Công Phượng và “những cậu bé của bầu Đức” tệ nhất trong lịch sử HAGL

VOV.VN -Dù V-League 2015 mới trải qua 10 vòng nhưng nhiều khả năng lứa Công Phượng sẽ tạo nên “kỷ lục” buồn với thành tích tệ nhất trong lịch sử HAGL.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, thầy trò HLV Graechen Guillaume với lứa Công Phượng, Tuấn Anh… vẫn tỏ ra chưa thể hòa nhập với môi trường khắc nghiệt ở giải đấu cao nhất trong nước. Hiện HAGL mới chỉ có vẻn vẹn 8 điểm cùng 2 trận thắng, 2 trận hòa cùng 6 thất bại.

Đúng như những dự đoán của giới chuyên môn, “những cậu bé của bầu Đức” tỏ ra non nớt khi phải đối mặt trước các đàn anh cũng như sức ép quá lớn từ dư luận cũng như người hâm mộ, bất chấp Ban lãnh đạo đội bóng phố Núi đã xác định “xuống hạng cũng chẳng sao”.

HAGL với nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG tỏ ra yếu thế ở V-League

Vị trí thứ 11/14 đội, cùng hệ số -5 (ghi 13 bàn, để thủng lưới 18 lần) phản ánh đúng phong độ thiếu thuyết phục của các cầu thủ trẻ trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở V-League. Điều đáng nói ở chỗ tâm lý kém cỏi và tâm lý non nớt của các cầu thủ HAGL được thể hiện rõ họ chỉ có 2 bàn thắng trên sân khách vào lưới lần lượt ĐTLA (vòng 2) và Cần Thơ (vòng 7), trong tổng số 13 lần “xé lưới” đối phương mùa này.

Đội bóng phố Núi thăng hạng V-League mùa 2002 và nhanh chóng lên ngôi vô địch ngay trong hai năm kế tiếp và tiếp tục duy trì vị thế của mình suốt hơn một thập kỷ sau đó bất chấp sự cạnh tranh của ĐTLA, SLNA, SHB Đà Nẵng hay các đội bóng thủ đô.

Trong lịch sử tham dự giải đấu cao nhất trong nước của đội bóng phố Núi, vị trí thứ 9 trên BXH chung cuộc mùa 2011 và 2014 là thành tích tệ nhất. Tuy nhiên, nhiều khả năng lứa Công Phượng mùa này sẽ tạo nên “kỷ lục” mới chẳng vẻ vang gì cho HAGL trong mùa giải năm nay, dù V-League 2015 vẫn còn 16 vòng phía trước.

Thậm chí ngay ở thời điểm “bầu” Đức tập trung phát triển lứa trẻ và không quá quan tâm tới thành tích trong mùa 2014, các cầu thủ đội bóng chủ sân Pleiku vẫn chơi ấn tượng hơn rất nhiều, dù chỉ có Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh là thành viên hiếm hoi của Ban lãnh đạo đội nhà thường xuyên có mặt ở các trận đấu. 

Công Phượng và các đồng đội chưa chứng tỏ được nhiều ở V-League 2015

Sau 10 vòng đấu mùa trước, HAGL giành được 13 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với hiện tại với nhiều hơn 1 chiến thắng (3 trận), hòa 4 trận và 3 lần nhận thất bại. Hiệu số bàn thắng bại cũng đạt mức +1 với sự ổn định và đồng đều ở cả 3 tuyến.

Ngoại trừ trận thua đậm trước ĐKVĐ 2013, Hà Nội T&T ở trận mở màn, đội bóng phố Núi đã chơi đầy ấn tượng trước các đối thủ lớn, trong đó có trận cầm hòa B.Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng và thắng đậm SLNA.

Sự tự tin và bản lĩnh của một đội bóng “đại gia” ở V-League là điều mà đội hình trẻ tuổi của HLV Graechen Guillaume chưa thể có ở thời điểm này, bất chấp sự kỳ vọng của “bầu” Đức cũng như người hâm mộ cả nước sau những màn trình diễn ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội ở ĐT U19 VN trước đó.

