Ông Nguyễn Thế Kỷ: “Lực lượng thể thao VOV mạnh nhưng cần sắp xếp lại“

VOV.VN - Giải Futsal VĐQG HDBank 2017 là lần đầu tiên sau nhiều năm, VOV  quay trở lại tổ chức một sự kiện thể thao trong nước.

Trong các ngày từ 08 đến 22/4, tại nhà thi đấu quân khu 7 (TP.HCM) diễn ra giai đoạn 2 Giải Futsal VĐQG HDBank 2017, do VOV và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, VOV quay trở lại tổ chức một sự kiện thể thao trong nước.

Nhân dịp này, Thành Lương, PV VOV , đã phỏng vấn ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc VOV , về một số vấn đề liên quan tới công tác tổ chức sự kiện, cũng như công tác tuyên truyền thể thao của Đài.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ.

** Thưa ông, trong những năm gần đây rất nhiều các cơ quan truyền thông đã tiến hành phối hợp tài trợ và tổ chức với các liên đoàn, tổ chức thể thao để quảng bá cho các sự kiện thể thao, cũng như là một hình thức để xã hội hóa thể thao. Vậy đây có phải là định hướng của VOV trong thời gian tới?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ: Tôi nghĩ là các cơ quan báo chí cùng với các bộ, ngành và tổ chức xã hội nên hợp tác với nhau để tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao. Tôi thiết nghĩ, đây là việc làm cần thiết. Còn, VOV và LĐBĐ Việt Nam cùng với nhà tài trợ HDBank và phối hợp với nhau tổ chức giải Futsal VĐQG HDBank 2017 là vì: trước đây, VOV đã từng tổ chức những sự kiện thể thao; nhưng lâu rồi, chúng ta mới trở lại một sự kiện thể thao lớn như thế này.

 Giải Futsal VĐQG HDBank 2017 là lần đầu tiên sau nhiều năm, VOV  quay trở lại tổ chức một sự kiện thể thao trong nước.

Đương nhiên trong quá trình tổ chức, lãnh đạo Đài, ban chỉ đạo, ban tổ chức, các cơ quan chức năng phối hợp khác đã nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, vẫn có thể có một vài khiếm khuyết, rất mong là công chúng sẽ lượng thứ cho.

Và chúng tôi cũng mong các cơ quan báo chí, các đồng nghiệp sẽ cùng với chúng tôi tuyên truyền về giải đấu này, vì bóng đá Việt Nam nói chung, trong đó có futsal, là bộ môn rất cần được quảng bá giới cần được tuyên truyền, cần được dẫn dắt để có bước phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

** Trong cùng thời điểm diễn ra giai đoạn 2 của giải Futsal VĐQG HDBank 2017, có nhiều sự kiện thể thao khác cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Ông có cảm thấy lo ngại khi giải đấu còn rất non trẻ, khi công tác tổ chức của chúng ta, như ông đề cập, còn đôi chút thiếu sót sẽ bị cạnh tranh và mất đi sự thu hút của người hâm mộ đến với Futsal hay hay không?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhận định, Futsal luôn có chỗ đứng trong lòng công chúng Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ: Việc trong cùng một thời điểm có nhiều sự kiện văn hóa thể thao sẽ làm phân tán lượng công chúng, điều này là đương nhiên. Nhưng tôi nghĩ thế này, luôn có một tầng lớp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, rất say mê đối với bộ môn Futsal. Vừa rồi tại Đà Nẵng và bây giờ là TP.HCM, lượng công chúng đến với giải đấu này vẫn rất gắn bó, thủy chung. Và chính họ là những người làm nên thành công của giải đấu.

Về phía lãnh đạo Đài, chúng tôi cũng đã đánh giá, tổng kết, nhìn lại chặng đường công tác tổ chức của giai đoạn vòng loại, cũng như là vòng chung kết của giải đấu, thấy rằng, bên cạnh những ưu điểm thì cũng cần phải điều chỉnh lại một số khâu của công tác tổ chức. Nhưng chúng tôi cho rằng, nhìn chung công tác tổ chức đã tiến hành tốt.

Các đồng chí bên phía LĐBĐ Việt Nam, nhà tài trợ chính HDBank và công ty Cityland cũng bày tỏ sự hài lòng với công tác tổ chức này. Và đặc biệt là công tác truyền thông, ngoài các đơn vị báo chí của VOV , các đồng nghiệp phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử đã vào cuộc cùng với Đài để tuyên truyền về giải này. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp của VOV.

Công tác tổ chức Giải Futsal VĐQG HDBank 2017 đang được làm tốt.

