Ông Trump và ông Biden giành loạt chiến thắng trong ngày Siêu Thứ Ba

VOV.VN - Với loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ, ông Joe Biden và ông Donald Trump ngày càng tới gần màn tái đấu vào tháng 11 tới, trong khi bà Nikki Haley ngày càng chịu nhiều sức ép phải rời khỏi cuộc đua của đảng Cộng hòa.

Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump giành loạt chiến thắng trong ngày Siêu Thứ Ba, thời điểm có nhiều bang nhất tổ chức bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa để chọn ứng viên tổng thống.

Cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng ở Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Bắc Carolina, Tennessee, Arkansas và Massachusetts. Ông Biden cũng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Vermont và Iowa.

Hiện cả ông Trump và  ông Biden đều chưa giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để chính thức trở thành ứng viên tổng thống của mỗi đảng. Tuy nhiên màn tái đấu vào tháng 11 năm nay gần như chắc chắn sẽ diễn ra.

Ông Biden, 81 tuổi và ông Trump, 77 tuổi, đều đang ở vị trí dẫn đầu của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa mặc dù đối thủ cạnh tranh của cả 2 đều vẫn chưa rời bỏ cuộc đua. Cả hai đều đã công khai phát tín hiệu rằng họ mong muốn được đối mặt với nhau một lần nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

“Chúng ta phải đánh bại Biden - ông ấy là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử” ông Trump nói trên “Fox & Friends” hôm 5/3.

Trong khi đó, ông Biden cũng phản bác lại cựu Tổng thống trong các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh nhằm củng cố sự ủng hộ của các cử tri da màu.

“Nếu chúng tôi thua cuộc bầu cử này, bạn sẽ quay lại với Donald Trump. Tôi nghĩ cách ông ấy nói, cách ông ấy hành động và cách ông ấy đối xử với cộng đồng người Mỹ gốc Phi thật đáng xấu hổ”, ông Biden nói trên chương trình “DeDe in the Morning” do DeDe McGuire tổ chức.

Mặc dù cả ông Biden và ông Trump đều đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của mỗi đảng, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy, nhiều cử tri không muốn chứng kiến kịch bản bầu cử tổng thống năm 2020 lặp lại.

Cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC cho thấy phần lớn người Mỹ không nghĩ rằng ông Biden hay ông Trump có đủ trí lực cần thiết để đảm nhiệm vị trí tổng thống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế tối 5/3: Mọi ngả đường dẫn tới kịch bản tái đấu Trump-Biden?
Toàn cảnh quốc tế tối 5/3: Mọi ngả đường dẫn tới kịch bản tái đấu Trump-Biden?

VOV.VN - Tháng 3 này, cuộc bầu cử Mỹ 2024 bước vào giai đoạn tăng tốc với ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” mang ý nghĩa bước ngoặt trong tiến trình hai đảng Dân chủ và Cộng hòa lựa chọn gương mặt đại diện ra tranh cử tổng thống vào ngày 5/11 tới.

Toàn cảnh quốc tế tối 5/3: Mọi ngả đường dẫn tới kịch bản tái đấu Trump-Biden?

Toàn cảnh quốc tế tối 5/3: Mọi ngả đường dẫn tới kịch bản tái đấu Trump-Biden?

VOV.VN - Tháng 3 này, cuộc bầu cử Mỹ 2024 bước vào giai đoạn tăng tốc với ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” mang ý nghĩa bước ngoặt trong tiến trình hai đảng Dân chủ và Cộng hòa lựa chọn gương mặt đại diện ra tranh cử tổng thống vào ngày 5/11 tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang trong tuần tới
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang trong tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang vào thứ Năm tuần sau. Đây là lần đọc thông điệp liên bang thứ hai của Tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức đầu năm 2021.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang trong tuần tới

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang trong tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang vào thứ Năm tuần sau. Đây là lần đọc thông điệp liên bang thứ hai của Tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức đầu năm 2021.

Ông Biden và ông Trump thăm biên giới Mỹ - Mexico
Ông Biden và ông Trump thăm biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã tới thăm biên giới Mỹ - Mexico trong cùng một ngày và đưa ra những tuyên bố trái chiều về chính sách nhập cư.

Ông Biden và ông Trump thăm biên giới Mỹ - Mexico

Ông Biden và ông Trump thăm biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã tới thăm biên giới Mỹ - Mexico trong cùng một ngày và đưa ra những tuyên bố trái chiều về chính sách nhập cư.