Ở vòng 11 V-League 2015 diễn ra vào cuối tuần này, thầy trò HLV Graechen sẽ tới làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T, đội bóng cũng đang “khát” điểm sau khởi đầu tệ hại mùa này. Đây hứa hẹn sẽ là 90 phút đầy khó khăn của các cầu thủ HAGL khi áp lực đang đè nặng trên đôi vai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư chuyện mất việc vì chê bai HLV Miura và Công Phượng
Thực hư chuyện mất việc vì chê bai HLV Miura và Công Phượng

VOV.VN -GĐĐH CLB B.Bình Dương, Cao Văn Chóng phủ nhận việc ông Lê Thụy Hải nghỉ việc ở đội bóng đất Thủ.

Thực hư chuyện mất việc vì chê bai HLV Miura và Công Phượng

Thực hư chuyện mất việc vì chê bai HLV Miura và Công Phượng

VOV.VN -GĐĐH CLB B.Bình Dương, Cao Văn Chóng phủ nhận việc ông Lê Thụy Hải nghỉ việc ở đội bóng đất Thủ.

Công Phượng tâm lý “nặng” dù chỉ đá tập ở “chảo lửa” Vinh
Công Phượng tâm lý “nặng” dù chỉ đá tập ở “chảo lửa” Vinh

VOV.VN -Có lẽ cảm xúc dào dạt ngày trở về sân bóng thành Vinh khiến Công Phượng không thật sự tập trung và chuyền hỏng khá nhiều trong buổi tập cùng HAGL.

Công Phượng tâm lý “nặng” dù chỉ đá tập ở “chảo lửa” Vinh

Công Phượng tâm lý “nặng” dù chỉ đá tập ở “chảo lửa” Vinh

VOV.VN -Có lẽ cảm xúc dào dạt ngày trở về sân bóng thành Vinh khiến Công Phượng không thật sự tập trung và chuyền hỏng khá nhiều trong buổi tập cùng HAGL.

Mẹ Công Phượng: "Con tôi không ghi bàn cũng không sao”
Mẹ Công Phượng: "Con tôi không ghi bàn cũng không sao”

VOV.VN -Hồi hộp, lo lắng, vỡ oà… là những gì bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Công Phượng thể hiện khi trực tiếp theo dõi con trai chơi bóng trên sân Vinh.

Mẹ Công Phượng: "Con tôi không ghi bàn cũng không sao”

Mẹ Công Phượng: "Con tôi không ghi bàn cũng không sao”

VOV.VN -Hồi hộp, lo lắng, vỡ oà… là những gì bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Công Phượng thể hiện khi trực tiếp theo dõi con trai chơi bóng trên sân Vinh.

Chờ đợi màn ăn mừng bàn thắng vào lưới SLNA của Công Phượng?
Chờ đợi màn ăn mừng bàn thắng vào lưới SLNA của Công Phượng?

VOV.VN -Cuộc đối đầu với SLNA chiều Chủ nhật tới trong màu áo HAGL chắc chắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt với cá nhân Công Phượng.

Chờ đợi màn ăn mừng bàn thắng vào lưới SLNA của Công Phượng?

Chờ đợi màn ăn mừng bàn thắng vào lưới SLNA của Công Phượng?

VOV.VN -Cuộc đối đầu với SLNA chiều Chủ nhật tới trong màu áo HAGL chắc chắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt với cá nhân Công Phượng.

“Sân Vinh là cảm hứng chứ không phải áp lực với Công Phượng”
“Sân Vinh là cảm hứng chứ không phải áp lực với Công Phượng”

VOV.VN -HLV Graechen Guillaume khẳng định Công Phượng sẽ toả sáng nhờ được truyền cảm hứng khi chơi bóng trên sân Vinh đối đầu đội bóng quê hương.

