Điền kinh giành HCV lịch sử ở ASIAD: Thảo “bò vàng” viết tiếp chuyện cổ tích

VOV.VN - Bùi Thị Thu Thảo đã phải vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống, tập luyện để giành tấm HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Bùi Thị Thu Thảo (giữa) giành tấm HCV  lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở đấu trường ASIAD (Ảnh: Ngọc Duy).

Tối 27/8 thật sự là buổi thi đấu trọn vẹn niềm vui với Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. Nếu như, ĐT bóng đá nam Việt Nam vượt qua Syria để giành quyền vào chơi trận bán kết đầu tiên trong lịch sử, thì Bùi Thị Thu Thảo cũng mở trang sử mới cho điền kinh Việt Nam ở đấu trường ASIAD với tấm HCV ở nội dung nhảy xa.

Niềm tin chiến thắng

Trong giới thể thao, bóng đá được coi là môn thể thao vua với đông đảo lượng người hâm mộ, còn môn điền kinh chỉ xếp thứ hai và được xem là Nữ hoàng. Thế nhưng, Bùi Thị Thu Thảo đã thực sự tạo nên tiếng vang lớn khi mở trang sử mới cho điền kinh Việt Nam khi giành tấm HCV đầu tiên cho môn này ở đấu trường ASIAD.

Trong buổi tối người hâm mộ ngất ngây với chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Syria để hiên ngang tiến vào bán kết ASIAD 2018 thì tất cả đều nức lòng khi Thảo "bò vàng" chinh phục cự ly 6,55m để vượt qua những đối thủ mạnh đến từ Iran hay Trung Quốc và cựu HCV ASIAD của nước chủ nhà Indonesia, qua đó giành tấm HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam.

VĐV sinh năm 1992 đã vượt lên dẫn đầu ngay sau cú nhảy đầu tiên với thành tích 6,55m (Ảnh: Ngọc Duy).

VĐV sinh năm 1992 đã vượt lên dẫn đầu ngay sau cú nhảy đầu tiên với thành tích 6,55m - đó là cú nhảy mà báo chí cả châu lục chỉ dùng hai từ "thần kỳ" để miêu tả, trước khi giành tấm HCV đầy thuyết phục ở nội dung nhảy xa.

Đáng chú ý, một ngày trước khi bước vào nội dung thi của mình, Bùi Thị Thu Thảo đã đăng tải hình ảnh cô cầm cờ Tổ quốc chạy ăn mừng chiến thắng. Đó là sự tự tin của Thảo "bò vàng" khi thành tích trước giải của cô đứng đầu châu Á. Tại SEA Games 2017, Thảo đạt thành tích 6,68m, cao hơn thành tích của chủ nhân tấm HCV ASIAD 2014 tới 13 cm.

Thu Thảo hạnh phúc chia sẻ sau khi mở trang sử mới cho điền kinh nước nhà tại đấu trường châu lục: “Tôi đã rất tự tin bước vào ngày thi đấu hôm nay. Trước khi thi đấu, tôi đã đăng tải một tấm ảnh cầm cờ Việt Nam ăn mừng chiến thắng, và tôi đã làm hết sức có thể để biến giấc mơ thành hiện thực. Tôi xin cảm ơn các thầy, cảm ơn gia đình, bạn bè, người hâm mộ đã luôn động viên, ủng hộ tôi”.

Với giới chuyên môn, tấm HCV của Thu Thảo không quá bất ngờ bởi thành tích hết sức ấn tượng của VĐV quê Ba Vì trước đó. Như trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy khẳng định, việc Thảo giành HCV có thể không bất ngờ, nhưng quá xứng đáng và hết sức tuyệt vời.

"Chân ngắn" giành HCV ở môn nhảy xa

Trước đến với nhảy xa, Thảo đã thử sức mình từ đá cầu, bơi, nhảy cao, chạy ngắn, 7 môn phối hợp. Điều đặc biệt là Bùi Thị Thu Thảo có đôi chân khá ngắn, nhưng sức bật của cô lại hơn hẳn người bình thường, và đó là một tố chất rất đặc biệt dẫn tới thành công.

Chỉ cao 1m65, với đôi chân không đạt “chuẩn”, nhưng Bùi Thị Thu Thảo vẫn mạo hiểm dấn thân vào điền kinh, ở môn nhảy xa. Quyết định ấy với Thảo thật đúng đắn, khi cô từng bước khẳng định mình.

Trước đó, sau gần 8 năm luyện tập vô cùng quyết tâm và bền bỉ, lưng vốn thành tích của Thu Thảo chỉ có duy nhất một tấm HCĐ giành được tại SEA Games 27 năm 2013. Vì thế, ở giải điền kinh 2014, khi Thảo “bay” tới mức 6m46 khiến lãnh đạo ngành thể thao đã phải họp khẩn, và quyết định đặc cách đưa tên Bùi Thị Thu Thảo vào thành phần các VĐV được đầu tư và tham dự ASIAD, dù danh sách đã chốt lại từ lâu trước đó.

Để giành được tấm HCV ở ASIAD 2018, Thảo đã phải vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ (Ảnh: Ngọc Duy).

Tại Incheon tháng 9 năm đó, với cú nhảy 6m44 Thảo đã xuất sắc về nhì, và suýt chút nữa đã có thể bước lên ngôi cao nhất, nếu như đối thủ người Indonesia, Maria Londa, không có cú nhảy cuối xuất thần đạt 6m55. Ở ASIAD năm nay, dù có lợi thế chủ nhà, Maria Londa vẫn bị Thảo khuất phục khi chỉ đạt thành tích 6,45m.