** Liên quan tới công tác tổ chức thể thao của VOV trong 3 năm qua, Đài đã ký kết với LĐBĐ Việt Nam để tiến hành tường thuật các trận đấu V-League. Tuy nhiên cho đến thời điểm này,  tại VOV  vẫn chưa có một khối thống nhất, một tổ chức đầu mối về thể thao để có thể tổ chức các sự kiện, các chương trình thể thao hoặc có những phóng sự chuyên sâu đề cập về những vấn đề thể thao, giúp người hâm mộ thể thao của VOV biết được, hình dung được sâu sắc hơn về sự phát triển, cũng như vấn đề còn tồn tại của làng thể thao Việt Nam?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ: Với tư cách là một tổ hợp báo chí, VOV là cơ quan có đầy đủ các loại hình báo chí. Tới đây, lãnh đạo Đài sẽ kiện toàn, tổ chức lại bộ môn thể thao của Đài, gồm phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử để làm sao bộ phận này mạnh hơn nữa. Thực ra thì, đội ngũ làm thể thao của đài trước nay vẫn rất mạnh, vẫn có những chuyên gia, bình luận viên, phóng viên thể thao có uy tín trong giới thể thao.

Tuy nhiên để tổ chức anh em lại thành một bộ phận có khả năng tổ chức những sự kiện như thế này hoặc lớn hơn nữa, và không chỉ có một sự kiện như thế này, thì tôi tin rằng với cách tổ chức, sắp xếp lại như vậy, cùng với các nội dung khác, nội dung về thể thao trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình, trang báo của VOV sẽ được thực hiện tổ chức tốt hơn, hấp dẫn hơn

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, lực lượng thể thao VOV rất mạnh nhưng cần sắp xếp lại.

** Trước đây thì công chúng của VOV thường là thính giả, còn hiện tại khi chúng ta đã trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện tin, vậy định vị đối với đối tượng phục vụ của VOV sẽ được định hướng như thế nào, thưa ông?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ: Có một thời gian rất dài, công chúng thể thao nói chung, công chúng bóng đá nói riêng, thường nghe các buổi tường thuật, bình luận của Đài trên sóng phát thanh. Nhưng hiện tại, VOV đã có hệ thống các kênh truyền hình, 2 tờ báo báo điện tử, 1 tờ báo in và các kênh sóng phát thanh, thì tôi tin là lực lượng làm thể thao hiện nay đã mạnh rồi. Vấn đề chỉ là tổ chức làm sao cho anh em thực hiện tốt công tác của mình.

Mặt khác, chúng tôi tin rằng cách tuyên truyền về thể thao hiện nay không chỉ bằng những phương tiện truyền thống, như là sóng phát thanh, truyền hình, mà phải đưa lên cả tất cả các hạ tầng báo chí của Đài như là online, điện thoại, máy tính bảng... để công chúng ở bất kỳ đâu, chỗ nào cũng có thể theo dõi các sự kiện văn hóa thể thao do VOV thực hiện, tổ chức.

Vâng, xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải Futsal HDBank 2017: Chắp cánh cho Futsal bay cao
Giải Futsal HDBank 2017: Chắp cánh cho Futsal bay cao

VOV.VN - Những ngày qua, giải Futsal HDBank 2017 diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quân khu 5, Đà Nẵng, luôn khiến CĐV trên các khán đài bùng nổ.

Giải Futsal HDBank 2017: Chắp cánh cho Futsal bay cao

Giải Futsal HDBank 2017: Chắp cánh cho Futsal bay cao

VOV.VN - Những ngày qua, giải Futsal HDBank 2017 diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quân khu 5, Đà Nẵng, luôn khiến CĐV trên các khán đài bùng nổ.

Chiến thuật Power-play: “Con dao hai lưỡi” giúp Futsal thăng hoa
Chiến thuật Power-play: “Con dao hai lưỡi” giúp Futsal thăng hoa

VOV.VN - Power-play là chiến thuật thi đấu 5 cầu thủ, không có thủ môn hoặc còn gọi là đá 5 cầu. 

Chiến thuật Power-play: “Con dao hai lưỡi” giúp Futsal thăng hoa

Chiến thuật Power-play: “Con dao hai lưỡi” giúp Futsal thăng hoa

VOV.VN - Power-play là chiến thuật thi đấu 5 cầu thủ, không có thủ môn hoặc còn gọi là đá 5 cầu. 

Cameraman trong Futsal: Những kẻ “thiền” trên khán đài
Cameraman trong Futsal: Những kẻ “thiền” trên khán đài

VOV.VN - Những cameraman chuyên ghi hình trận đấu, phục vụ cho công tác phân tích số liệu của HLV là một phần quan trọng của các CLB Futsal.

Cameraman trong Futsal: Những kẻ “thiền” trên khán đài

Cameraman trong Futsal: Những kẻ “thiền” trên khán đài

VOV.VN - Những cameraman chuyên ghi hình trận đấu, phục vụ cho công tác phân tích số liệu của HLV là một phần quan trọng của các CLB Futsal.