Mourinho bị phản đối gay gắt vì “đày ải” Mata

VOV.VN - Trong trận thắng 2-0 trước Fulham, Mourinho đã loại Mata ra khỏi danh sách thi đấu.

Juan Mata là cầu thủ hay nhất của Chelsea trong hai mùa giải gần đây. Mùa trước, Mata đã ghi 20 bàn thắng và 35 đường kiến tạo, con số quá ấn tượng so với một tiền vệ. Nhưng khi Mourinho chuyển về dẫn dắt Chelsea, Mata đã hoàn toàn trở thành “người vô hình” trong mắt Mou.

Từ một trụ cột, Mata liên tục bị Mou tống lên ghế dự bị. Anh chỉ được đá chính một lần trong trận đấu gặp Everton. Nhiều CĐV Chelsea cảm thấy khó hiểu trước quyết định này. Thậm chí, ngay cả Chủ tịch Abramovich cũng phải đích thân chất vấn Mourinho về vấn đề của Mata.

Tình huống này làm nhiều người nhớ lại mâu thuẫn giữa Mou và các công thần ở Real. Khi ấy, chính “Người đặc biệt” đã gây chiến và liên tục đày ải đội trưởng Casillas trên băng ghế dự bị. Cuối cùng, Mou là người thua cuộc và phải khăn gói rời sân Bernabeu.

CĐV Chelsea giơ biểu ngữ: "Mata thuộc về sân cỏ chứ không phải ghế dự bị." (ảnh: AP)

Cựu HLV của Chelsea, Ruud Gullit đã lên tiếng phản đối: “Tôi luôn nghi ngờ khả năng của Mourinho, kể từ khi biết tin ông ấy về dẫn dắt Chelsea. Cá tính của Mourinho khiến ông ấy luôn gây ra những mâu thuẫn không cần thiết. Ông ấy gây chiến cả với những trụ cột của đội bóng.”

“Trong trường hợp này là Juan Mata. Anh ta là cầu thủ hay nhất của Chelsea mùa giải trước. Quyết định loại Mata ra khỏi đội hình là không hợp lý và rất chủ quan.” – Ruud Gullit cho biết.

Về phần mình, Mourinho tiếp tục bảo lưu quan điểm và cho biết mình không có gì sai: “Tôi cho rằng Oscar đang là số 10 (tiền vệ tấn công) hay nhất của Chelsea. Nếu có ai nói không phải thì tôi sẽ phản bác lại. Cho đến hiện tại, tôi cảm thấy Chelsea vẫn đi đúng hướng và tôi không làm gì sai cả.”

“Nếu như Mata muốn có một vị trí chính thức, anh ấy cần phải cải thiện lối chơi để hòa nhập với sơ đồ chiến thuật của CLB. Tôi muốn anh ấy chơi bóng thông minh hơn. Tôi đã quá quen với việc này, những thứ cần thay đổi tôi sẽ làm mọi cách để nó thay đổi.” – Mourinho cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mourinho khẳng định Chelsea không khủng hoảng
Mourinho khẳng định Chelsea không khủng hoảng

HLV của Chelsea, ông Jose Mourinho khẳng định không hề có khủng hoảng tại CLB, dù đã để thua 3 trận liên tiếp.

Mourinho khẳng định Chelsea không khủng hoảng

Mourinho khẳng định Chelsea không khủng hoảng

HLV của Chelsea, ông Jose Mourinho khẳng định không hề có khủng hoảng tại CLB, dù đã để thua 3 trận liên tiếp.

Vòng bảng Champions League: Mourinho đã hết "thiêng"?
Vòng bảng Champions League: Mourinho đã hết "thiêng"?

VOV.VN - Tổng kết loạt trận mở màn vòng bảng, đa phần các đội bóng lớn đều giành chiến thắng, trừ Chelsea.

Vòng bảng Champions League: Mourinho đã hết "thiêng"?

Vòng bảng Champions League: Mourinho đã hết "thiêng"?

VOV.VN - Tổng kết loạt trận mở màn vòng bảng, đa phần các đội bóng lớn đều giành chiến thắng, trừ Chelsea.

Abramovich chất vấn Mourinho sau chuỗi trận thua
Abramovich chất vấn Mourinho sau chuỗi trận thua

VOV.VN - Ngay sau trận thua Basel, Abramovich đã vào thẳng phòng thay đồ chất vấn Mourinho.

Abramovich chất vấn Mourinho sau chuỗi trận thua

Abramovich chất vấn Mourinho sau chuỗi trận thua

VOV.VN - Ngay sau trận thua Basel, Abramovich đã vào thẳng phòng thay đồ chất vấn Mourinho.

Chelsea - Fullham: Đến lúc Mourinho xốc lại tinh thần?
Chelsea - Fullham: Đến lúc Mourinho xốc lại tinh thần?

VOV.VN - Người đặc biệt đang cần phải nỗ lực hơn bao giờ hết để cải thiện chuỗi thành tích đáng thật vọng của Chelsea thời gian qua.

Chelsea - Fullham: Đến lúc Mourinho xốc lại tinh thần?

Chelsea - Fullham: Đến lúc Mourinho xốc lại tinh thần?

VOV.VN - Người đặc biệt đang cần phải nỗ lực hơn bao giờ hết để cải thiện chuỗi thành tích đáng thật vọng của Chelsea thời gian qua.