“Sân Vinh là cảm hứng chứ không phải áp lực với Công Phượng”

“Sân Vinh là cảm hứng chứ không phải áp lực với Công Phượng”

VOV.VN -HLV Graechen Guillaume khẳng định Công Phượng sẽ toả sáng nhờ được truyền cảm hứng khi chơi bóng trên sân Vinh đối đầu đội bóng quê hương.

Mạnh Hùng hiến kế cho SLNA bắt “chết” Công Phượng
Mạnh Hùng hiến kế cho SLNA bắt “chết” Công Phượng

VOV.VN -Mạnh Hùng thừa nhận đã tiết lộ thói quen đi bóng của Công Phượng cho các đồng đội ở SLNA để bắt “chết” “ngòi nổ” bên phía HAGL.

Mạnh Hùng hiến kế cho SLNA bắt “chết” Công Phượng

Mạnh Hùng hiến kế cho SLNA bắt “chết” Công Phượng

VOV.VN -Mạnh Hùng thừa nhận đã tiết lộ thói quen đi bóng của Công Phượng cho các đồng đội ở SLNA để bắt “chết” “ngòi nổ” bên phía HAGL.

Vòng 9 V-League: Công Phượng "im tiếng" trong lần trở lại quê nhà
Vòng 9 V-League: Công Phượng "im tiếng" trong lần trở lại quê nhà

VOV.VN - Vòng 9 V-League chứng kiến sự không thành công của các đội bóng chủ nhà, ngoại trừ SLNA.

Vòng 9 V-League: Công Phượng "im tiếng" trong lần trở lại quê nhà

Vòng 9 V-League: Công Phượng "im tiếng" trong lần trở lại quê nhà

VOV.VN - Vòng 9 V-League chứng kiến sự không thành công của các đội bóng chủ nhà, ngoại trừ SLNA.

Tiếp tục “bơ” Công Phượng, HLV Miura “Nam tiến” tuyển “sao”
Tiếp tục “bơ” Công Phượng, HLV Miura “Nam tiến” tuyển “sao”

VOV.VN -HLV Miura bỏ qua trận đấu giữa Hà Nội T&T – HAGL trên sân Hàng Đẫy để “Nam tiến” vào dự khán các trận đấu của B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Đồng Nai.

Tiếp tục “bơ” Công Phượng, HLV Miura “Nam tiến” tuyển “sao”

Tiếp tục “bơ” Công Phượng, HLV Miura “Nam tiến” tuyển “sao”

VOV.VN -HLV Miura bỏ qua trận đấu giữa Hà Nội T&T – HAGL trên sân Hàng Đẫy để “Nam tiến” vào dự khán các trận đấu của B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Đồng Nai.

“Chảo lửa” Vinh chiều nay: Công Phượng đối đầu đội bóng quê hương
“Chảo lửa” Vinh chiều nay: Công Phượng đối đầu đội bóng quê hương

VOV.VN - Tâm điểm của vòng 9 V-League sẽ đổ dồn về sân Vinh, nơi SLNA tiếp đón đội bóng HAGL.

“Chảo lửa” Vinh chiều nay: Công Phượng đối đầu đội bóng quê hương

“Chảo lửa” Vinh chiều nay: Công Phượng đối đầu đội bóng quê hương

VOV.VN - Tâm điểm của vòng 9 V-League sẽ đổ dồn về sân Vinh, nơi SLNA tiếp đón đội bóng HAGL.

Công Phượng tạo cơn “sốt vé” tại sân Hàng Đẫy
Công Phượng tạo cơn “sốt vé” tại sân Hàng Đẫy

VOV.VN - Trước trận cầu “đinh” giữa Hà Nội T&T và HAGL, BTC sân Hàng Đẫy hi vọng sẽ bán được khoảng 15.000 vé.

Công Phượng tạo cơn “sốt vé” tại sân Hàng Đẫy

Công Phượng tạo cơn “sốt vé” tại sân Hàng Đẫy

VOV.VN - Trước trận cầu “đinh” giữa Hà Nội T&T và HAGL, BTC sân Hàng Đẫy hi vọng sẽ bán được khoảng 15.000 vé.