ASEAN Para Games 8: Trải nghiệm làm… người khuyết tật

VOV.VN - Nước chủ nhà ASEAN Para Games 8 đã tạo ra Ngày hội trải nghiệm làm… người khuyết tật song hành thời gian diễn ra Đại hội.

Những ngày này, bên cạnh không khí sôi nổi chuẩn bị khai mạc và thi đấu các nội dung của Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8, nước chủ nhà sự kiện còn tổ chức Ngày hội trải nghiệm làm… người khuyết tật, song hành thời gian với Đại hội, để người dân sở tại tham gia, với mục tiêu giúp mọi người nhận thức, chia sẻ và hỗ trợ những người chịu thiệt thòi trong cuộc sống.

Người dân Singapore rất hưởng ứng ngày hội có mục đích nâng cao ý thức và trách nhiệm cộng đồng. (Ảnh: Thành Lương)

“Mama win! Mama win! – Mẹ chiến thắng” – đó là tiếng reo vui mừng của cậu bé 3 tuổi Simon Lam khi chứng kiến mẹ của mình đẩy quả bóng vào khung thành của cô chị Stella, 5 tuổi. Điểm đặc biệt trong trò chơi mà 3 mẹ con tham gia chính là họ phải đeo chiếc kính dành cho người khiếm thị. Đây là một trong 15 trò chơi được ban tổ chức Ngày hội ASEAN Para Games 8 tổ chức từ ngày 28/11 đến 09/12, mời gọi người dân tự do tham gia, để hiểu, biết về sự kiện Para Games đang diễn ra tại Singapore, trải nghiệm cảm giác của một người khuyết tật khi trực tiếp thi đấu một môn thể thao và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật. Chị Yasmine, mẹ của Simon và Stella, cho biết:

“Tôi được Simon và Stella thông báo về việc trường của các cháu tổ chức đoàn tham dự Carnival, và quyết định nghỉ làm 1 ngày để cùng tham gia vào một sự kiện mang tính cộng đồng này. Tôi muốn các con mình trải nghiệm cảm giác, hiểu được ý nghĩa cuộc sống và gần gũi, thân thiện với mọi người, không phân biệt điều kiện thể chất”

Chiến thắng hiển nhiên luôn là mục tiêu cuối cùng trong mỗi cuộc thi đấu, nhưng Vincent Lim, người phụ trách việc tổ chức Carnival trong thời gian diễn ra ASEAN Para Games 8 tại Singapore, cho rằng đích đến của sự kiện này không phải là chiến thắng của mỗi cá nhân, thay vào đó là cả cộng đồng, xã hội. Lim chia sẻ:

“Chúng tôi không có mục tiêu nào khác hơn là giúp mọi người ý thức về điều kiện cuộc sống, sinh hoạt và phần nào đó là suy nghĩ của những người khuyết tật. Họ cũng là một thành viên của xã hội, cộng đồng và có quyền được đối xử, sinh hoạt, sống và làm việc như bất kỳ ai. Ngày hội này là của tất cả mọi người, nhưng nó dùng thể thao làm phương tiện, cầu nối để gắn kết các cá nhân lại với nhau. Tôi cho đó là cách truyền thông đơn giản, tiết kiệm mà hiệu quả nhất.”

ASEAN Para Games Carnival những ngày này được tổ chức ngay trong khuôn viên sân vận động quốc gia Singapore – 6 tháng sau khi SEA Games 28 khai mạc cũng chính tại nơi đây. Sự kiện mang tính nhân văn, xã hội và nhân đạo này được tài trợ từ Ủy ban Paralympic Singapore, Quỹ phúc lợi xã hội, tài trợ của doanh nghiệp và nguồn tài chính từ việc kết hợp bán quần, áo, trang thiết bị, vật dụng thể thao mang biểu tượng Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á.

Thế hệ trẻ Singapore cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động cộng đồng.

Không khó để nhận thấy đối tượng chính tham dự vào các trò chơi trong Carnival tổ chức tại sân Singapore là người già và trẻ con. Lớp người trong độ tuổi lao động chủ chốt xuất hiện tại đây không nhiều. Nhưng những người tổ chức nhấn mạnh điều quan trọng là xây dựng nhận thức về cộng đồng, về bình đẳng và bất bình đẳng trong xã hội, về quyền sống và sinh hoạt của mỗi con người… cho thế hệ kế cận. Và đó mới chính là mục tiêu cuối cùng mà sự kiện này hướng đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Asian Para Games: Võ Thanh Tùng giành 4 HCV bơi lội
Asian Para Games: Võ Thanh Tùng giành 4 HCV bơi lội

VOV.VN - Ngày thi đấu 22/10, vận động viên bơi lội Võ Thanh Tùng đã giành HCV thứ tư cho riêng mình tại Asian Para Games.

Asian Para Games: Võ Thanh Tùng giành 4 HCV bơi lội

Asian Para Games: Võ Thanh Tùng giành 4 HCV bơi lội

VOV.VN - Ngày thi đấu 22/10, vận động viên bơi lội Võ Thanh Tùng đã giành HCV thứ tư cho riêng mình tại Asian Para Games.

Việt Nam không đặt nặng thành tích ở Para Games lần thứ 8
Việt Nam không đặt nặng thành tích ở Para Games lần thứ 8

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam không đặt nặng thành tích ở kỳ Đại hội Para Games lần thứ 8 tổ chức trên đất Singapore.

Việt Nam không đặt nặng thành tích ở Para Games lần thứ 8

Việt Nam không đặt nặng thành tích ở Para Games lần thứ 8

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam không đặt nặng thành tích ở kỳ Đại hội Para Games lần thứ 8 tổ chức trên đất Singapore.

Thể thao Việt Nam giành 9 HCV ở Asian Para Games
Thể thao Việt Nam giành 9 HCV ở Asian Para Games

VOV.VN - Với thành tích 9 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đã có kỳ Asian Para Games thành công nhất trong lịch sử.

Thể thao Việt Nam giành 9 HCV ở Asian Para Games

Thể thao Việt Nam giành 9 HCV ở Asian Para Games

VOV.VN - Với thành tích 9 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đã có kỳ Asian Para Games thành công nhất trong lịch sử.