Cá độ bóng đá hợp pháp: Khó vẫn nên làm!

(VOV) - Trước tình trạng “chảy máu” dòng tiền qua con đường cá độ ngầm, Bộ Tài chính đã trình dự thảo về kinh doanh đặt cược bóng đá.

Nhà cái nước ngoài “hút máu” dân cá độ

Dù bị cấm nhưng tình trạng cá độ bóng đá bất hợp pháp vẫn đang rất nhức nhối. Chỉ cần vào một số trang web của các nhà cái lớn, người chơi có thể dễ dàng nhận được những hướng dẫn nạp tiền, đặt tiền và lĩnh thưởng bằng tiếng Việt.

Cách thức đặt tiền khá đơn giản và người chơi có thể yên tâm bởi đó là những trang web của các nhà cái danh tiếng ở nước ngoài. Những mạng lưới này hoạt động gần như công khai và mỗi ngày “hút” của người chơi Việt Nam số tiền hàng tỉ đồng.

Cục trưởng C45 Hồ Sỹ Tiến cho rằng tình trạng cá độ sử dụng công nghệ cao rất khó kiểm soát. (ảnh: internet)

Trả lời phỏng vấn của VOV, Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) cho biết: các hình thức cá cược phổ biến hiện nay là sử dụng công nghệ cao. Trung tâm cá độ ở nước ngoài phân phối về Việt Nam, các đối tượng trong nước chỉ là trung gian.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến thừa nhận: “Thực tế là chúng tôi chưa chặn được các đường truyền, các trang mạng cá độ bóng đá của nước ngoài thâm nhập vào VN nên khó khăn để phát hiện các đối tượng đánh cá độ qua mạng. Bên cạnh đó, việc hoạt động bằng công nghệ cao đã gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập chứng cứ, tài liệu…”

Nói cách khác, dù cấm hay không cấm thì cá độ bất hợp pháp vẫn “sống khỏe”. Bởi các nhà cái nước ngoài chủ yếu đã chuyển sang hình thức đánh cược qua mạng, khiến lực lượng chức năng rất khó xử lí. Bằng những thủ thuật tinh vi, các nhà cái nước ngoài đang không ngừng “hút máu” dân cá độ Việt Nam. Cũng theo đại tá Tiến, gần như 100% dân cá độ đều bị thua trong các vụ án mà C45 đã điều tra.

Cần một khung đặt cược hợp lý

Trước tình trạng này, Bộ Tài chính đã trình lên Chính phủ Đề án thí điểm cá cược bóng đá quốc tế. Cá độ hợp pháp được kì vọng sẽ trở thành đối trọng với cá độ ngầm, để giảm thiểu tình trạng thất thoát tiền ra nước ngoài như hiện nay.

Nhưng để xây dựng một bộ khung về cá độ hợp pháp là việc làm cần nhiều sự tính toán, nếu không sẽ lợi bất cập hại. Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng: Đề án thí điểm sẽ hình thành ở dạng đơn giản. Tức là chỉ đặt cược dựa trên tỉ số trận đấu, hiệp đấu, thứ hạng thi đấu và chỉ áp dụng cho bóng đá quốc tế để tránh tình trạng bán độ trong nước.

Nhiều lãnh đạo VFF đồng tình với việc hợp pháp hóa cá độ bóng đá. (ảnh: Trọng Phú)

Lượng tiền cá độ cũng chỉ được giới hạn từ 10.000 đến 1 triệu đồng/ ngày. Nếu người chơi đặt quá mức giới hạn sẽ không được lĩnh tiền thưởng. Phương thức này được đặt ra nhằm kiểm soát được mức độ tham gia của người chơi.

Về phía LĐBĐ Việt Nam, các lãnh đạo VFF cũng tỏ ra đồng tình với đề án này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khung đặt cược nên “thoáng” hơn. Trả lời báo Tuổi trẻ, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết: “Ở đường dây cá độ bất hợp pháp, chỉ cần một cuộc điện thoại, một cú click chuột cũng có thể đặt kèo lên đến hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng. Việc giới hạn mức cược 1 triệu đồng có vẻ như không phù hợp với thực tế ở Việt Nam.”

Còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng tỏ ra đồng tình với việc hợp pháp hóa cá độ bóng đá. Tuy nhiên, ông Hỷ cho rằng trình độ quản lý hiện nay còn chưa đủ để khai thác hoạt động cá cược một cách đại trà. “Chúng ta phải tính toán thật kỹ, thận trọng, nếu hình thức nào dễ xảy ra tiêu cực thì tạm thời không nên triển khai. Nên thí điểm trong 1-2 năm để rút kinh nghiệm và dần chọn phương thức phù hợp nhất.”/. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Trọng tài VFF sẽ sớm kết luận về các "sự cố" ở V-League
Ban Trọng tài VFF sẽ sớm kết luận về các "sự cố" ở V-League

Vòng đấu thứ 5 của V-League các HLV đã liên tục lên tiếng về công tác trọng tài trong các trận đấu.

Ban Trọng tài VFF sẽ sớm kết luận về các "sự cố" ở V-League

Ban Trọng tài VFF sẽ sớm kết luận về các "sự cố" ở V-League

Vòng đấu thứ 5 của V-League các HLV đã liên tục lên tiếng về công tác trọng tài trong các trận đấu.

Bầu Đệ ra luật phạt "lạ", VFF nói gì?
Bầu Đệ ra luật phạt "lạ", VFF nói gì?

(VOV) – Bầu Đệ tuyên bố phạt 50 triệu đồng đối với CĐV đốt pháo sáng, nếu không có tiền sẽ bắt giữ chờ người nhà đến.

Bầu Đệ ra luật phạt "lạ", VFF nói gì?

Bầu Đệ ra luật phạt "lạ", VFF nói gì?

(VOV) – Bầu Đệ tuyên bố phạt 50 triệu đồng đối với CĐV đốt pháo sáng, nếu không có tiền sẽ bắt giữ chờ người nhà đến.

VFF công bố án kỷ luật sau vòng 4 V-League
VFF công bố án kỷ luật sau vòng 4 V-League

(VOV) – VFF vừa công bố án kỷ luật với những trường hợp vi phạm ở vòng 4 V-League và vòng 3 giải hạng Nhất Quốc gia 2013.

VFF công bố án kỷ luật sau vòng 4 V-League

VFF công bố án kỷ luật sau vòng 4 V-League

(VOV) – VFF vừa công bố án kỷ luật với những trường hợp vi phạm ở vòng 4 V-League và vòng 3 giải hạng Nhất Quốc gia 2013.

Không có thêm ứng viên Chủ tịch VFF
Không có thêm ứng viên Chủ tịch VFF

(VOV) - Dù VFF đã lùi thời hạn chốt danh sách ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch nhưng cũng mới chỉ có 3 ứng viên 

Không có thêm ứng viên Chủ tịch VFF

Không có thêm ứng viên Chủ tịch VFF

(VOV) - Dù VFF đã lùi thời hạn chốt danh sách ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch nhưng cũng mới chỉ có 3 ứng viên