả năng giúp Ukraine phá vỡ thế bế tắc hay không. Ở một số khu vực, Moscow đã đào thêm nhiều chiến hào và củng cố nghiêm ngặt các hệ thống phòng thủ.

Chỉ huy tiểu đoàn xe tăng Ukraine ở vùng Zaporizhzhia, có biệt danh “Thunder” cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng vì càng chờ đợi lâu cơ hội thành công càng giảm. Các lực lượng Nga càng có nhiều thời gian để ứng phó”.

Theo chỉ huy này, những phòng tuyến được gia cố vững chắc sẽ là chướng ngại vật khó xuyên thủng. “Có các bãi mìn ở hai bên mặt trận. Chúng tôi đã gài rất nhiều mìn và phía Nga cũng vậy”.

Dù thiết lập thế trận phòng thủ phức tạp nhưng các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chịu tổn thất, đặc biệt là trong các cuộc giao tranh tại thành phố Bakhmut. Đại tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine cho biết đối phương đang chuyển sang "chiến thuật tiêu thổ” giống ở Syria, nhắm vào việc phá hủy các tòa nhà. Trong khi đó, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 80% diện tích thành phố. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội đã tấn công lực lượng dự bị của Ukraine đang cố gắng tiến vào Bakhmut từ các khu định cư Chasiv Yar và Bohdanivka./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể đặt Mỹ và NATO vào thế nguy hiểm
Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể đặt Mỹ và NATO vào thế nguy hiểm

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh, Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc phản công lớn vào cuối mùa xuân khi mặt đất trở nên cứng hơn. Hiện tại, hầu hết phương tiện quân sự không thể hoạt động trên những cánh đồng rộng lớn hoặc các con đường đất do có nhiều bùn lầy.

Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể đặt Mỹ và NATO vào thế nguy hiểm

Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể đặt Mỹ và NATO vào thế nguy hiểm

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh, Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc phản công lớn vào cuối mùa xuân khi mặt đất trở nên cứng hơn. Hiện tại, hầu hết phương tiện quân sự không thể hoạt động trên những cánh đồng rộng lớn hoặc các con đường đất do có nhiều bùn lầy.

Mỹ xác nhận có sự hiện diện quân sự tại Ukraine
Mỹ xác nhận có sự hiện diện quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 12/4 tiết lộ với Fox News rằng, có một “sự hiện diện nhỏ của quân đội Mỹ” tại Đại sứ quán của nước này ở Ukraine.

Mỹ xác nhận có sự hiện diện quân sự tại Ukraine

Mỹ xác nhận có sự hiện diện quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 12/4 tiết lộ với Fox News rằng, có một “sự hiện diện nhỏ của quân đội Mỹ” tại Đại sứ quán của nước này ở Ukraine.

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut
Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 11/4 đã công bố video cho thấy cuộc cận chiến giữa các binh sỹ Ukraine với lực lượng Nga tại thành phố Bakhmut, ở Donetsk, miền Đông nước này.

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 11/4 đã công bố video cho thấy cuộc cận chiến giữa các binh sỹ Ukraine với lực lượng Nga tại thành phố Bakhmut, ở Donetsk, miền Đông nước này.

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”
Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

VOV.VN - Hồi đầu năm nay, Nga đã công bố các loại bom dẫn đường mới, về cơ bản là bom thông thường được nâng cấp để thả từ máy bay ném bom đa năng, nhằm tiến hành các cuộc tấn công chính xác và nguy hiểm vào cứ điểm đối phương ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến.

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

VOV.VN - Hồi đầu năm nay, Nga đã công bố các loại bom dẫn đường mới, về cơ bản là bom thông thường được nâng cấp để thả từ máy bay ném bom đa năng, nhằm tiến hành các cuộc tấn công chính xác và nguy hiểm vào cứ điểm đối phương ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến.