Y bác sĩ Thừa Thiên Huế “chia lửa” với Đà Nẵng trong phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Đoàn công tác ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 40 bác sĩ, điều dưỡng đã lên đường vào Đà Nẵng.

Các thành viên trong Đoàn công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại Đà Nẵng là những y, bác sĩ trẻ, sức khỏe tốt, tâm huyết với nghề. Đây là những bác sĩ ở các chuyên khoa như: nội khoa, ngoại khoa, hồi sức... sẽ tham gia phục vụ cho công tác phòng chống dịch ở Đà Nẵng hiện nay.

y bac si thua thien hue "chia lua" voi da nang trong phong dich covid-19 hinh 1
Các y, bác sĩ ở Huế chia tay người thân lên đường vào Đà Nẵng làm nhiệm vụ.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Trung tâm Y tế thành phố Huế cho biết, với kinh nghiệm 5 năm trong ngành điều dưỡng đa khoa, Khánh Ngọc sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đồng nghiệp: “Tâm trạng của em rất phấn khởi và hào hứng để tiến vào tâm dịch, hỗ trợ đồng nghiệp dập dịch và hỗ trợ bệnh nhân có sự chăm sóc tốt hơn”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, cùng sát cánh với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tăng cường trách nhiệm phối hợp, kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

y bac si thua thien hue "chia lua" voi da nang trong phong dich covid-19 hinh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ động viên các thành viên đoàn công tác.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: tỉnh Thừa Thiên Huế luôn đồng hành, chung sức với Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Mặc dù tình hình Huế cũng hết sức phức tạp. Tuy nhiên, với sự năng động, sự nhiệt tình của tuổi trẻ, sự quyết tâm cao hỗ trợ cho Đà Nẵng thì các y, bác sĩ đều rất vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao, cũng như tự nguyện tham gia trong công tác này. Tôi đánh giá cao trách nhiệm, cũng như tình cảm của anh em giành cho Đà Nẵng trong việc thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao".

y bac si thua thien hue "chia lua" voi da nang trong phong dich covid-19 hinh 3
18h chiều nay, Đoàn 40 y, bác sĩ, điều dưỡng đã tới thành phố Đà Nẵng.

18h chiều nay, Đoàn công tác đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Bác sĩ Chuyên Khoa I, Phạm Văn Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn công tác cho biết, sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp trong cuộc chiến chống dịch đầy khó khăn này.

Bác sĩ Phạm Văn Quý cho biết: “Khi Sở y tế tỉnh phân công nhiệm vụ chúng tôi đều vui vẻ lên đường. Nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp thì chúng tôi sẽ ở lại rất lâu, đến khi hết dịch mới về. Nhưng nếu dịch có diễn biến tốt hơn thì chúng tôi có thể về sớm. Khi vào Đà Nẵng, chúng tôi sẽ chấp hành nhiệm vụ, và theo tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế Đà Nẵng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi câu cá cùng người thân, 2 cháu bé ở Bình Dương bị đuối nước
Đi câu cá cùng người thân, 2 cháu bé ở Bình Dương bị đuối nước

VOV.VN - 3 cháu nhỏ (gồm hai bé trai khoảng 12 - 13 tuổi và một bé gái 10 tuổi) thành phố Dĩ An đi câu cá. Không may, 2 cháu bé bị ngã xuống nước.

Đi câu cá cùng người thân, 2 cháu bé ở Bình Dương bị đuối nước

Đi câu cá cùng người thân, 2 cháu bé ở Bình Dương bị đuối nước

VOV.VN - 3 cháu nhỏ (gồm hai bé trai khoảng 12 - 13 tuổi và một bé gái 10 tuổi) thành phố Dĩ An đi câu cá. Không may, 2 cháu bé bị ngã xuống nước.

7 phòng thi ở Điện Biên gặp sự cố, gần 120 thí sinh phải thi lại môn Địa Lý
7 phòng thi ở Điện Biên gặp sự cố, gần 120 thí sinh phải thi lại môn Địa Lý

VOV.VN - Do sai sót trong nghiệp vụ của cán bộ làm thi, các thí sinh đã bị chậm thời gian làm bài từ 3 – 5 phút.

7 phòng thi ở Điện Biên gặp sự cố, gần 120 thí sinh phải thi lại môn Địa Lý

7 phòng thi ở Điện Biên gặp sự cố, gần 120 thí sinh phải thi lại môn Địa Lý

VOV.VN - Do sai sót trong nghiệp vụ của cán bộ làm thi, các thí sinh đã bị chậm thời gian làm bài từ 3 – 5 phút.

Giám thị chủ quan, 1 thí sinh ở Bình Phước phải thi lại
Giám thị chủ quan, 1 thí sinh ở Bình Phước phải thi lại

VOV.VN - Thí sinh này ở điểm thi trường THPT Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Giám thị chủ quan, 1 thí sinh ở Bình Phước phải thi lại

Giám thị chủ quan, 1 thí sinh ở Bình Phước phải thi lại

VOV.VN - Thí sinh này ở điểm thi trường THPT Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) chuẩn bị đi vào hoạt động
Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) chuẩn bị đi vào hoạt động

VOV.VN - Việc chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 từ Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang về Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sẽ được thực hiện liên tục.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) chuẩn bị đi vào hoạt động

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) chuẩn bị đi vào hoạt động

VOV.VN - Việc chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 từ Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang về Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sẽ được thực hiện liên tục.