Đại hội Thể thao Indonesia: từ nỗ lực kiểm soát Covid-19 đến ổn định an ninh

VOV.VN - Trước thềm Đại hội Thể thao quốc gia dự kiến ​​được tổ chức tại tỉnh Papua vào tháng tới, Indonesia đang nỗ lực xử lý các vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19, cũng như ổn định tình hình an ninh tại tỉnh nghèo khó và bất ổn nhất của đất nước.

Đại hội Thể thao quốc gia lần thứ 20 của Indonesia dự kiến tổ chức vào năm ngoái nhưng đã bị hoãn do đại dịch Covid-19. Năm nay, khi đại dịch giảm sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 7 vừa qua, Indonesia quyết định tổ chức Đại hội Thể thao quốc gia từ ngày 2-15/10/2021 tại thành phố Jayapura, Mimika và Marauke thuộc tỉnh cực đông của đất nước. Có ít nhất 6.400 vận động viên trên toàn Indonesia sẽ tranh tài ở 37 môn thể thao. Hiện nay, tỉnh Papua đang gấp rút hoàn thành các công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, đại hội thể thao được tổ chức ở tỉnh xa xôi và bất ổn nhất đất nước đang dấy lên nhiều lo ngại.

Nguy cơ tạo ra cụm lây lan Covid-19 mới ở Papua

Chuyên gia xã hội và chính trị từ Hội đồng Phong tục Papua, ông Weynand Watory bày tỏ lo lắng rằng đại hội thể thao có thể tạo ra các cụm lây lan Covid-19 mới ở địa phương.  Tỷ lệ tiêm chủng ở Papua rất thấp, chỉ khoảng 16% người dân trong tỉnh đã được tiêm vaccine Covid-19.

Ông Edward Sihotang, Thư ký Cơ quan Y tế Nhiếp chính Jayapura, cho biết, người dân Papua đã chung sống với bệnh sốt rét trong nhiều năm mà không tham gia chương trình tiêm chủng. Điều này đã trở thành thách thức của chính quyền địa phương trong viêc vận động người dân tham gia tiêm chủng vaccine Covid-19. Đại hội thể thao được kỳ vọng trở thành động lực để vận động người dân tham gia tiêm chủng. Theo ban tổ chức, những khán giả chưa được tiêm phòng ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19 không được vào các địa điểm tổ chức, trong khi các vận động viên và những người tham gia trực tiếp vào các môn thi đấu bắt buộc phải được tiêm phòng đầy đủ. Mục tiêu của tỉnh Papua là có khoảng 70% người dân tiêm chủng 1 mũi vaccine Covid-19 ở các khu vực diễn ra sự kiện.

Tính đến ngày 5/9, Papua là tỉnh có người đang mắc Covid-19 lớn thứ hai bên ngoài đảo Java với 12.000 trường hợp. Kể từ đầu đại dịch, Papua đã ghi nhận tổng cộng 32.000 ca mắc Covid-19 với 360 trường hợp tử vong.

Ông Gatot Dewa Broto, Thư ký Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia cho biết để ngăn chặn các ca mắc COVID-19 mới xuất hiện, ban tổ chức sẽ áp dụng các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) tương tự như các quy trình được áp dụng tại Thế vận hội Olympic Tokyo, bao gồm sắp xếp lịch trình đi và đến của các đoàn khác nhau, xét nghiệm PCR và tiêm chủng bắt buộc.

Hiện nay các cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho giải thi đấu thể thao từ Sân vận động Lukas Enembe ở quận Jayapura với sức chứa 40.000 khán giả được xây theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), sân bóng rổ, bóng chuyền và bơi lội đều đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, ngoài các hạng mục thể thao, tỉnh Papua đang xây dựng thêm các khu vực cách ly và tiêm chủng vaccine Covid-19.

Tăng cường an ninh tổng thể trước các cuộc nổi dậy

Khi tổ chức các trận đấu ở Papua, tình hình an ninh tổng thể là một vấn đề được đặc biệt quan tâm. Trong cuộc họp với Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh Indonesia - ông Mahfud MD ngày 10/9, người đứng đầu quân đội Papua - Thiếu tướng Ignatius Yogo Triyono cho biết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh từ ngày 18/9 đến ngày 18/10. 

