Chuyện lạ: VĐV Mỹ mang thai hơn 8 tháng vẫn thi đấu đỉnh cao

VOV.VN - VĐV chạy cự ly trung bình người Mỹ - Alysia Montano vừa gây sốc khi vẫn tham dự cuộc thi chạy 800m VĐQG Mỹ khi đã mang thai hơn 8 tháng. 

Alysia Montano là một trong những VĐV chạy cự ly trung bình khá tốt của Mỹ, cô đã từng xếp hạng 5 tại Olympic 2012. 

Nhưng đó là khi Montano ở trạng thái bình thường và đạt phong độ cao còn việc cô tham gia giải điền kinh VĐQG Mỹ khi đã mang thai hơn 8 tháng quả là điều hiếm gặp từ xưa đến nay. 

Không chỉ tham dự giải đấu theo kiểu góp mặt cho vui, VĐV sinh năm 1986 này còn hoàn thành hết chặng đường 800m với thời gian 2 phút 13 giây 32, một thành tích không phải là quá tệ nếu so với các VĐV bình thường, Quả thật là một kỳ tích đối với một phụ nữ đã sắp bước vào kỳ sinh nở. 

Chứng kiến nghị lực phi thường mà Montano thể hiện, các CĐV đã cổ vũ và ủng hộ VĐV này từ đầu đến cuối phần thi. 

 

VĐV Montano trên đường chạy ở cuộc đua hôm thứ Năm vừa qua (Ảnh: Getty)

Sau khi làm được điều phi thường nói trên, Montano chia sẻ với các phóng viên: "Tôi vẫn tập chạy đều kể từ khi bắt đầu mang thai và tôi cảm thấy rất ổn trong suốt cuộc đua. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ mình là người đầu tiên hoàn thành vòng chạy thứ nhất." 

"Tôi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại tôi cảm thấy việc chạy khi mang thai là điều bình thường và điều đó còn mang đến lợi ích cho cả tôi và con tôi." 

Theo Montano tiết lộ, việc cô tham gia cuộc thi chạy khi đang mang thai đã được các bác sĩ cho phép và ủng hộ. 

Được biết, khi đạt đỉnh cao phong độ. Montano đã từng 5 lần vô địch Mỹ ở cự ly chạy 800m cho nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil - Chile: Không dễ cho Selecao
Brazil - Chile: Không dễ cho Selecao

VOV.VN - Trận mở màn của vòng knock-out sẽ diễn ra giữa hai đội bóng hàng đầu Nam Mỹ: Brazil và Chile.

Brazil - Chile: Không dễ cho Selecao

Brazil - Chile: Không dễ cho Selecao

VOV.VN - Trận mở màn của vòng knock-out sẽ diễn ra giữa hai đội bóng hàng đầu Nam Mỹ: Brazil và Chile.