Trong năm 2017, Thảo còn giành tấm HCV lịch sử tại giải vô địch châu Á. Và đến tháng 8, Thảo đoạt tấm HCV SEA Games, rồi một tháng sau, cô gái có biệt danh Thảo “bò vàng” còn mang về 1 tấm HCB tại Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á và Thảo khép lại năm 2017 ở vị trí số 1 châu Á cùng 25 thế giới theo xếp hạng quốc tế, điều mà chưa VĐV điền kinh Việt Nam nào có được.

Chiến tích lẫy lừng của Thu Thảo khiến nhiều người quên đi gia cảnh khó khăn của VĐV sinh năm 1992 này. Thảo sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mắc bệnh nặng, bản thân Thảo từng phải đi làm phụ hồ, làm thuê để cáng đáng gia đình.

Thậm chí, trong 8 năm tập luyện với nhiều khó khăn cùng bảng thành tích khiêm tốn, Thảo từng có ý định chia tay giấc mơ chinh phục châu lục để đi làm thuê phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống gia đình.

Nếu không nhờ tình yêu với môn thể thao Nữ hoàng cùng những nỗ lực vượt khó phi thường của Bùi Thu Thảo, tối 27/8 thể thao Việt Nam đã không có cú nhảy "thần kỳ" như báo chí quốc tế ca ngợi, còn điền kinh nước nhà đã không thể sang trang mới với tấm HCV đầu tiên ở đấu trường ASIAD, đồng thời Đoàn TTVN cũng không có được tấm HCV thứ hai quý như "vàng" trong bối cảnh Á vận hội chỉ còn ít ngày nữa sẽ bế mạc.

Cuộc đời VĐV 26 tuổi như một câu chuyện cổ tích khiến tất cả mọi người khâm phục. Bùi Thị Thu Thảo đã phải vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống, tập luyện để có được thành quả viên mãn khi hiên ngang ở đỉnh cao châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bùi Thị Thu Thảo quyết giành HCV ở ASIAD 2018 về tặng chồng
Bùi Thị Thu Thảo quyết giành HCV ở ASIAD 2018 về tặng chồng

VOV.VN - VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo quyết tâm giành tấm HCV ở ASIAD 2018 để tặng người chồng của mình.

Bùi Thị Thu Thảo quyết giành HCV ở ASIAD 2018 về tặng chồng

Bùi Thị Thu Thảo quyết giành HCV ở ASIAD 2018 về tặng chồng

VOV.VN - VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo quyết tâm giành tấm HCV ở ASIAD 2018 để tặng người chồng của mình.

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa Grand Prix châu Á 2017
Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa Grand Prix châu Á 2017

VOV.VN -Với thành tích 6m41, Thu Thảo vượt qua các đối thủ để giành vị trí cao nhất ở nội dung nhảy xa nữ tại vòng 3 Grand Prix châu Á 2017

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa Grand Prix châu Á 2017

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa Grand Prix châu Á 2017

VOV.VN -Với thành tích 6m41, Thu Thảo vượt qua các đối thủ để giành vị trí cao nhất ở nội dung nhảy xa nữ tại vòng 3 Grand Prix châu Á 2017

Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng nhảy xa châu Á
Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng nhảy xa châu Á

VOV.VN - Vận động viên điền kinh Bùi Thị Thu Thảo vừa giành huy chương vàng nhảy xa tại giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2018 tổ chức tại Iran.

Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng nhảy xa châu Á

Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng nhảy xa châu Á

VOV.VN - Vận động viên điền kinh Bùi Thị Thu Thảo vừa giành huy chương vàng nhảy xa tại giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2018 tổ chức tại Iran.

Đoạt HCV, VĐV Bùi Thị Thu Thảo được VOV thưởng nóng 100 triệu đồng
Đoạt HCV, VĐV Bùi Thị Thu Thảo được VOV thưởng nóng 100 triệu đồng

VOV.VN -Tối nay (27/8), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) quyết định thưởng nóng 100 triệu đồng cho Bùi Thị Thu Thảo, VĐV vừa mang về tấm HCV thứ 2 cho TTVN.

Đoạt HCV, VĐV Bùi Thị Thu Thảo được VOV thưởng nóng 100 triệu đồng

Đoạt HCV, VĐV Bùi Thị Thu Thảo được VOV thưởng nóng 100 triệu đồng

VOV.VN -Tối nay (27/8), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) quyết định thưởng nóng 100 triệu đồng cho Bùi Thị Thu Thảo, VĐV vừa mang về tấm HCV thứ 2 cho TTVN.

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa Giải vô địch điền kinh châu Á 2017
Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa Giải vô địch điền kinh châu Á 2017

VOV.VN - VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2017 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa Giải vô địch điền kinh châu Á 2017

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa Giải vô địch điền kinh châu Á 2017

VOV.VN - VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2017 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nhảy xa ở ASIAD 2018
Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nhảy xa ở ASIAD 2018

VOV.VN - Với thành tích 6,55m, VĐV Bùi Thị Thu Thảo của Việt Nam đã giành tấm HCV ở môn nhảy xa diễn ra tối nay (27/8).

Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nhảy xa ở ASIAD 2018

Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nhảy xa ở ASIAD 2018

VOV.VN - Với thành tích 6,55m, VĐV Bùi Thị Thu Thảo của Việt Nam đã giành tấm HCV ở môn nhảy xa diễn ra tối nay (27/8).