Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương yên tâm vì điền kinh Việt Nam có Tú Chinh

VOV.VN - Nữ hoàng tốc độ một thời Vũ Thị Hương dành những lời "có cánh" cho Lê Tú Chinh, VĐV thống trị đường chạy cự ly ngắn SEA Games 29.

Sau màn ra mắt đầy ấn tượng của Lê Tú Chinh ở SEA Games 29, với cú đúp HCV trên đường chạy cự ly ngắn, "nữ hoàng tốc độ" một thời của điền kinh Việt Nam, Vũ Thị Hương đã hết lời khen ngợi đàn em của mình.

"Tú Chinh thi đấu rất tuyệt vời và tôi tin rằng em ấy còn tiến xa hơn nữa. Như Hương đã nhận xét từ lâu về em Chinh, với bản thân Hương tự so sánh thì thấy rằng em Chinh hơn mình về mọi thứ", Vũ Thị Hương chia sẻ cùng VOV.VN.

Màn ra mắt ấn tượng của nữ hoàng tốc độ mới của điền kinh Việt Nam, Lê Tú Chinh tại SEA Games 29.

Sau ngày thi đấu đầu tiên cùng ĐT điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29 với tấm HCV đầu tiên ở nội dung 100m nữ, Lê Tú Chinh bị ốm và thể lực không đảm bảo, nhưng vẫn quyết tâm thi đấu và thể hiện sự thống trị của mình ở đường chạy cự ly ngắn, lần này là giành HCV ở nội dung 200m nữ.

Kể từ khi được đầu tư trọng điểm cũng như ra mắt ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) được tổ chức ở Đà Nẵng, VĐV sinh năm 1997 người TP.HCM đã được ví là "nữ hoàng tốc độ mới" của điền kinh Việt Nam, kể từ khi Vũ Thị Hương chia tay sự nghiệp đỉnh cao.

Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương (phải) tin tưởng "đàn em" Lê Tú Chinh hơn mình về mọi mặt.

Vũ Thị Hương nói: "Lê Tú Chinh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó. Trước đây, đó là niềm tự hào của Hương và cũng là động lực để Hương tập luyện chăm chỉ và thi đấu đầy quyết tâm vì màu cờ sắc áo. Những gì bản thân mình chưa làm được, giờ đã có Chinh thay mình hoàn thành. Tôi rất ích kỷ, tôi chỉ muốn nội dung chạy ngắn mà tôi phấn đấu trong thời gian dài, nếu như lại thuộc về nước khác thì tôi không thích".

Clip Lê Tú Chinh trả lời báo chí sau khi giành tấm HCV thứ 2

ở nội dung 200m nữ tại SEA Games 29

Sau những lời "có cánh" dành cho đàn em, Vũ Thị Hương cũng không quên những dặn dò cho "nữ hoàng tốc độ mới" của điền kinh Việt Nam: "Chặng đường phía trước còn rất dài và cần phải nỗ lực nhiều. Tôi mong Chinh luôn thoải mái tâm lý để luyện tập và thi đấu. Chinh cứ làm hết mình và theo đuổi đam mê thì dù còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin Chinh sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua, chinh phục mọi đỉnh cao"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SEA Games 23/8: Điền kinh mang “mưa vàng” cho Việt Nam
SEA Games 23/8: Điền kinh mang “mưa vàng” cho Việt Nam

VOV.VN - Các VĐV điền kinh Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái và Lê Tú Chinh liên tiếp mang về 3 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi tối 23/8.

SEA Games 23/8: Điền kinh mang “mưa vàng” cho Việt Nam

SEA Games 23/8: Điền kinh mang “mưa vàng” cho Việt Nam

VOV.VN - Các VĐV điền kinh Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái và Lê Tú Chinh liên tiếp mang về 3 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi tối 23/8.