Chung kết lượt đi AFF Cup:

Thắng Thái Lan 3-1, Singapore tạm chiếm ưu thế

(VOV) -Ngay phút thứ 10 của trận đấu, Singapore - đội bóng chủ nhà trong trận đấu này đã có ưu thế khi họ được hưởng 1 quả penalty.

Ưu thế đã tạm nghiêng về đội tuyển Singapore sau khi đội bóng này giành chiến thắng 3-1 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2012. 

Singapore tạm có lợi thế ở trận lượt đi

Ngay phút thứ 10 của trận đấu, Singapore - đội bóng chủ nhà trong trận đấu này đã có ưu thế khi họ được hưởng 1 quả penalty. Trên chấm 11m, Mustaphic thực hiện chính xác mở tỉ số 1-0.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 59 do công của tiền vệ Adul Lahso. Tuy nhiên cũng chỉ 3 phút sau, tiền đạo Khairul Amri, bằng một pha xoay người sút bóng cực đẹp, tái lập thế dẫn trước cho đội chủ nhà. Đây là lần thứ 3 cầu thủ này lập công trong một trận chung kết AFF Cup, một kỷ lục khá ấn tượng.

Trong trận đấu này, ngòi nổ số 1 bên phía Thái Lan - tiền vệ Datsakorn Thonglao - gặp phải sự kèm cặp rất chặt chẽ từ các hậu vệ chủ nhà, thậm chí kể cả chơi rắn - nên không phát huy được khả năng tổ chức, và phải rời sân 10 phút trước khi trận đấu kết thúc.

Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Singapore thì ít nhiều Thái Lan vẫn có lợi thế khá lớn trước trận lượt về. Tuy nhiên, đến phút 90+1, Khaizan ghi bàn thắng thứ 3 ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà Singapore.

Với cách biệt 2 bàn thắng, đội bóng Đảo quốc Sư tử có lợi thế rất lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan sau đây 4 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AFF Cup 2012: 700.000 USD cho chức vô địch
AFF Cup 2012: 700.000 USD cho chức vô địch

(VOV)-Đội tuyển Singapore sẽ nhận được số tiền kỷ lục này nếu đánh bại tuyển Thái Lan và giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2012.

AFF Cup 2012: 700.000 USD cho chức vô địch

AFF Cup 2012: 700.000 USD cho chức vô địch

(VOV)-Đội tuyển Singapore sẽ nhận được số tiền kỷ lục này nếu đánh bại tuyển Thái Lan và giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2012.