Papua trở thành một phần của Indonesia vào năm 1969 sau cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Tuy nhiên, một số người không công nhận kết quả. Kể từ đó, một phong trào ly khai cấp thấp đấu tranh giành độc lập đã liên tục diễn ra tại tỉnh này. Tuần trước 4 binh sĩ Indonesia đã bị quân du kích giết hại ở tỉnh Tây Papua.

Trong chuyến thăm Papua vào cuối tháng 8, Tổng tư lệnh Không quân Indonesia - ông Hadi Tjahjanto và Cảnh sát trưởng quốc gia - Listyo Sigit Prabowo đã yêu cầu tất cả quân nhân và cảnh sát chuẩn bị chiến lược an ninh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng chú ý khu vực Mimika, nơi có mỏ vàng lớn nhất thế giới thường xuyên bùng phát bạo lực trong nhiều năm.

Bất chấp những thách thức này, các chuyên gia tin rằng việc tổ chức Đại hội Thể thao quốc gia tại Papua sẽ thúc đẩy kinh tế và xã hội cho người dân địa phương.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1948 tại thành phố Solo, miền Trung Java, các kì Đại hội Thể thao quốc gia của Indonesia chủ yếu diễn ra trên hòn đảo chính Java. Papua sẽ trở thành một trong sáu tỉnh ngoài đảo Java được đăng cai tổ chức sự kiện quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 có xu hướng giảm, Indonesia mở cửa trường học hạn chế
Dịch Covid-19 có xu hướng giảm, Indonesia mở cửa trường học hạn chế

VOV.VN - Sau hơn một năm phải đóng cửa vì dịch bệnh, các lớp học trực tiếp đã được mở trở lại ở Indonesia, song giới hạn tại những khu vực được coi là an toàn với Covid-19.

Dịch Covid-19 có xu hướng giảm, Indonesia mở cửa trường học hạn chế

Dịch Covid-19 có xu hướng giảm, Indonesia mở cửa trường học hạn chế

VOV.VN - Sau hơn một năm phải đóng cửa vì dịch bệnh, các lớp học trực tiếp đã được mở trở lại ở Indonesia, song giới hạn tại những khu vực được coi là an toàn với Covid-19.

Indonesia phát động du lịch bằng các sự kiện lớn cuối năm 2021
Indonesia phát động du lịch bằng các sự kiện lớn cuối năm 2021

VOV.VN - Với kế hoạch tổ chức hai sự kiện thể thao lớn dịp cuối năm, Chính phủ Indonesia bắt đầu thúc đẩy hoạt động du lịch cho những du khách đã tiêm vaccine Covid-19.

Indonesia phát động du lịch bằng các sự kiện lớn cuối năm 2021

Indonesia phát động du lịch bằng các sự kiện lớn cuối năm 2021

VOV.VN - Với kế hoạch tổ chức hai sự kiện thể thao lớn dịp cuối năm, Chính phủ Indonesia bắt đầu thúc đẩy hoạt động du lịch cho những du khách đã tiêm vaccine Covid-19.

Indonesia tuyên bố kiểm soát được đại dịch, chuyên gia cảnh báo làn sóng mới
Indonesia tuyên bố kiểm soát được đại dịch, chuyên gia cảnh báo làn sóng mới

VOV.VN - Các quan chức y tế Indonesia tuyên bố số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại quốc gia từng là tâm dịch của Châu Á này đã giảm đáng kể, đưa Indonesia ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch.

Indonesia tuyên bố kiểm soát được đại dịch, chuyên gia cảnh báo làn sóng mới

Indonesia tuyên bố kiểm soát được đại dịch, chuyên gia cảnh báo làn sóng mới

VOV.VN - Các quan chức y tế Indonesia tuyên bố số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại quốc gia từng là tâm dịch của Châu Á này đã giảm đáng kể, đưa Indonesia ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch.