Cà Mau tập trung khống chế dịch COVID-19

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cao. Để đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả vừa tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, bên cạnh việc tập trung truy vết, cơ quan chức năng địa phương cũng đang khẩn trương tiêm vaccine cho người dân.

Tuần trước, tại xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) có 1 ổ dịch COVID-19 với 5/6 thành viên trong 1 gia đình nhiễm bệnh. Điều đáng quan ngại là sau khi điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng không xác định được nguồn lây. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực có 144 hộ dân để tầm soát.

Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông cho biết, xác định yếu tố quyết định để chống dịch thành công là cần nhanh nên địa phương đã thực hiện quyết định phong tỏa của huyện ngay sau khi được ban hành. Sau đó, cùng công tác test sàng lọc thì lực lượng chức năng cũng kết hợp công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân.

"Ở trong khu cách ly, hộ nào khó khăn thì chúng tôi hỗ trợ gạo, hộ nào có lúa thì có người vào trở đi trà cho bà con. Tổ tuyên truyền có 3 người thực hiện tuyên truyền 2 tiếng vào sáng-chiều mỗi ngày. Khi đẩy loa đi tuyên truyền trong khu phong tỏa, lực lượng phải mặc đồ bảo hộ, sau đó thay đồ khác khi ra ngoài để đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định", ông Sử nói.

Ngoài xã Khánh Bình Đông, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời còn có xã Khánh Bình và Lợi An có các ổ dịch COVID-19. Bên cạnh công việc truy vết thì công tác tiêm vaccine cũng đang đẩy nhanh. 

Còn tại TP. Cà Mau, thời gian qua cũng phát hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19. Riêng trong ngày 27/10 đã có thêm 8 ca trong cộng đồng. Khi tỉnh Cà Mau mới mở cửa sau giãn cách xã hội, nhiều người dân địa phương có dấu hiệu chủ quan, đổ xô ra đường, tụ tập các hàng quán. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, ý thức phòng chống dịch của bà con đã chuyển biến tốt hơn.

Chị Nguyễn Huỳnh Như, người dân ở phường 8, TP. Cà Mau chia sẻ: "Dịch bệnh có thể ở bất cứ đâu, mình phải tự bảo vệ mình. Đi đâu mình cũng mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc khi tới những nơi đông người. Đi ra ngoài về phải rửa tay, nên đi tắm để tránh lây lan cho người nhà. Nói chung là phải tự bảo vệ bản thân và bảo vệ người thân mình".

Ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho biết, khi tỉnh Cà Mau thực hiện mở cửa để phát triển kinh tế, lãnh đạo các xã, phường cũng còn lúng túng với các biện pháp chống dịch mới. Đến nay công tác chống dịch đã được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả hơn. Hiện các ổ dịch trên địa bàn đã được khống chế, số ca phát hiện mới chủ yếu trong khu phong tỏa. Chống dịch bây giờ không phải là dập tắt dịch mà làm sao phải cô lập, khống chế dịch nhanh nhất, ở không gian nhỏ nhất. Bênh cạnh công tác chống dịch phải thực hiện song hành việc phát triển kinh tế.

"Xác định khi mở cửa bình thường mới thì tỷ lệ F0 sẽ nhiều. Chính quyền phải thích nghi để chống dịch nhanh hơn nữa. Khi có F0 thì phong tỏa hộ gia đình đó ngay, cho anh em lấy mẫu xét nghiệm ngay. Thực hiện đánh giá nguy cơ, làm sao khoanh vùng hẹp nhất có thể. Làm sao quản lý chặt được nhưng cũng không làm ảnh hưởng kinh doanh của người dân", ông Tăng Vũ Em nhấn mạnh.

Toàn tỉnh Cà Mau đã có hơn 1.600 ca mắc COVID-19, trong đó, hơn 1.000 ca được phát hiện từ những người về quê từ vùng dịch và hơn 800 người đã khỏi bệnh. Tỉnh Cà Mau đã được phân bổ hơn 800.000 liều vaccine COVID-19, gần 650.000 người đã được tiêm, chiếm khoảng 56% dân số.

Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đẩy mạnh công tác tiêm ngừa vaccine COVID-19, hướng tới phòng dịch hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế khẳng định tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em phải có lộ trình
Bộ Y tế khẳng định tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em phải có lộ trình

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lộ trình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em phải theo lộ trình khu vực nguy cơ cao trước và Bộ đã xây dựng kế hoạch để phân bố vaccine về các địa phương căn cứ tình hình dịch và lượng vaccine về để tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.

Bộ Y tế khẳng định tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em phải có lộ trình

Bộ Y tế khẳng định tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em phải có lộ trình

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lộ trình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em phải theo lộ trình khu vực nguy cơ cao trước và Bộ đã xây dựng kế hoạch để phân bố vaccine về các địa phương căn cứ tình hình dịch và lượng vaccine về để tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.

Đà Nẵng thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19
Đà Nẵng thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa có kế hoạch thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Đà Nẵng thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19

Đà Nẵng thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa có kế hoạch thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Điện Biên tiếp tục duy trì 4 chốt cửa ngõ kiểm soát người vào địa bàn
Điện Biên tiếp tục duy trì 4 chốt cửa ngõ kiểm soát người vào địa bàn

VOV.VN - Ghi nhận liên tiếp các ca mắc Covid-19 vào tỉnh, Điện Biên quyết định vẫn duy trì 4 chốt kiểm soát dịch tại 3 huyện cửa ngõ vào địa bàn.

Điện Biên tiếp tục duy trì 4 chốt cửa ngõ kiểm soát người vào địa bàn

Điện Biên tiếp tục duy trì 4 chốt cửa ngõ kiểm soát người vào địa bàn

VOV.VN - Ghi nhận liên tiếp các ca mắc Covid-19 vào tỉnh, Điện Biên quyết định vẫn duy trì 4 chốt kiểm soát dịch tại 3 huyện cửa ngõ vào địa bàn.

Hà Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch này
Hà Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch này

VOV.VN - Ngày 28/10, Hà Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch này tại tỉnh Hà Nam lên 900 người.

Hà Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch này

Hà Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch này

VOV.VN - Ngày 28/10, Hà Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch này tại tỉnh Hà Nam lên 900 người.